Hoa khôi Điếc VN nổi bật bên bạn bè quốc tế
GiadinhNet - Miss and Mister Deaf International - một cuộc thi nhan sắc mang tầm vóc quốc tế dành cho người Điếc đang diễn ra tại Carava, Mỹ với sự tham dự của đại diện nhan sắc đến từ 25 quốc gia.
Từ Mỹ, Bùi Thị Lan Anh, hoa khôi Điếc, đại diện cộng đồng người Điếc Việt Nam đã có những chia sẻ cùng PV Báo Gia đình&Xã hội
Ngày đầu tiên tại Mỹ, Lan Anh được Chủ tịch Miss and Mister Deaf Thái Lan đón tiếp.
Cuộc thi quy tụ nhan sắc và tài năng đến từ 25 quốc gia trên toàn thế giới. Không đơn thuần là một cuộc thi nhan sắc, Miss and Mister Deaf International còn là một cuộc chơi giúp rút ngắn khoảng cách giữa người Nghe và người Điếc. Tại đây các thí sinh còn phải chứng minh sự hiểu biết của mình về quyền của người Điếc cũng như những đóng góp sẽ phải làm cho cộng đồng này.
Hoa khôi người Điếc Việt Nam hòa nhập nhanh chóng với bạn bè quốc tế.
Trong những ngày tại Mỹ, Lan Anh được sắp xếp và ở cùng phòng với Miss Deaf Thái Lan. "Cô ấy là một cô gái rất đáng mến, một người vui tính, em cũng đã gặp các bạn ở các nước khác nữa", Lan Anh cho biết.
"Tất cả mọi người đều rất vui vẻ hoà đồng, điều vui nhất là dù không hoàn toàn có thể hiểu hết nhau nhưng mọi người đều rất thân thiện làm quen và trở thành bạn nhanh chóng". Lan Anh nhắn về từ Mỹ. Trong ảnh, cô cùng Hoa khôi Điếc Thái Lan và Hoa khôi Điếc Mông Cổ tham dự phòng thi phỏng vấn.
"Cũng giống như ngôn ngữ nói mỗi quốc gia có một ngôn ngữ kí hiệu riêng. Và ở đây chúng em giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ kí hiệu Liên hiệp quốc tế".
Các thí sinh luyện tập cho phần thi bikini, một phần thi quen thuộc trong các cuộc thi nhan sắc.
Đại diện Việt Nam được yêu thích bởi sự nhã nhặn, vui vẻ, thân thiện.
“Người Điếc (viết hoa, tiếng Anh là Deaf) chỉ một cộng đồng có nền văn hóa riêng, sử dụng ngôn ngữ kí hiệu là phương tiện để giao tiếp.
Trong khi đó, khiếm thính (tiếng Anh là Hearing Loss), dùng để chỉ những người nghe kém, chủ yếu sử dụng ngôn ngữ nói (có thể có sự hỗ trợ của máy trợ thính hoặc cấy điện cực ốc tai). Trong quá trình giao tiếp họ có thể sử dụng kèm một số kí hiệu nhưng có thể giống hoặc có thể không theo ngữ pháp của ngôn ngữ kí hiệu mà người điếc đang sử dụng".
Thanh Loan