Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hiểm họa khôn lường từ những chiếc "nồi áp suất" giữa lòng các đô thị lớn

Thứ sáu, 18:25 22/04/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Điểm chung của các ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn khiến nhiều người tử vong là cơi nới chuồng cọp, lối thoát hiểm hạn chế, diện tích sống chật hẹp và không có đường thoát nhiệt.

Vụ hỏa hoạn 5 người tử vong tại Hà Nội: Ngọn lửa có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện xe máyVụ hỏa hoạn 5 người tử vong tại Hà Nội: Ngọn lửa có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện xe máy

GiadinhNet - Theo một lãnh đạo Công an TP Hà Nội, ngọn lửa dẫn tới vụ hỏa hoạn khiến 5 người tử vong xảy ra tại địa bàn quận Đống Đa có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện xe máy.

Đám cháy nhỏ "nuốt chửng" 5 mạng người

Vụ hỏa hoạn mới đây xảy ra tại địa bàn phường Kim Liên (quận Đống Đa, TP Hà Nội) một lần nữa trở thành hồi chuông cảnh tỉnh đầy xót xa đối với tình trạng người dân tự ý cơi nới, bịt kín các lối thoát hiểm trong không gian sống của chính gia đình mình.

Cụ thể, khoảng 1h10' sáng 21/4, một ngọn lửa bùng phát tại căn nhà 2 tầng, 1 tum với diện tích khoảng 41m2 (nằm trong con ngõ 65 phố Phạm Ngọc Thạch). Tiếp nhận tin báo, Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo các lực lượng chuyên trách phối hợp với người dân tổ chức chữa cháy và cấp cứu người bị nạn. Đến khoảng 1h23 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Điều đáng nói, mặc dù đám cháy không lớn, lực lượng chữa cháy có mặt kịp thời và dập tắt đám cháy sớm, tuy nhiên do căn nhà dạng ống nhỏ không có đường thoát nhiệt, chỉ có một lối thoát hiểm rất nhỏ trên nóc nhà nên khi hỏa hoạn xảy ra khiến khói bốc nhanh dẫn tới hậu quả làm 5 người chết và 2 người bị thương.

Hiểm họa khôn lường từ những chiếc "nồi áp suất" giữa lòng các đô thị lớn - Ảnh 2.

Khu vực nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Ảnh: MK

Danh tính 5 nạn nhân tử vong gồm: Bà Đ.T.M. (SN 1948, chủ hộ), chị Đ.M.H. (SN 1985, con dâu của bà M.), anh B.N.K.(SN 1985, con ruột bà M.), cháu B.N.P. (SN 2012, con trai của anh L.) và cháu B.G.H. (SN 2021, cháu nội chủ hộ). Riêng anh B.N.L. cùng cháu B.Q.H. đã thoát qua cửa tum sang mái nhà bên cạnh. Hậu quả, anh L. bị bỏng ở tay và chân; riêng cháu H. không bị thương.

Liên quan đến vụ việc, thông tin với báo chí, ông Nguyễn Quang Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên cho biết, khu vực xảy ra cháy khiến 5 người tử vong nằm sát tập thể B9 Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) vi phạm điều kiện phòng cháy chữa cháy như, cơi nới "chuồng cọp", lối thoát hiểm hạn chế...

"Trong thời gian tới, UBND phường sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan tích cực tuyên truyền, vận động người dân để khắc phục tình trạng này. Cùng với đó sẽ mở thêm lối thoát hiểm, kiên quyết xử lý như cưỡng chế nếu có tái phạm...", ông Sơn cho biết thêm.

Đây không phải là vụ việc đầu tiên hỏa hoạn nhà dân khiến nhiều người tử vong. Trước đó, vào ngày 30/3/2021, một căn nhà tại phường Cát Lái (TP Thủ Đức, TP.HCM) bốc cháy khiến 6 người trong gia đình thiệt mạng. Điều đáng nói, tứ phía ngôi nhà bít bùng, chỉ có một lối ra vào là cửa chính nhưng bị 5 chiếc xe máy chắn ngang.

Còn vụ cháy ở số nhà 311 Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa, Hà Nội) khiến 4 người tử vong ngày 4/4/2021 là ngôi nhà hình ống, cao 3 tầng, 1 tum, có mái lợp tôn hàn sắt, lối ra vào duy nhất là cửa chính.

Tìm ra giải pháp là nhiệm vụ sống còn

Trao đổi với PV về thực trạng trên, kiến trúc sư Mai Xuân Huy bày tỏ quan điểm: Việc nhà dân riêng lẻ, đặc biệt các khu tập thể cũ ở khu đô thị lớn có lịch sử xây dựng hàng chục năm, các gia đình cơi nới, xây dựng chuồng cọp ngày càng phổ biến. Việc làm trên bắt nguồn từ chính nhu cầu của người dân muốn mở rộng thêm diện tích sinh hoạt. Tuy nhiên, hệ lụy mà nó gây ra là hết sức khó lường. Khi kết cấu các ngôi nhà bị ảnh hưởng do phải tải thêm trọng lượng, đặc biệt là các lối thoát hiểm gần như bị bịt kín bởi các lồng sắt tự chế.

Hiểm họa khôn lường từ những chiếc "nồi áp suất" giữa lòng các đô thị lớn - Ảnh 3.

Căn nhà xảy ra vụ cháy lắp "chuồng cọp" kín mít. Ảnh: VNN

Nguyên tắc cơ bản khi xây dựng một ngôi nhà để ở, người thiết kế luôn cố gắng tạo ra nhiều không gian mở nhằm tối ưu hóa khi có sự cố xảy ra. Thực trạng nhiều căn nhà, khu tập thể cũ chi chít chuồng cọp cơi nới, trước hết là do lỗi chủ quan của người dân, nhưng trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề xây dựng đô thị là không thể tránh khỏi. 

Thiết nghĩ, để những câu chuyện thương tâm như trên không còn lặp lại, bản thân người dân phải tự thay đổi tư duy, đồng thời chính quyền cần phải mạnh tay, xử lý quyết liệt để dẹp bỏ vấn đề cơi nới xây dựng chuồng cọp. Ngoài ra, cần có thêm quy định nhà ở riêng lẻ cũng phải có hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động. Riêng đối với nhà ở kiêm cửa hàng thì hệ thống báo cháy tự động càng cần thiết.

Không chỉ lưu ý về vấn đề lối thoát nạn, người dân cũng cần phải quan tâm tới hệ thống đường điện trong nhà. Dây điện nên sử dụng loại tốt, chịu tải cao và thường xuyên kiểm tra, bảo trì để đề phòng việc chập cháy dẫn tới hỏa hoạn.

Tại TP Hà Nội, nhiều tuyến đường như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bạch Mai, Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng), Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa), Tam Trinh, Hoàng Mai (quận Hoàng Mai) có rất nhiều nhà ở, cửa hàng kinh doanh hàng hóa tương tự ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn. Điều đáng nói, những ngôi nhà phố này được làm dạng "nhà ống" nằm san sát nhau. Cửa sổ các tầng được làm song sắt và "chuồng cọp" ở tầng tum được tận dụng làm nơi ở.

Tình hình sức khỏe 2 nạn nhân thoát chết vụ 5 người tử vong ra sao

Chi Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 15 phút trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 30 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 30 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Đời sống

GĐXH - Thời gian gần đây, cái tên "Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai" bỗng nhiên nổi rần rần trên mạng; Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, để điều tra vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não...

Top