HI HỮU: Nghe nhầm thông báo về dịch COVID-19, một phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng khi đăng tải nội dung sai sự thật

| Pháp luật

GiadinhNet - Do nghe nhầm nội dung loa truyền thanh thông báo về dịch, chị L. tưởng rằng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có người nhiễm COVID-19 nên đã đăng tải nội dung trên tài khoản Facebook để mọi người cùng biết...

HI HỮU: Nghe nhầm thông báo về dịch COVID-19, một phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng khi đăng tải nội dung sai sự thật  - Ảnh 1.

Thông tin cho PV, đại diện Công an TP. Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 1 phụ nữ tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 lên Facebook cá nhân do nghe nhầm thông báo của Đài truyền thanh xã khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 20/3, Đội An ninh Công an TP. Hưng Yên phát hiện tài khoản Facebook "Phạm L.." đăng tải bài viết không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn với nội dung: "Thôi xong Loa xã e thông báo là Hưng Yên đã có người Xác Định mắc bệnh corvit19 rồi. Thực sự quá sợ".

HI HỮU: Nghe nhầm thông báo về dịch COVID-19, một phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng khi đăng tải nội dung sai sự thật  - Ảnh 2.

Do nghe nhầm Đài truyền thanh xã thông báo, nên chị L. đăng tải thông tin không đúng về dịch COVID-19 trên mạng xã hội. Ảnh: P.H

Nhận được thông tin, cơ quan công an tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản Facebook đã đăng tải thông tin trên là Phạm Thị L. (SN 1991), trú tại xã Liên Phương, TP. Hưng Yên và sau đó triệu tập người phụ nữ này để làm rõ.

Tại cơ quan công an, chị L. thừa nhận hành vi đăng tải thông tin của mình là sai. Cụ thể, khoảng 16h chiều 20/3, người phụ nữ này nghe thấy loa truyền thanh của xã Liên Phương phát nội dung tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19. (thời điểm này trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chưa có ai mắc COVID-19).

Do nghe nhầm nội dung loa truyền thanh thông báo khiến chị L. tưởng rằng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có người nhiễm COVID-19, nên đã vào tài khoản Facebook cá nhân của mình đăng bài viết trên để mọi người cùng biết. Sau đó, thấy chưa chắc chắn về thông tin đã đăng, nên người phụ nữ này đã xóa bài viết.

HI HỮU: Nghe nhầm thông báo về dịch COVID-19, một phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng khi đăng tải nội dung sai sự thật  - Ảnh 3.

Chị L. bị Công an TP. Hưng Yên phạt 10 triệu đồng. Ảnh: P.H

Cũng theo Công an TP. Hưng Yên, tại buổi làm việc với Đài truyền thanh xã Liên Phương và kiểm tra nội dung bản tin phát vào chiều 20/3, không có thông tin nào như bài viết chị L. đăng trên Facebook cá nhân.

Căn cứ vào quy định của pháp luật, chị L. bị Công an TP. Hưng Yên lập biên bản, xử phạt hành chính 10 triệu đồng, đính chính thông tin trên Facebook cá nhân và cam kết không tái phạm.

Đức Tùy 

Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.