Hòa Bình có 2 ca nhiễm COVID-19 đầu tiên

| Y tế

GiadinhNet - Hòa Bình trở thành 1 trong 6 tỉnh, thành phố ngoài Hải Dương và Quảng Ninh có bệnh nhân COVID-19.

Hoà Bình có 2 ca nhiễm COVID-19 đầu tiên - Ảnh 1.

Sáng 31/1, Bộ Y tế công bố Hòa Bình có 2 ca nhiễm COVID-19 có địa chỉ thường trú tại huyện Tân Lạc và thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, có liên quan đến ổ dịch của thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

Theo thông tin từ Sở Y tế Hòa Bình, đây là 2 ca đầu tiên nhiễm COVID-19 ở tỉnh này. Với việc xuất hiện 2 ca bệnh, Hòa Bình trở thành một trong sáu tỉnh, thành phố ngoài Hải Dương và Quảng Ninh có bệnh nhân COVID-19.

Cụ thể đó là trường hợp B.V.T (SN1968, trú tại thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, là cán bộ) và P.N.T (trú tại tổ 3, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình). Hiện cả 2 ca bệnh đã được cách ly tập trung và điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế.

Hoà Bình có 2 ca nhiễm COVID-19 đầu tiên - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội lúc 7h sáng 31/1, bà Bùi Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế Hoà Bình, cho biết 2 trường hợp bệnh nhân COVID-19 mới ở Hoà Bình là đồng nghiệp trong cơ quan nhà nước tại huyện Tân Lạc, cùng đi Chí Linh (Hải Dương) hôm 23/1. 

Đến nay, số lượng F1 xác định được của hai ca bệnh này theo bà Hằng là “lên tới hàng trăm người” nên F2 sẽ rất đông. Bệnh nhân được đưa đi điều trị. Trong đêm qua, lực lượng chức năng đã đưa F1 đi cách ly tập trung, phong tỏa khu nhà ở của hai bệnh nhân. 

Tại Hòa Bình hiện còn có một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở huyện Lương Sơn.

Trong cuộc họp khẩn đêm qua (30/1) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình Nguyễn Văn Chương yêu cầu huyện Tân Lạc ngay lập tức truy vết, cách ly đối tượng F1. Tất cả các trường hợp liên quan phải thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế. Phải khoanh vùng cách ly, khử khuẩn ngay trong đêm. Tất cả trường hợp F1 phải cách ly tập trung, lấy mẫu kịp thời. Tiến hành phong tỏa khu vực dân cư, công sở nơi làm việc F1, F0 và tiến hành khử khuẩn.

Đối với thành phố Hòa Bình, ông yêu cầu tiến hành phong tỏa khu vực xác định của F0; khẩn trương đưa F1 vào cách ly. Rà soát kĩ lưỡng, nghiêm túc các trường hợp là F1, F2, F3, lấy mẫu xét nghiệm càng sớm càng tốt. Khẩn trương khoanh vùng, khử khuẩn, làm tốt công tác tuyên truyền, không để người dân quá hang mang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cũng yêu cầu hủy mọi cuộc hội họp, liên hoan, tập trung đông người, tiến hành khử khuẩn trên diện rộng. Ngành GD&ĐT cho học sinh nghỉ học từ ngày 1/2/2021. 

T.Nguyên


Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.