Hiểm họa đằng sau nụ hôn của người lớn với trẻ sơ sinh
Trẻ sơ sinh có hệ miễn dịch chưa phát triển đầy đủ nên rất dễ bị lây nhiễm virus, vi khuẩn từ nụ hôn của người lớn.
Trẻ sơ sinh rất đáng yêu và hầu như mọi người đều bị thu hút bởi các bé, muốn hôn lên đôi má phúng phĩnh, bầu bĩnh của trẻ. Hôn chỉ là cách thể hiện tình cảm, tình yêu thương của mọi người với trẻ.
Tuy nhiên, các bậc cha mẹ cần lưu ý ẩn chứa đằng sau nụ hôn tưởng chừng như vô thưởng vô phạt đó lại những nguy cơ gây hại tới sức khỏe của trẻ. Không chỉ người ngoài, ngay cả cha mẹ cũng không nên hôn trẻ vì sự an toàn của con.
Với trẻ sơ sinh, vừa mới chào đời, hệ miễn dịch của bé chưa phát triển hoàn toàn. Trong khi đó, nụ hôn của người lớn chứa hàng triệu vi khuẩn và virus có thể gây mối đe dọa rất lớn, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng của bé.
Trẻ sơ sinh có hệ miễn dịch yếu, rất dễ nhiễm các bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Ảnh: Findhealthclinics.
RSV (Virus hợp bào hô hấp)
Theo Parents, RSV là tình trạng rất nghiêm trọng và có khả năng gây tử vong. Virus này có thể lây truyền qua tiếp xúc cơ thể hoặc các giọt hô hấp bị nhiễm bệnh khi ho hoặc hắt hơi. Ngay cả khi không cảm thấy khó chịu với thời tiết, nhưng gần đây, bạn bị cảm lạnh hoặc nhiễm trùng xoang, bạn tuyệt đối không được ôm, chạm và đặc biệt là hôn trẻ sơ sinh. RSV có thể gây ra các vấn đề về hô hấp nghiêm trọng, đồng thời ảnh hưởng tim và não.
Thông thường, RSV chỉ biểu hiện các triệu chứng giống cảm lạnh nhẹ. Tuy nhiên, trẻ cũng dễ gặp phải các triệu chứng khác bao gồm sổ mũi, sốt, ho, thở khò khè, ngưng thở, lỗ mũi phập phồng, chán ăn, khó chịu. Các triệu chứng có thể kéo dài từ 5 đến 7 ngày.
Hệ thống miễn dịch dễ bị tổn thương
Trẻ sơ sinh được sinh ra với hệ thống miễn dịch đang phát triển, phải làm việc chăm chỉ để giữ cho cơ thể nhỏ bé của chúng chống lại bệnh tật và nhiễm trùng. Trong vài tháng đầu đời, trẻ sơ sinh ở giai đoạn dễ bị tổn thương nhất.
Mặc dù rất khó để cưỡng lại đôi má mềm mại và mịn màng của trẻ, người lớn nên nghĩ về những rủi ro khi hôn trẻ sơ sinh và dừng lại. Các loại vi trùng, vi khuẩn bên ngoài sẽ gây hại tới cơ thể nhỏ bé của trẻ.
Phản ứng dị ứng
Theo Healthline, bạn có tin hay không một nụ hôn từ ai đó với các mảnh thức ăn hoặc sản phẩm chăm sóc da có thể gây kích ứng dị ứng thực phẩm ở trẻ sơ sinh. Cho dù đó chỉ là son phấn hay kem dưỡng ẩm, một số thành phần trong đó có thể gây hại cho các bé. Các sản phẩm chăm sóc da cũng có thể khiến da tiếp xúc với hóa chất có hại nghiêm trọng.
Thậm chí, nếu một người gần đây tiêu thụ các loại hạt, sữa, đậu nành..., những thực phẩm có thể là nguyên nhân gây dị ứng thực phẩm thông thường, trẻ sơ sinh có thể tiếp xúc với chất đó khi họ hôn bé.
Bệnh tay chân miệng
Tay chân miệng là bệnh do virus gây loét và phát ban quanh miệng, bàn tay, bàn chân và vùng chân. Mặc dù ai cũng có thể mắc bệnh này, nó phổ biến hơn ở trẻ em dưới 10 tuổi. Bệnh tay chân miệng thường không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó có thể gây ra các vấn đề ở trẻ sơ sinh có hệ miễn dịch kém hơn.
"Bệnh hôn"
"Bệnh hôn" là thuật ngữ được đặt cho bệnh bạch cầu đơn nhân, dạng nhiễm trùng lây truyền qua nước bọt, thường là qua nụ hôn. Mặc dù xảy ra phổ biến hơn ở thanh thiếu niên và người lớn, căn bệnh này cũng có thể ảnh hưởng trẻ sơ sinh.
Ở trẻ sơ sinh và trẻ em, tình trạng này dẫn đến chảy nước mũi hoặc hành vi cáu kỉnh, các vấn đề về hô hấp trong một số trường hợp hiếm. Các triệu chứng thường gặp khi mắc phải bạch cầu đơn nhân gồm mệt mỏi, đau đầu, đau họng, sưng hạch bạch huyết, sưng amidan, sốt, ăn kém, phát ban.
Bạch cầu đơn nhân là bệnh do virus và không có phương pháp chữa trị dứt điểm. Trẻ mắc bệnh phải chờ cho đến khi hệ thống miễn dịch của bé tự giúp loại bỏ nhiễm trùng. Nó dễ lây lan và có thể truyền sang người khác.
Hôn trẻ sơ sinh làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh nguy hiểm cho các bé. Ảnh: Indiaexpress. |
Mụn rộp
Theo India Times, một trong những nguy cơ nghiêm trọng nhất đến từ việc hôn trẻ sơ sinh là làm lây các nốt mụn nước, còn được gọi là mụn rộp. HSV-1 gây ra các mụn nước xung quanh miệng trẻ và có thể lây lan sang những vùng khác trên cơ thể, thậm chí là não.
Mụn rộp rất phổ biến, vì vậy, mọi người cần lưu ý trước khi hôn em bé. Thông thường, khi người lớn bị mụn rộp môi vô tình hôn trẻ sơ sinh, khả năng lây nhiễm cho bé là rất cao. Có thể mất 24-48 giờ để vết phồng rộp nổi lên, nhưng đôi khi, trẻ cũng không có triệu chứng trong tối đa 12 ngày.
Triệu chứng nặng khi trẻ nhiễm virus HSV-1 bao gồm ăn kém, sốt ban đầu có thể nhẹ (38 độ C), co giật, hôn mê. Đối với một số trẻ, tình trạng này có thể gây tổn thương lâu dài hoặc tử vong.
Ho gà
Đây là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp dễ lây lan qua không khí nếu bạn tiếp xúc lâu với người bị bệnh. Nếu bạn có tiền sử hoặc triệu chứng của bệnh ho gà, hôn lên mặt trẻ có thể lây nhiễm virus vì các giọt hô hấp dễ dàng đi vào miệng, mũi hoặc mắt của em bé.
Một số triệu chứng ban đầu bao gồm sổ mũi, ho nhẹ, sốt nhẹ, ngưng thở, tạm dừng thở. Những người bị ho gà có thể lây nhiễm trong khoảng 2 tuần sau khi bắt đầu ho và các triệu chứng không biểu hiện cho đến 10-21 tuần sau khi tiếp xúc.
Theo Phương Mai
Zingnews
Vừa thức dậy, uống 1 trong 5 loại nước để “sở hữu” mái tóc dày đẹp, trì hoãn lão hóa từ sâu bên trong
Sống khỏe - 10 giờ trướcKhi vừa thức dậy mỗi sáng, hãy uống 5 loại nước này để mái tóc dày và bồng bềnh hơn, rất đơn giản nhưng ít người biết.
Đưa nội dung cấp cứu ngoại viện vào chương trình đào tạo trong các học viện, trường Công an nhân dân
Y tế - 12 giờ trướcGĐXH - Đây là nội dung được nhấn mạnh và trao đổi tại Hội thảo khoa học quốc gia về cấp cứu ngoại viện do Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan vừa tổ chức ngày 30/12 tại Hà Nội.
Báo động đỏ cứu sống người nước ngoài 50 tuổi bị ngừng tim đột ngột sau khi chơi Pickleball
Y tế - 14 giờ trướcGĐXH - Khi đang chơi pickleball cùng nhóm bạn tại một sân thể thao, người đàn ông này bắt đầu có dấu hiệu đau ngực, khó thở. Thời điểm vừa tới cổng viện, người bệnh bất ngờ ngã gục và ngừng tim, rơi vào tình trạng nguy kịch.
Tế bào ung thư có thể bị 'kìm hãm' từ trong mâm cơm nhà bạn: 7 thực phẩm người Việt nên kiểm soát
Sống khỏe - 16 giờ trướcGĐXH - Không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ung thư, nhưng mỗi người có thể giảm đáng kể khả năng hình thành và phát triển tế bào ung thư trong cơ thể.
Máu nhiễm mỡ nguy hiểm thế nào?
Sống khỏe - 17 giờ trướcMáu nhiễm mỡ là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra các bệnh tim mạch, huyết áp cao và đột quỵ.
Món canh khoai tây đang 'hot' trên mạng: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên ăn
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Canh khoai tây nấu rau cần đang được nhiều người truyền tai nhau như món ăn thanh mát, dễ nấu. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo món canh “hot trend” này có thể gây bất lợi cho một số nhóm người nếu dùng không đúng cách.
3 nguyên tắc ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt cần biết và thực hiện càng sớm càng tốt
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Hiểu rõ cách tế bào ung thư nảy sinh là bước quan trọng giúp mỗi người chủ động phòng ngừa bệnh từ lối sống và chế độ sinh hoạt hằng ngày.
Cần tây giàu chất xơ và vitamin, nhưng 3 nhóm người này nên tránh ăn hoàn toàn
Sống khỏe - 1 ngày trướcCần tây được xem là loại rau giàu chất xơ và vitamin, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để sử dụng thường xuyên.
Củ cải trắng tốt thật, nhưng ăn sai cách với 4 thực phẩm này có thể phản tác dụng, hại sức khỏe
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Củ cải trắng được xem là “thần dược” mùa lạnh nhờ hỗ trợ tiêu hóa, giải độc và tăng sức đề kháng. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của chuyên gia dinh dưỡng, việc kết hợp củ cải trắng với một số thực phẩm quen thuộc có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, thậm chí gây rối loạn tiêu hóa mà nhiều người không ngờ tới.
Đi khám vì tiểu buốt, người đàn ông 41 tuổi ở Hà Nội đi khám phát hiện nhiều bệnh nguy hiểm
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Xuất hiện tiểu buốt, tiểu rắt gần 1 tháng, người đàn ông này đi khám thì phát hiện mắc nhiều bệnh lý nghiêm trọng cùng lúc.
Loại rau được chuyên gia Mỹ nghiên cứu có khả năng ức chế tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên
Sống khỏeGĐXH - Rau khoai lang chứa nhiều hợp chất có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào, giảm stress oxy hóa và góp phần hạn chế nguy cơ hình thành tế bào ung thư.