Hình phạt dành cho gã đàn ông nhiều lần hiếp dâm hai con gái ruột ở Bà Rịa- Vũng Tàu
GiadinhNet - Nhiều năm liền, Nguyễn Tấn Tài đã có hành vi đồi bại với hai con gái ruột. Vụ việc chỉ bị bại lộ khi cô con gái 10 tuổi kể lại sự việc với mẹ.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Tài (40 tuổi, trú tại huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
Tài và chị T (39 tuổi) kết hôn, sinh 2 con gái là M (17 tuổi) và N (10 tuổi). Từ năm 2015 đến tháng 4/2022, khi cháu M ở nhà một mình đã bị Tài nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Tại công an, Tài khai nhận có khoảng 30 lần quan hệ với M. Với N, từ khoảng tháng 2- 5/2022, đã bị Tài 11 lần quan hệ tình dục.
Ngày 8/5, các cháu mới dám kể lại với mẹ về việc bị Tài xâm hại nhiều lần. Bức xúc trước hành vi đồi bại của chồng, chị T đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm 2 con gái của mình.

Đối tượng Tài tại cơ quan công an (ảnh TL)
Theo Ts. Ls Đặng Văn Cường- Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Hà Nội), đây là sự việc gây rúng động dư luận, đáng lên án. Ít ai nghĩ rằng hành vi đồi bại, mất tính người như vậy lại có thể diễn ra trong một xã hội văn minh hiện nay. Hành vi như nội dung tố cáo là một tội ác tày trời, nó không chỉ vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội mà còn vi phạm vào nhiều điều cấm của pháp luật. Do vậy, đối tượng vi phạm sẽ phải trả giá bằng chế tài nghiêm khắc nhất của pháp luật.
Xuất phát từ lời khai của hai nạn nhân, mẹ của các cháu đã có đơn trình báo tố giác tội phạm, cơ quan điều tra đã vào cuộc và bắt tạm giam người cha đồi bại. Bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai của bị hại. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định pháp y tình dục để thu thập các dấu vết, các chứng cứ làm cơ sở xác định sự thật để giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.
Trường hợp lời khai nhận tội của nghi phạm phù hợp với lời khai của người làm chứng, phù hợp với kết quả giám định pháp y tình dục và các dấu vết để lại trên hiện trường thì hành vi của đối tượng thỏa mãn tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo Điều 142 (BLHS 2015) với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như: Phạm tội từ hai lần trở lên; phạm tội với hai người trở lên; phạm tội với người dưới 10 tuổi; hành vi có tính chất loạn luân...
"Pháp luật nghiêm cấm hành vi quan hệ tình dục giữa những người có cùng dòng máu ba đời về trực hệ. Hành vi quan hệ tình dục giữa cha và con bị pháp luật cấm, bởi nó có tính chất loạn luân. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội, làm băng hoại giá trị đạo đức truyền thống, ảnh hưởng đến giáo dục và hình thành nhân cách của trẻ em. Với hành vi loạn luân thì người vi phạm không những phải chịu chế tài nghiêm khắc của pháp luật mà còn bị xã hội lên án mạnh mẽ", Ts.Ls Cường phân tích.

Ts.Ls Đặng Văn Cường cho rằng, trong vụ án này cũng cho thấy bóng dáng trách nhiệm của người mẹ
Cũng theo luật sư Cường, người dưới 16 tuổi sẽ chưa có nhận thức đầy đủ về bản thân, về tình dục, cơ thể chưa phát triển đầy đủ hoàn thiện. Do đó, hành vi quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi không những ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, mà còn ảnh hưởng đến tư duy, nhận thức, giáo dục đạo đức nhân cách, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội.
Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi quan hệ tình dục giữa người đã thành niên với người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi. Trường hợp quan hệ tình dục tự nguyện diễn ra giữa người đã thành niên và với người chưa đủ 16 tuổi thì người đã thành niên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" theo Điều 145 (BLHS 2015).
Trong vụ án này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ thời điểm thực hiện hành vi quan hệ tình dục lần đầu tiên thì nạn nhân ở độ tuổi nào. Nếu nạn nhân chưa đủ 13 tuổi thì dù là quan hệ tình dục tự nguyện, hành vi này cũng là hành vi "hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Nếu thời điểm thực hiện hành vi quan hệ tình dục nạn nhân chưa đủ 10 tuổi thì đây là tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự. Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình theo khoản 3 (Điều 142, BLHS).
Lời khai ban đầu của bị hại và lời khai nhận tội của bị can thì hành vi quan hệ tình dục diễn ra khi nạn nhân khoảng 10 tuổi. Nếu lời khai này là đúng sự thật thì cơ quan điều tra chỉ cần chứng minh có hành vi quan hệ tình dục là đủ căn cứ buộc tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" mà không cần phải chứng minh hành vi quan hệ tình dục trong trường hợp này là trái ý muốn.
Trường hợp điều tra không chứng minh được có hành vi quan hệ tình dục khi nạn nhân chưa đủ 13 tuổi thì cơ quan điều tra phải thu thập các tài liệu chứng cứ để chứng minh hành vi quan hệ tình dục là trái ý muốn trong giai đoạn nạn nhân từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì mới xử lý được đối tượng này về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
Trong trường hợp điều tra cho thấy tại những lần quan hệ tình dục đầu tiên mà nạn nhân đã đủ 10 tuổi rồi nhưng hành vi được xác định là "phạm tội với 02 người", "phạm tội 02 lần trở lên", hành vi "có tính chất loạn luân" thì đối tượng này cũng sẽ phải đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm theo quy định tại khoản 2 (Điều 142, BLHS 2015).
Ngoài tội hiếp dâm với người dưới 16 tuổi có tính chất loạn luân theo Điều 142 BLHS mà đối tượng này còn thực hiện hành vi hiếp dâm cháu M. khi nạn nhân đã đủ 16 tuổi thì đối tượng này còn bị xử lý thêm một tội "Hiếp dâm" theo quy định tại khoản 2 (Điều 141, BLHS) với tình tiết định khung là "có tính chất loạn luân"; "phạm tội với hai người trở lên"; "phạm tội hai lần trở lên"… với mức hình phạt là phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.
Dù đối tượng gây án phải chịu mức chế tài nghiêm khắc nhất của pháp luật thì những tổn hại mà đối tượng này đã gây ra đối với bị hại cũng sẽ không thể nào bù đắp được. Bởi vậy, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần có những biện pháp, giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ. Trong quá trình tố tụng cũng cần phải phân công cán bộ có kinh nghiệm, kỹ năng tốt về giải quyết những loại án liên quan đến trẻ em, để hạn chế đến mức thấp nhất những tổn hại đến tinh thần của các cháu.
Vụ án này cũng cho thấy bóng dáng trách nhiệm của người mẹ. Để sự việc diễn ra nhiều năm, nhiều lần với hai đứa trẻ như vậy mà người mẹ không phát hiện ra trong quá trình trông nom, chăm sóc con thì đây là hành vi cũng rất đáng trách, đáng lên án. Đây là bài học cho các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con cái, bảo vệ con cái, đặc biệt là phòng tránh nguy cơ xâm hại tình dục ở trẻ em.
Trường hợp các cháu ở độ tuổi đến trường mà các cô giáo, nhà trường cũng không phát hiện ra những biểu hiện bất thường chở các cháu thì cũng là những thiếu sót cần rút kinh nghiệm kịp thời để tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.
Ts.Ls Cường chia sẻ: "Qua sự việc này cho thấy công tác bảo vệ, giáo dục trẻ em, bảo vệ quyền trẻ em ở địa phương này vẫn còn có những hạn chế. Việc giáo dục giới tính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Quyền trẻ em, kỹ năng bảo vệ trẻ em khi bị xâm hại tình dục cần phải tăng cường hơn nữa để tránh những vụ án đau lòng.
Với các em sống trong hoàn cảnh gia đình đặc biệt như thiếu cha, thiếu mẹ, gia đình không có hạnh phúc, bố mẹ là người nghiện rượu, nghiện ma túy thì đòi hỏi phải có trách nhiệm, sự quan tâm giám sát của chính quyền địa phương, của các cơ quan đoàn thể thì mới đảm bảo an toàn cho các em.
Với những vụ án xâm hại tình dục trẻ em như thế này thì các cơ quan, tổ chức có chức năng nhiệm vụ bảo vệ trẻ em cần khẩn trương vào cuộc để có những biện pháp can thiệp, hỗ trợ về pháp lý, về tâm lý và đời sống cho các em để kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng trong việc phát hiện và xử lý tội phạm và sớm ổn định đời sống tâm lý, sức khỏe cho các em".
Điều 142. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;
b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:
a) Có tính chất loạn luân;
e) Đối với 02 người trở lên;
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:
c) Đối với người dưới 10 tuổi;
Mâu thuẫn gia đình, chồng tẩm xăng đốt vợ và lời cảnh báo từ cơ quan công an
Pháp luật - 13 phút trướcGĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm vợ chồng, ghen tuông, ly hôn và do bức xúc, tâm lý tiêu cực, thiếu kiềm chế, một số người đã lựa chọn bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, để lại những hậu quả đặc biệt đau lòng.
Ninh Bình: Khởi tố 10 bị can tổ chức cá độ bóng đá, giao dịch hơn 200 tỷ đồng
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá chuyên án đánh bạc công nghệ cao, khởi tố 10 bị can về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".
Hành vi bất thường của gã con rể sau khi ly hôn vợ
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Sau khi ly hôn với chị Th, Tuấn nảy sinh mâu thuẫn với gia đình vợ. Nhiều lần đến nhà ông N gây sự, vứt gà chết kèm lời lẽ đe dọa khủng bố tinh thần, ném trứng hỏng, bình thủy tinh, đổ nước dọa là xăng để đốt nhà và chửi bới thách thức...
Bắt 2 phó chủ tịch xã cùng 10 người tham ô gần 7 tỷ đồng tiền công đức tại đền Bắc Lệ ở Lạng Sơn
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Từ năm 2023 đến nay, các thành viên Ban Quản lý Đền Công đồng Bắc Lệ bị cáo buộc lợi dụng việc quản lý tiền công đức để chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng. Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về tội "Tham ô tài sản".
Công an Hà Nội truy tìm 2 đối tượng mượn ô tô Mazda CX5 nhưng không trả
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang phát lệnh truy tìm 2 đối tượng có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sau khi mượn chiếc xe ô tô của người dân rồi cắt đứt liên lạc.
Gia Lai: Khởi tố 16 đối tượng cá độ bóng đá World Cup 2026 hơn 100 tỷ đồng
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - 16 đối tượng ở Gia Lai đã bị Công an khởi tố về hành vi “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với tổng số tiền giao dịch ước tính lên đến hơn 100 tỷ đồng.
Vụ 146 điểm 10 môn Toán: Luật sư phân tích căn cứ giữ người khẩn cấp
Pháp luật - 1 ngày trướcSau khi giáo viên Trường Chuyên Tuyên Quang bị giữ khẩn cấp liên quan vụ 146 điểm 10 Toán, luật sư đã phân tích căn cứ pháp lý và trình tự áp dụng biện pháp tố tụng.
Hà Nội: Tạm giữ hình sự 3 đối tượng xách kiếm, chạy xe máy lạng lách gây rối trật tự trong đêm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong quá trình tuần tra đêm, lực lượng Công an phường Láng (TP Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí nguy hiểm tụ tập trên phố. Đáng chú ý, nhóm đối tượng này từng có hành vi chạy xe lạng lách, dùng hung khí rượt đuổi đánh nhau trước đó vài ngày.
Vụ điểm thi THPT 2026 tại Tuyên Quang: Giữ khẩn cấp một giáo viên
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Liên quan vụ việc nghi vấn bất thường điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một giáo viên để điều tra.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn qua trang web tại Hà Nội
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá thành công một ổ nhóm tội phạm có tổ chức, chuyên hoạt động cá độ bóng đá dưới hình thức cá cược trực tuyến với số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.
Vụ điểm thi THPT 2026 tại Tuyên Quang: Giữ khẩn cấp một giáo viên
Pháp luậtGĐXH - Liên quan vụ việc nghi vấn bất thường điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một giáo viên để điều tra.