Hiểm họa chực chờ học sinh dàn xe đi ngược quốc lộ
GiadinhNet - Dù quốc lộ 5 đoạn qua huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) có nhiều xe tải và container qua lại nhưng theo quan sát của PV cho thấy hằng ngày vẫn có số lượng lớn học sinh từ cấp 1 đến cấp 2 vô tư dàn hàng ngang đi ngược chiều từ nhà đến trường.
Học sinh kéo nhau, đi dàn hàng ngang, ngược chiều trên Quốc lộ gây mất an toàn giao thông.
Bất chấp nguy hiểm
Quốc lộ 5 luôn được xem là “điểm nóng” về tình trạng người tham gia giao thông đi đường ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn. Đặc biệt là đoạn ngã tư Thứa thuộc địa phận xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) bởi mật độ người tham gia giao thông cao. Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, vào giờ cao điểm, giao thông khu vực này trở nên hỗn loạn, xung đột khi có nhiều người dân và học sinh đi xe máy, xe đạp ngược chiều trên Quốc lộ dù biển cấm đi ngược chiều đặt dầy đặc. Cảnh tượng các em học sinh cổ đeo khăn quàng đỏ đạp xe lấp ló, thoắt ẩn thoắt hiện đối đầu trước mũi xe tải khiến không ít người tham gia giao thông hú vía.
Trò chuyện với chúng tôi, bà Lan bán nước ở ven Quốc lộ 5 cho biết: “Cung đường này có lưu lượng xe tải và xe container chở hàng hóa hướng Hà Nội – Hưng Yên – Hải Dương rất lớn. Do lưu thông tốc độ cao nên khi gặp những đoàn người và học sinh đi ngược chiều, nhiều phương tiện phải phanh gấp, hoặc đi tránh ra làn đường khác rất nguy hiểm…”. Người phụ nữ có thâm niên 4 năm bán tạp hóa ở đây cũng cho hay, không ít lần bà và những người dân sống ven đường đã phải chứng kiến những vụ tai nạn thương tâm mà nguyên nhân xuất phát từ việc người tham gia giao thông bất chấp đi ngược chiều trên Quốc lộ.
Anh Nguyễn Văn Núi (45 tuổi, quê Hải Dương), người thường xuyên điều khiển ô tô qua Quốc lộ 5 chia sẻ: “Vào giờ cao điểm đi qua đoạn đường này tôi rất sợ bởi lượng xe máy, xe đạp đi ngược chiều quá nhiều. Chưa kể, lúc trời chập choạng tối, chúng tôi phải đi hết sức chậm và liên tục bấm còi để những người đi ngược chiều không lao vào đầu xe mình…”.
Theo tìm hiểu của PV, ngoài người dân địa phương thì lượng lớn phụ huynh và học sinh đi ngược chiều trên Quốc lộ 5 là các em trú tại xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào. Nguyên nhân của việc này do cung đường từ nhà đến trường của các em dài khoảng 1km men theo Quốc lộ 5. Tuy nhiên, khi tan học học về nhà các em phải di chuyển 3 km mới tới đoạn ngã rẽ sang đường sau đó tiếp tục xuôi thêm 2 km trên Quốc lộ 5 mới đến đoạn đường về nhà. Đây là lý do khiến phụ huynh đón con em và các cháu học sinh đi xe đạp bất chấp nguy hiểm chọn cách đi ngược chiều trên Quốc lộ cho gần.
Tương tự, hai trường tiểu học và trung học cơ sở xã Phùng Chí Kiên - Nằm cách ngã tư Thứa khoảng 1km. Do đi đúng chiều phải vòng xa hơn nên những bậc phụ huynh và học sinh đã đi liều. Vào giờ tan tầm, tiếng còi hú ầm ĩ của xe container, tiếng người đi xe máy giật mình chửi mắng, tiếng kêu thất thanh của các em học sinh đi xe đạp sang đường khiến giao thông khu vực này luôn hỗn loạn, nguy hiểm cận kề.
Mở thêm điểm trường ở cả hai bên đường
Cảnh tượng hỗn loạn khi người tham gia giao thông phớt lờ biển báo cấm đi ngược chiều. Ảnh: N.TUẤN
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Dị Sử (Mỹ Hào – Hưng Yên) thừa nhận tình trạng người dân và phụ huynh, học sinh đi ngược chiều đoạn ngã tư Thứa rất nguy hiểm. “Chính quyền xã đã nhiều lần làm việc với Ban giám hiệu các trường học trong địa bàn để tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng này nhưng chỉ một thời gian lại tái diễn. Địa phương trong quá trình xây dựng thêm phòng học mới để Trường tiểu học Dị Sử có hai cơ sở, mỗi cơ sở sẽ nằm ở một bên đường. Việc này sẽ hạn chế tối đa việc các phụ huynh đưa đón con em học sinh đi ngược chiều. Bên cạnh đó, con đường nối liền cơ sở mới của Trường tiểu học Dị Sử với làng Phan Bôi cũng đã hoàn thiện được một nửa để giúp các em học sinh tránh nhiều rủi ro hơn trên đường tới lớp khi không phải di chuyển trên đường quốc lộ”, ông Thắng nói.
Đối với cụm Trường tiểu học và trung học cơ sở Phùng Chí Kiên, Ban giám hiệu nhà trường cho biết đã tuyên truyền, khuyến cáo tới tất cả các phụ huynh và các em học sinh tuyệt đối tuân thủ đúng luật giao thông đường bộ trên đường tới trường cũng như về nhà.
“Nhà trường đã gửi thông điệp tới các phụ huynh, khuyến khích các bậc làm cha làm mẹ trực tiếp đưa đón con em đi học, không nên để học sinh phải tự mình đạp xe tới lớp. Do trường ở ngay mặt đường cao tốc nên khi tan trường sẽ sắp xếp lần lượt các lớp học sinh ra về, tránh tình trạng học sinh ồ ạt kéo ra ngoài gây hỗn loạn giao thông, nguy hiểm cho bản thân các em và người đi đừơng”, bà Khúc Thị Viễn, Hiệu trưởng trường tiểu học cơ sở Phùng Chí Kiên cho hay.
Giải thích việc vẫn có cảnh tượng hỗn loạn của các em học sinh trước cổng trường vào mỗi buổi sáng, bà Viễn cho biết đó là do các xe container dừng đỗ trước cổng và khu vực gần trường. “Mặc dù đã có biển báo cấm dừng, đỗ cản trở hoạt động đi lại của học sinh và thầy cô nhà trường nhưng nhiều tài xế vẫn không chấp hành. Nhà trường rất bức xúc và đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp ngành vào cuộc xử lý”, vị Hiệu trưởng nói thêm.
Ngày 11/5, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Hoàng Hải Bình, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian qua, tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn vẫn diễn ra khá phức tạp, đặc biệt là khu vực ngã tư Thứa đoạn qua huyện Mỹ Hào. Không chỉ thế, nhiều bậc phụ huynh cũng thường xuyên vi phạm với các lỗi như: Không đội mũ bảo hiểm cho con khi tham gia giao thông hay chở quá số người quy định, đi sai làn đường...
“Đi ngược chiều trên Quốc lộ 5 đang là thói quen xấu của nhiều người và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Hiện tại Ban An toàn Giao thông tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông đến các trường học tuyên truyền, giảng bài vào sáng sang thứ Hai hàng tuần. Lực lượng chức năng cũng đã có kế hoạch và sẽ triển khai đến các trường học, khu dân cư ở khu vực ngã tư Thứa trong thời gian tới”, ông Bình cho biết thêm.
Ngọc Tuấn
5 ngày sinh bước vào chu kỳ vàng son trong năm 2026: Dám làm sẽ dễ giàu
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Nếu bạn sinh vào một trong 5 ngày dưới đây, rất có thể năm 2026 sẽ trở thành bước ngoặt lớn của cuộc đời.
Hà Nội: Danh sách 18 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt vi phạm bị camera AI 'tóm gọn' ngày 8/1
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ trưa 7/1 đến trưa 8/1/2026), hệ thống camera AI tại Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tự động phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm giao thông.
4 con giáp phạm Thái Tuế năm 2026: Tai ương nào sẽ giáng xuống?
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Trong năm Bính Ngọ 2026, vận trình của nhiều người được dự báo sẽ biến động mạnh, đặc biệt là 4 con giáp phạm Thái Tuế.
Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng điều hành 103 website khiêu dâm, phát tán hàng nghìn video đồi trụy
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Lê Minh Hiến (SN 1991, trú tại phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên) vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố, bắt tạm giam về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.
Không khí lạnh bao trùm, thời điểm nào Hà Nội rét dưới 10 độ?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tiếp tục bao trùm Hà Nội và khu vực Bắc Bộ. Thủ đô Hà Nội rét cóng vào ban đêm với mức nhiệt thấp nhất từ 9-12 độ.
Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo quyết định liên quan tới hàng triệu gia đình trong những ngày rét đậm
Giáo dục - 3 giờ trướcGĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông báo tới các cơ sở giáo dục về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn thành phố.
Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng ở tỉnh này đón tin vui khi nhận quà tặng đặc biệt lên đến 6,5 triệu đồng
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 83/2025/NQ-HĐND quy định tặng quà cho các đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng khác nhân dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh.
Tin sáng 9/1: Danh sách những sản phẩm bị phát hiện chế biến từ thịt heo nhiễm bệnh trong công ty CP đồ hộp Hạ Long; Chi tiết mức lương đóng bảo hiểm tại Hà Nội từ năm 2026
Xã hội - 4 giờ trướcGĐXH - Có nhiều thịt heo đã được chế biến như trên 4.141kg chả giò rế và trên 3.285kg chả giò đặc biệt, được xác định dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi; từ ngày 1/1/2026, khi lương tối thiểu vùng tăng, mức tiền lương tối thiểu làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cũng tăng theo.
Hé lộ lý do nam thanh niên Hải Phòng ra cầu Khuể định tự tử trong đêm
Xã hội - 15 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Công an xác định, nam thanh niên có tiền sử rối loạn tâm thần, từng điều trị nhiều lần tại Bệnh viện Đông Khê. Do tâm lý buồn chán và cho rằng gia đình thiếu quan tâm, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên anh N. nảy sinh ý định tự tử.
Hà Nội: Bắt tạm giam Hoàng Thị Hồng Thái về hành vi tuyên truyền, chống phá Nhà nước
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội đã bắt tạm giam đối tượng Hoàng Thị Hồng Thái về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
5 nhóm người này sẽ đón tin vui được 'tự động' tăng tiền hằng tháng từ 2026
Đời sốngGĐXH - Theo quy định tại Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND, từ 1/1/2026 nhiều đối tượng bảo trợ xã hội như người cao tuổi thuộc hộ nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật… sẽ được nhận trợ giúp xã hội của TP Hà Nội.