Hình ảnh 13 y bác sĩ tinh nhuệ của Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường đến "điểm nóng" Bắc Giang

| Y tế

GiadinhNet - 8h30 sáng nay (26/5), 13 thành viên trong Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy đã xuất phát lên đường đến Bắc Giang.

Hình ảnh 13 y bác sĩ tinh nhuệ của Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường đến điểm nóng Bắc Giang - Ảnh 1.
Hình ảnh 13 y bác sĩ tinh nhuệ của Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường đến điểm nóng Bắc Giang - Ảnh 2.

Các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy sẵn sàng lên đường chi viện Bắc Giang. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngay sau khi xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 tại Khu công nghiệp Bắc Giang, trong chiều ngày 25/5, Bộ Y tế ra công văn hỏa tốc và kêu gọi các đơn vị y tế trên cả nước dồn lực hỗ trợ cho Bắc Giang. 

Với những kế hoạch hành động và sẵn sàng hỗ trợ cho các đơn vị khi cần chi viện, ngay khi nhận chỉ đạo Bộ Y tế, trong chiều 25/5, Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã thiết lập ngay Đội phản ứng nhanh để chuẩn bị đến Bắc Giang trong thời gian sớm nhất.

8h30 sáng nay (26/5), 13 thành viên trong Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy đã xuất phát lên đường đến Bắc Giang.

Hình ảnh 13 y bác sĩ tinh nhuệ của Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường đến điểm nóng Bắc Giang - Ảnh 3.

Vật tư y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy "chi viện" cho Bắc Giang. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Đoàn Phản ứng Nhanh đến Bắc Giang do BS CKII Trần Thanh Linh – Phó Khoa Hồi sức Cấp cứu (người đã góp phần chữa khỏi cho "bệnh nhân người Anh" có mã số BN91 khỏi lưỡi hái tử thần COVID-19) làm trưởng đoàn.

12 thành viên còn lại bao gồm: ThS. Điều dưỡng Đồng Nguyễn Phương Uyển – Điều dưỡng trưởng Đơn vị Tuyến vú; BS Nguyễn Quí Hưng – Khoa Hồi sức cấp cứu; Cử nhân Điều dưỡng Nguyễn Văn Hải – Khoa Hồi sức cấp cứu; ThS Lê Hữu Hoàng – Phó khoa Sinh hóa; Cử nhân xét nghiệm Cao Thị Trang – Xét nghiệm Huyết học; Cử nhân Điều dưỡng Nguyễn Thị Chi – Khoa Hồi sức tích cực khu D; Cử nhân Điều dưỡng Trần Thị Trúc Phương – Khoa Hồi sức Ngoại Thần kinh; Cử nhân Điều dưỡng Trần Công Hậu – Khoa Cấp cứu; BS CKII Nguyễn Trọng Luật – Khoa Nội Tim mạch; BS CKI Nguyễn Ngọc Sang – Khoa Bệnh Nhiệt đới; BS CKI Trịnh Hoàng Nguyên – Khoa Cấp cứu; ThS BS Nguyễn Thanh Nam – Khoa Nội hô hấp.

Hình ảnh 13 y bác sĩ tinh nhuệ của Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường đến điểm nóng Bắc Giang - Ảnh 4.

Các y bác sĩ cùng vật tư y tế sẵn sàng đến tiếp sức cho tâm dịch Bắc Giang. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Được biết, thời gian qua, các bác bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy nhiều lần sẵn sàng hỗ trợ, tổ chức tập huấn cho các địa phương trong cả nước để phát triển năng lực phòng, chống dịch bệnh của địa phương trên tinh thần “4 tại chỗ”. 

Trước đó, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử nhiều đội phản ứng nhanh đến các địa phương trong nước như Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh khác như Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Gia Lai, Kiên Giang… và cả xuất ngoại sang Lào để cứu chữa các bệnh nhân bệnh nặng cũng như tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19.

Vân Nhi

Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.