Hoa tam giác mạch Hà Giang nở rộ khiến du khách mê mải quên lối về

| Xã hội

GiadinhNet - Mùa hoa tam giác mạch nở được xem là thời điểm thu hút đông khách du lịch nhất của tỉnh Hà Giang.

Mùa hoa tam giác mạch nở thường vào thời điểm tháng 11, 12 hàng năm. Trước đây, tam giác mạch được người dân bản địa trồng để làm thực phẩm nhưng trong những năm gần đây, loài hoa này trở thành thế mạnh của ngành du lịch Hà Giang.

Mỗi mùa hoa nở, khách du lịch lại ùn ùn kéo đến Hà Giang để ngắm nhìn và tận hưởng vẻ đẹp của loài hoa này giữa thiên nhiên núi rừng. 

Hoa tam giác mạch Hà Giang nở rộ khiến du khách mê mải quên lối về - Ảnh 1.

Được ngắm nhìn hoa tam giác mạch giữa một thiên nhiên núi rừng bao la là một trải nghiệm khó quên.

Hoa tam giác mạch Hà Giang nở rộ khiến du khách mê mải quên lối về - Ảnh 2.

Hoa tam giác mạch có màu tím hồng và trở nên đậm hơn khi chuẩn bị ra hạt.

Hoa tam giác mạch Hà Giang nở rộ khiến du khách mê mải quên lối về - Ảnh 3.

Những đồng hoa tím hồng làm mê đắm lòng người du khách.

Hoa tam giác mạch Hà Giang nở rộ khiến du khách mê mải quên lối về - Ảnh 4.
Hoa tam giác mạch Hà Giang nở rộ khiến du khách mê mải quên lối về - Ảnh 5.

Đây là loài cây có sức phát triển tốt, sinh trưởng được ở cả những nơi khô cằn.

Hoa tam giác mạch Hà Giang nở rộ khiến du khách mê mải quên lối về - Ảnh 6.
Hoa tam giác mạch Hà Giang nở rộ khiến du khách mê mải quên lối về - Ảnh 7.

Du khách tíu tít chụp ảnh với hoa tam giác mạch.

Hoa tam giác mạch Hà Giang nở rộ khiến du khách mê mải quên lối về - Ảnh 8.

Loài hoa này đem lại một khoản thu nhập đáng kể cho người dân địa phương.

Hoa tam giác mạch Hà Giang nở rộ khiến du khách mê mải quên lối về - Ảnh 9.

Những đứa trẻ người Mông tranh thủ gùi hoa đi bán cho du khách.

Chí Cường

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.