Hình ảnh vụ cháy phòng trà khiến 6 người tử vong ở TP Vinh (Nghệ An)

| Xã hội

GiadinhNet - Vụ cháy xảy ra khoảng 0h15 ngày 15/6 tại ngôi nhà 3 tầng kinh doanh phòng trà, ca nhạc trên đường Đinh Công Tráng, phường Lê Mao, TP Vinh (Nghệ An) khiến 6 người tử vong.

Ông Nguyễn Tam Kỳ - Chủ tịch UBND phường Lê Mao (TP Vinh) cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 0h15 cùng ngày khiến 6 người tử vong (2 nam, 4 nữ). Ngôi nhà kinh doanh phòng tra, ca nhạc nên có nhiều vật liệu cách âm như mút, xốp rất dễ cháy, ngọn lửa bùng phát rất nhanh. Đến khoảng 5h sáng đám cháy cơ bản được khống chế.

Hình ảnh vụ cháy phòng trả khiến 6 người tử vong ở TP Vinh (Nghệ An) - Ảnh 1.

Các vật dụng bị hư hỏng hoàn toàn

Hình ảnh vụ cháy phòng trả khiến 6 người tử vong ở TP Vinh (Nghệ An) - Ảnh 2.

Đây là tòa nhà 3 tầng, gồm tầng 1 là phòng trà nhưng đang đóng cửa để chống dịch. Tầng 2 là phòng nghỉ nhân viên, tầng 3 không sử dụng.

Cháy phòng trà khiến 6 người tử vong

Một số người dân ở nhà đối diện cho biết, phòng trà Fill của hai vợ chồng trẻ kinh doanh đã hơn 2 năm. Tuy nhiên, thời gian gần đây vì dịch COVID-19 nên phòng trà này đóng cửa.


Hình ảnh vụ cháy phòng trả khiến 6 người tử vong ở TP Vinh (Nghệ An) - Ảnh 4.

Phòng trà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hình ảnh vụ cháy phòng trả khiến 6 người tử vong ở TP Vinh (Nghệ An) - Ảnh 5.

Toàn bộ nội thất trong phòng trà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hình ảnh vụ cháy phòng trả khiến 6 người tử vong ở TP Vinh (Nghệ An) - Ảnh 6.

"Hai vợ chồng chủ quán có hai người con (đứa lớn học tiểu học, đứa bé học mầm non). Gia đình họ sống rất hiền lành, chan hòa với mọi người. Sự việc bất ngờ khiến chúng tôi xót xa" – người hàng xóm chia sẻ.

Được biết, ngoài gia đình chủ phòng trà tử vong thì 2 người nữa cũng tử vong ở tầng trên phía sau của phòng trà.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ cháy cũng như nhân thân của những người bị nạn.

V. Đồng


V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.