Hình hài những thân trụ đầu tiên của cầu Phong Châu

| Thời sự

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, thi công 3 ca 4 kíp, những trụ cầu Phong Châu mới đã thành hình sau hơn 3 tháng phát lệnh khởi công.

Hình hài những thân trụ đầu tiên của cầu Phong Châu.

Ghi nhận của VietNamNet mới đây cho thấy, trên công trường cầu Phong Châu ( Phú Thọ ) các cán bộ kỹ sư, công nhân đang hối hả tập trung với công việc với mục tiêu sớm vượt tiến độ để sớm khánh thành cầu Phong Châu.

Trên công trường, hàng chục trang thiết bị, máy móc hiện đại, cỡ lớn đã được đơn vị thi công lắp đặt, hoạt động góp phần đảm tiến độ, chất lượng thi công cầu Phong Châu mới.

Ngay sau khi hoàn thành 79 mũi khoan cọc nhồi, đơn vị thi công đã chuyển sang thực hiện đổ bê tông bịt đáy trụ, bê tông bệ móng. Hiện tại, công nhân chuyển sang phần việc hoàn thành các thân trụ cầu.

Hình hài những thân trụ đầu tiên của cầu Phong Châu - Ảnh 2.

4 trụ cầu trên cạn đang dần thành hình tại phía bờ xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao. Ảnh: Đức Hoàng

Hình hài những thân trụ đầu tiên của cầu Phong Châu - Ảnh 3.

Trụ cầu phía bờ xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông. Ảnh: Đức Hoàng

Cách đây hơn 1 tháng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng đến thăm, động viên các lực lượng thi công cầu Phong Châu . Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Binh đoàn 12 tăng cường lực lượng, phương tiện, máy móc, trang thiết bị hiện đại, phục vụ thi công bảo đảm chất lượng tốt nhất.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu Binh đoàn 12 phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tiếp tục nêu cao trách nhiệm, đoàn kết thống nhất cao, nỗ lực khắc phục khó khăn, đưa công trình về đích trước tiến độ để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 12.

Hình hài những thân trụ đầu tiên của cầu Phong Châu - Ảnh 4.

Tận dụng việc nước sông cạn, đơn vị thi công tập trung phương tiện, nhân lực đẩy nhanh tiến độ các trụ cầu. Ảnh: Đức Hoàng

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới có chiều dài khoảng 652,88m. Điểm đầu thuộc địa phận xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; điểm cuối thuộc địa phận xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Cầu được thi công bằng phương pháp sử dụng dầm bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Phần cầu chính gồm 3 nhịp dầm liên tục, đúc hẫng cân bằng, mố, trụ bằng bê tông cốt thép, móng cọc khoan nhồi. Đoạn đường vuốt nối hai đầu cầu đảm bảo quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 653 tỷ đồng, được thực hiện theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp do Ban quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư.

Binh đoàn 12 (Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn) được giao nhiệm vụ thi công xây dựng cầu Phong Châu mới. Đơn vị tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, xuyên ngày nghỉ, xuyên Tết. Đến nay, đơn vị thi công bảo đảm đúng theo yêu cầu, tiến độ của dự án, một số hạng mục triển khai vượt yêu cầu, tiến độ đề ra.

Ý kiến của bạn
Tags:
Dự án 459 Bạch Mai: Lỗ hổng hợp đồng BCC và hành trình chuyển dịch đất công sang tư nhân, nguy cơ thất thoát ngân sách gần 13.000 tỷ đồng

Dự án 459 Bạch Mai: Lỗ hổng hợp đồng BCC và hành trình chuyển dịch đất công sang tư nhân, nguy cơ thất thoát ngân sách gần 13.000 tỷ đồng

Thời sự -

GĐXH - Sau khi phản ánh tình trạng chậm tiến độ kéo dài và việc chính quyền cơ sở vào cuộc kiểm tra hiện trạng tại khu đất số 54 ngõ 459 Bạch Mai, một góc khuất pháp lý lớn hơn dần lộ diện: Mô hình hợp tác kinh doanh (BCC) đã biến nguồn lực đất công thành lợi ích riêng cho doanh nghiệp tư nhân như thế nào, và vì sao Kiểm toán Nhà nước từng kiến nghị xem xét thu hồi dự án này?

Chi tiết đề xuất xây dựng hai đại lộ 10 làn xe chạy dọc sông Hồng của Hà Nội

Chi tiết đề xuất xây dựng hai đại lộ 10 làn xe chạy dọc sông Hồng của Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Nhằm hiện thực hóa không gian phát triển mới và giải quyết bài toán hạ tầng liên vùng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án tuyến, vị trí công trình đường bộ thuộc dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500 để tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của người dân.

Hà Nội: Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan 10 làn hai bên sông Hồng, xây thêm 5 cây cầu kết nối

Hà Nội: Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan 10 làn hai bên sông Hồng, xây thêm 5 cây cầu kết nối

Thời sự -

GĐXH - Với quy mô hơn 11.400 ha, dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (TP Hà Nội) vừa được công bố dự kiến triển khai từ năm 2026 đến 2038. Tổ hợp hạ tầng gồm tuyến đường đôi 10 làn xe, không gian công viên và hệ thống 17 cầu kết nối hứa hẹn thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị ven sông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.