Hỗ trợ người khuyết tật trong phòng chống thiên tai

| Xã hội

GiadinhNet - Việt Nam là một trong những Quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai nhất trong vùng sông Mekong. Người khuyết tật được xem là một trong những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong thiên tai.

Sáng 31/10, tại Đà Nẵng, Tổ chức Malteser International tổ chức Hội thảo các tài liệu lồng ghép hòa nhập người khuyết tật trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng – Đề án 1002.

Đây là Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tại dựa vào cộng đồng do Cơ quan Cứu trợ Nhân đạo của Ủy ban Châu Âu tài trợ.
 
Hỗ trợ người khuyết tật trong phòng chống thiên tai 1
Diễn tập sơ tán dành riêng cho người khuyết tật và chung cho người dân về quá trình phòng chống rủi ro do thiên tai gây ra.

Hội thảo đã giới thiệu 3 cuốn tài liệu về lồng ghép hoà nhập người khuyết tật trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng gồm: tóm tắt chính sách, sổ tay hướng dẫn và tài liệu tập huấn về lồng ghép hòa nhập người khuyết tật trong Quản lý rủi ro thiên tai; do tổ chức Malteser International thực hiện từ tháng 12/2012 đến nay.

Việt Nam là một trong những Quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai nhất trong vùng sông Mekong, hàng năm tổng thiệt hai do thiên tai gây ra ước khoảng 1,5% GDP. Người khuyết tật được xem là một trong những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong thiên tai. Tuy nhiên, kết quả khảo sát của tổ chức Malteser International với hơn 730 người khuyết tật tại Việt Nam cho thấy, hiện nay người khuyết tật chưa tham gia chủ động và hiệu quả trong các chương trình quản lý rủi ro thiên tai.

Cụ thể có 74% số người khuyết tật được khảo sát không biết kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai tại cộng đồng; 69% người khuyết tật không tham gia vào quá trình ra quyết định và lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai; 76% người khuyết tật gặp khó khăn khi đi sơ tán…

Đức Hoàng

duchoangdn
Ý kiến của bạn
Tags:
Cục CSGT chỉ rõ các 'điểm nóng' phạt lỗi khoảng cách trên cao tốc

Cục CSGT chỉ rõ các 'điểm nóng' phạt lỗi khoảng cách trên cao tốc

Đời sống -

GĐXH - Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết thay vì áp dụng dàn trải, lực lượng chức năng chỉ tập trung tại các vị trí được đầu tư hạ tầng đồng bộ, có hệ thống camera và vạch kẻ đường, đồng thời đặt tiêu chí tuyên truyền, nhắc nhở lên hàng đầu trước khi xử lý nghiêm minh các trường hợp cố tình vi phạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.