Hòa 1-1: Vì sao vị HLV người Hàn Quốc lại nói lời xin lỗi đội U23 Việt Nam?

Chủ nhật, 22:37 05/06/2022 | Thời sự

GiadinhNet - U23 Việt Nam có trận hòa 1-1 với U23 Hàn Quốc để tiến gần hơn đến tấm vé có mặt tại tứ kết U23 châu Á.

Lúc 20h tối nay, U23 Việt Nam đã gặp đội U23 Hàn Quốc tại vòng loại cúp U23 Châu Á.

Kết quả hòa 1-1 trước U23 Hàn Quốc giúp U23 Việt Nam có 2 điểm sau hai lượt trận. Họ có nhiều cơ hội hơn để giành một suất vượt qua vòng bảng, bước vào tứ kết. Việt Nam sẽ gặp U23 Malaysia vào ngày 8/6.

Hòa 1-1: Vì sao vị HLV người Hàn Quốc lại nói lời xin lỗi đội U23 Việt Nam? - Ảnh 1.

U23 Việt Nam (áo đỏ) phòng ngự kiên cường.

U23 Hàn Quốc ghi bàn mở tỷ số ở phút 63 do công của Cho Young-wook nhưng Tiến Long đã có cú vuốt má ngoài chân phải tuyệt đẹp để gỡ hòa. Phát biểu sau trận đấu, ông Hwang Sun-hong - HLV trưởng U23 Hàn Quốc không hài lòng với việc bị gỡ hòa ở những phút cuối trước U23 Việt Nam tại bảng C giải U23 châu Á 2022 tối 5/6.

"Tôi đã có kế hoạch thi đấu trước U23 Hàn Quốc. Tôi rất cảm kích các cầu thủ vì trận đấu này. Họ đã làm hết mình ở vì kết quả này", HLV trưởng U23 Việt Nam Gong Oh-kyun nói trong buổi họp báo sau trận.

"Tôi không tính hòa U23 Hàn Quốc. Tôi nói các cầu thủ vào trận này là phải chiến thắng. U23 Việt Nam không cần phải hòa Hàn Quốc. Tôi nói họ hãy thử thách bản thân, chiến đấu hết mình và giành chiến thắng", HLV Hàn Quốc nhấn mạnh quyết tâm.

Ông Gong tiếp tục: "Tôi xin lỗi vì chưa giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng. Hai trận hòa liên tiếp nên chưa nói lên được điều gì vì chúng tôi còn một trận đấu cuối vòng bảng gặp Malaysia. U23 Hàn Quốc là đối thủ rất mạnh nhưng cầu thủ của tôi chạy nhiều hơn cầu thủ của họ, cầu thủ của tôi nỗ lực hơn cầu thủ Hàn Quốc".

Hòa 1-1: Vì sao vị HLV người Hàn Quốc lại nói lời xin lỗi đội U23 Việt Nam? - Ảnh 2.

Vũ Tiến Long (số 6) ăn mừng bàn thắng đẹp mắt vào lưới U23 Hàn Quốc. Ảnh: Nhân Văn.

HLV Gong cho biết ông khuyên cầu thủ hãy cười và chơi tốt để phát triển các kỹ năng. Các cầu thủ từng thi đấu ở SEA Games 31 được ông cho tập trung hồi phục trước khi nỗ lực thi đấu.

"Chúng tôi có nhiều cầu thủ tốt chứ không riêng gì Phan Tuấn Tài mà để đối thủ kèm chặt cậu ấy. Bùi Hoàng Việt Anh cũng chơi tốt. Trận đấu đầu tiên, Nhâm Mạnh Dũng chơi tốt và bây giờ là Nguyễn Thanh Bình đều chơi tốt", ông đánh giá.

Có thể nói, so với trận gặp U23 Thái Lan, U23 Việt Nam đã có lực lượng mạnh hơn ở trận gặp U23 Hàn Quốc khi Nguyễn Thanh Bình và Lý Công Hoàng Anh trở lại đội hình xuất phát. Đội bóng của HLV Gong Oh-kyun giữ nguyên sơ đồ 4-1-4-1, nhưng chơi thận trọng hơn, giảm cự ly pressing từ tầm cao xuống tuyến giữa để ngăn U23 Hàn Quốc luân chuyển bóng.

Hàng phòng ngự U23 Việt Nam đã hứng chịu áp lực lớn ngay từ những phút đầu trận. Phút thứ 2, Kim Tae Hwan xâm nhập vòng cấm và dứt điểm chân trái nguy hiểm, khiến Bùi Hoàng Việt Anh phải lăn xả cứu thua.

Phút thứ 8, Lương Duy Cương mất bóng ở vị trí nguy hiểm, tạo cơ hội cho Park Jeong In băng xuống đối mặt thủ môn Quan Văn Chuẩn. Dù vậy, Thanh Bình đã lăn xả xoạc bóng để cứu nguy trong gang tấc.

Phút 11, Eom Jin Sung thoát xuống nguy hiểm ở cánh trái rồi căng ngang cho Jeong Sang Bin đánh đầu cận thành, nhưng bóng đi vọt xà ngang.

3 phút sau, thủ môn Văn Chuẩn lại đổ người cứu thua lăn xả trước cú đá cận thành của tiền đạo U23 Hàn Quốc. Hàng thủ U23 Việt Nam đã chơi thiếu tập trung khi liên tục để lộ khoảng trống cho đối thủ khai thác, khi Việt Anh phá bóng trượt, để đối thủ thoải mái dứt điểm.

Hòa 1-1: Vì sao vị HLV người Hàn Quốc lại nói lời xin lỗi đội U23 Việt Nam? - Ảnh 3.

Thủ môn Văn Chuẩn (áo vàng) cứu thua xuất thần.

Sau 30 phút đầu, U23 Hàn Quốc cầm bóng tới 74% thời lượng và dứt điểm 8 lần. Hàng thủ U23 Việt Nam gồng mình chống đỡ áp lực và khi các hậu vệ bị khuất phục, đến lượt thủ môn Văn Chuẩn lên tiếng.

Phút 42, người gác đền của Hà Nội FC có pha đổ người ngoạn mục để từ chối cú sút một chạm hiểm hóc của Eom Jin Sung. Đây là pha cứu thua thứ 3 của Văn Chuẩn, chỉ tính riêng khoảng thời gian thi đấu hiệp 1.

Sang hiệp 2, U23 Hàn Quốc đổi mới hàng công với Cho Young Wook, và cầu thủ từng gắn bó với HLV Gong Oh-kyun tại giải U20 World Cup 2019 đã chứng minh cái duyên ghi bàn. Phút 64, Cho Young Wook di chuyển thông minh vào khoảng hở ở cánh trái của U23 Việt Nam, rồi tung cú sút dấu chân hiểm hóc khiến Văn Chuẩn phải vào lưới nhặt bóng.

U23 Việt Nam nỗ lực đẩy đội hình lên tấn công, khiến U23 Hàn Quốc mắc sai lầm phòng ngự ở phút 76. Nguyễn Văn Tùng băng xuống đối mặt với thủ môn Hàn Quốc, buộc Lee Jin Yong phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng thứ hai, tương đương thẻ đỏ trực tiếp.

7 phút sau lợi thế hơn người, U23 Việt Nam đưa trận đấu về lại vạch xuất phát. Phút 83, Tuấn Tài căng ngang từ cánh trái hiểm hóc cho Tiến Long dứt điểm bằng má ngoài chân phải tung lưới U23 Hàn Quốc, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

U23 Việt Nam kiểm soát tốt trận đấu trong những phút còn lại, trong bối cảnh U23 Hàn Quốc dồn lên. Dù không ghi thêm bàn thắng, nhưng 1 điểm trước đương kim vô địch Hàn Quốc cũng là đủ để thầy trò Gong Oh-kyun sáng cửa vượt qua vòng bảng.

Nếu thắng U23 Malaysia ở trận cuối, U23 Việt Nam gần như chắc chắn có mặt ở tứ kết.

Kết quả chung cuộc: U23 Việt Nam 1-1 U23 Hàn Quốc (Cho Young Wook 64', Tiến Long 83').

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Cảnh báo Hà Nội có thể tái diễn ngập lụt


K.N (th)
Ý kiến của bạn
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Xã hội - 19 giờ trước

GĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.