Hoàn cảnh thương tâm của đôi vợ chồng buộc tay nhau gieo mình xuống sông tự vẫn
GiadinhNet - Quẫn bách trước gia cảnh khó khăn lại thêm nay ốm mai đau, đêm ngày 20/10/2013 anh Bùi Văn Chư và vợ là chị Nguyễn Thị Nhạn (đều sinh năm 1966, trú tại xã Bát Trang, huyện An Lão, TP. Hải Phòng) đã dại dột tìm đến cái chết, để lại bố mẹ già của anh Chư ở vào cái tuổi gần đất xa trời và hai đứa con cùng lúc mất cả cha lẫn mẹ, thành mồ côi…
|
Nơi phát hiện xác hai nạn nhân xấu số. ẢNH: T.G |
Sáng ngày 28/10/2013, gia đình, người thân và hàng trăm người dân trú tại xã Bát Trang là hàng xóm láng giềng với vợ chồng anh Chư- chị Nhạn đã gác bỏ mọi công việc thường nhật tìm đến nghĩa trang nhân dân phường Bắc Sơn (quận Kiến An, TP. Hải Phòng) để thắp nén nhang cho đôi vợ chồng xấu số. Không có những tiếng khóc hờ như mọi đám tang khác, chỉ những giọt nước mắt sụt sùi trong lặng lẽ.
Trò chuyện với PV báo GĐ&XH Cuối tuần, ông Nguyễn Văn Hường - Thuyền trưởng tàu BG 0006 người đầu tiên phát hiện ra thi thể của anh Chư- chị Nhạn cho biết: "Khoảng 14h30 ngày 24/10, khi tàu BG 0006 neo đậu tại bãi than của Công ty TNHH Phương Anh (thuộc phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng) để bốc hàng thì tôi phát hiện thấy một thi thể phụ nữ nổi ngay sát mũi tàu. Vốn mấy ngày nay nghe tin có một phụ nữ bị bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ném xác xuống sông Hồng để phi tang nên tôi nghĩ là xác của người phụ nữ này trôi dạt về đây. Tuy nhiên, còn chưa kịp báo cho chính quyền địa phương, thì chỉ ít phút sau tôi lại phát hiện thêm một thi thể nam giới trong tư thế buộc tay vào nạn nhân nữ. Ngay sau khi phát hiện sự việc tôi liền tri hô lên với anh em thuyền viên đồng thời nhờ người chạy đi trình báo sự việc lên cơ quan chức năng…".
Nhận được tin báo, công an phường Bắc Sơn ngay lập tức có mặt bảo vệ hiện trường và báo cáo sự việc lên cấp trên để xác minh làm rõ. Đến 16h cùng ngày, thi thể hai nạn nhân đã được đưa lên bờ và thông báo rộng rãi trên các phương tiên thông tin đại chúng cùng hệ thống truyền thanh địa phương. Cơ quan CSĐT công an quận Kiến An Tiến hành khám nghiệm tử thi, ban đầu xác định hai nạn nhân khoảng 45 - 46 tuổi, tử vong được khoảng 3 - 4 ngày do ngạt nước, trên người không có thương tích. Do cả hai nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, cũng không có ai là người thân đến nhận nên chiều tối cùng ngày, sau khi khám nghiệm tử thi, chính quyền phường Bắc Sơn sẽ tiến hành mai táng hai nạn nhân theo quy định.
Trò chuyện với PV báo GĐ&XH Cuối tuần, điều tra viên Nguyễn Thành Trung- Công an quận Kiến An, người trực tiếp thụ lý hồ sơ vụ việc cho biết: "Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức đã nhanh chóng vào cuộc. Qua xem xét hiện trường và khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng không phát hiện có dấu hiệu hình sự, nạn nhân chết là do ngạt nước. Cũng ngay sau khi sự việc xảy ra, đã có rất nhiều người đến nhận dạng nhưng sau đó họ đều cho biết không phải người thân của mình. Sau khi mai táng hai nạn nhân theo qui định, cơ quan chức năng vẫn tiến hành điều tra, làm rõ thân nhân của hai nạn nhân để sớm đưa họ về đoàn tụ với gia đình, người thân, quê hương bản quán của họ…".
Khi chúng tôi có mặt, ngôi nhà của đôi vợ chồng xấu số, trong nhà không có đồ đạc gì đáng giá ngoài chiếc bàn thờ sơ sài lập vội để thờ chung cho cả hai vợ chồng. Người thân đang chuẩn bị mâm cơm cúng tuần cho những người đã khuất. Tâm sự với PV báo GĐ&XH Cuối tuần, ông Bùi Văn T., anh trai người chồng, trú cùng địa phương, tiếp chúng tôi với những tiếng thở dài: "Đành rằng chú thím ấy (chỉ vợ chồng anh Chư- chị Nhạn- PV) gia cảnh khó khăn lại thêm ốm đau bệnh tật nhưng anh chị em, người thân trong gia đình chúng tôi tuy không giúp đỡ được gì nhiều nhưng chưa bao giờ hắt hủi hay tỏ ra lơ là mà luôn quan tâm chăm sóc và động viên chú thím ấy gắng vượt qua khó khăn, nuôi hai đứa con ăn học và kiếm tiền chữa bệnh. Nhưng nói thật, dù có quan tâm đến mấy thì chúng tôi cũng phải lo cái ăn, cái mặc cho con cái, gia đình riêng. Gần năm mươi tuổi đầu rồi, vậy mà không hiểu chú thím ấy nghĩ gì lại tìm đến cái chết để lại bố mẹ già đã ở vào cái tuổi gần đất xa trời và hai đứa con cùng lúc mất cả cha lẫn mẹ, thành mồ côi…"
![]() |
Người dân hiếu kỳ đến xem. ẢNH: T.G |
Ông Bùi Văn T. cho biết thêm, vợ chồng anh Bùi Văn Chư và chị Nguyễn Thị Nhạn bỏ nhà đi từ đêm ngày 20/10/2013 không thấy về: "Gia đình cũng cắt cử nhau đi tìm nhưng không thấy, cho đến gần một tuần sau nghe người làng ở thành phố về kháo nhau có hai xác chết trôi như thế, gia đình mới tá hỏa đến hỏi rõ ngọn ngành nhưng vẫn cầu mong không phải chú thím Chư nhưng không ngờ. Vợ chồng chú ấy chết thảm quá…", ông T. rơm rớm nước mắt.
Theo tìm hiểu của phóng viên, vợ chồng anh Bùi Văn Chư và chị Nguyễn Thị Nhạn lấy nhau gần hai chục năm và sinh được hai người con đều đã khôn lớn và hiện đang đi làm công nhân. Gia cảnh của đôi vợ chồng xấu số này rất nghèo, làm quần quật mà vẫn không đủ ăn, lại còn phải chăm sóc cha mẹ già yếu (bố mẹ anh Chư đã gần 80 tuổi) lại hay ốm đau bệnh tật. Bà Bùi Thị Liễu, 51 tuổi, hàng xóm thân cận của gia đình anh Chư- chị Nhạn cho biết: "Bình thường, vợ chồng anh Chư- chị Nhạn là những người nông dân hiền lành, chất phác, sống chan hòa với hàng xóm láng giềng, chưa bao giờ gây xích mích với ai và cũng không hề có điều ra tiếng vào.
Bà Liễu còn cho biết, cách đây mấy tháng, tâm sự với bà, chị Nguyễn Thị Nhạn luôn tỏ ra chán nản và bi quan về gia cảnh và bệnh tật của vợ chồng mình. "Tôi không biết chính xác nhưng qua những lần tâm sự, chắp nối lại thì tôi thấy vợ chồng anh chị ấy mắc khá nhiều bệnh; dạ dày, thấp khớp rồi cả viêm gan… Những lần như thế, tôi luôn động viên chị ấy đã phải bệnh hiểm nghèo hay chết người ngay đâu, vả lại còn có anh chị em, làng xóm…", bà Liễu chép miệng, tỏ ra thông cảm với người đã khuất.
Tiếp chuyện PV báo GĐ&XH Cuối tuần, ông Nguyễn Văn Tùy trưởng thôn nơi gia đình anh Chư và chị Nhạn sinh sống cho biết: "Bệnh tật, đau ốm nhưng vợ chồng anh Chư không có tiền thuốc thang chạy chữa vì kinh tế gia đình quá khó khăn. Chính quyền địa phương đã xếp hộ anh Chư vào diện hộ nghèo và luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ. Ngoài chế độ theo qui định, chính quyền địa phương còn động viên, thăm hỏi thường xuyên và tặng quà vào những dịp lễ, tết. Vậy mà không ngờ anh chị ấy lại nghĩ dại, tự kết liễu đời mình…".
Chỉ vì phút bi quan, yếu lòng do ốm đau, bệnh tật thêm quẫn bách trước gia cảnh khó khăn không có tiền thuốc thang và lo cho cha mẹ già tuổi gần đất xa trời, hai vợ chồng người nông dân hiền lành, chân chất đã suy nghĩ nông cạn, dại dột tìm đến cái chết. Sau cái chết của vợ chồng anh Chư- chị Nhạn mọi người dân địa phương tỏ ra xót thương cho đôi vợ chồng xấu số nhưng vẫn thầm trách người đã khuất bởi họ quá ích kỉ khi "tự giải phóng" cho mình để lại không ít điều tiếng cho người thân vẫn còn đang "phải sống"…
(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Bộ máy chính quyền 2 cấp ở Thái Nguyên bắt đầu vận hành trơn tru, hiệu quả
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã sau hợp nhất tại tỉnh Thái Nguyên đã bước đầu vận hành thông suốt, đảm bảo phục vụ người dân chu đáo, hiệu quả.

Những con giáp là thiên tài kinh doanh bẩm sinh, "rót tiền" vào đâu thắng lớn ở đó
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Những con giáp này sinh ra đã có thiên phú trong lĩnh vực kiếm tiền, một khi đã lấn sân kinh doanh là sẽ càng ngày càng làm ăn phát đạt.

Truy tìm người phụ nữ tông bé trai rồi bỏ trốn ở Đắk Lắk
Pháp luật - 7 giờ trướcCông an xã Hòa Phú (Đắk Lắk) đang truy tìm người phụ nữ nghi lái xe máy tông bé 5 tuổi rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Những điều cần làm ngay sau khi biết điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 ở Hà Nội
Giáo dục - 7 giờ trướcDự kiến Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 vào ngày 4/7. Cùng thời điểm, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường.

Mã vùng điện thoại cố định 34 tỉnh, thành từ ngày 1/7/2025
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành văn bản số 2784/BKHCN-CVT hướng dẫn thực hiện quy hoạch mã vùng điện thoại cố định mặt đất 34 tỉnh, thành kể từ ngày 1/7/2025.

Sổ đỏ được cấp tại xã, phường từ 1/7/2025: Người dân được lợi gì và cần biết ngay điều gì?
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Từ 1/7/2025, 14 thủ tục đất đai, trong đó có đăng ký, cấp sổ đỏ lần đầu, đính chính, thu hồi và cấp lại sổ... sẽ được giải quyết tại xã, phường. Đây được xem là bước "đột phá" mới giúp rút ngắn thời gian, bãi bỏ thủ tục phiền hà và đảm bảo giá trị pháp lý cho giấy tờ cũ.

Tử vi tháng 6 âm lịch 2025 dự báo thay đổi về sự nghiệp, tài lộc của con giáp tuổi Dần
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH – Bước sang tháng 6 âm lịch 2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng về sự nghiệp, tài lộc của tuổi Dần có những thay đổi bất ngờ.

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội 5 năm qua biến động thế nào?
Giáo dục - 8 giờ trướcMức điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập trong 5 năm qua (2020 - 2024) không có quá nhiều biến động, tăng giảm chỉ trong khoảng 0,5 - 1 điểm.

Hà Tĩnh ngăn chặn vụ mạo danh con trai lừa đảo 180 triệu đồng
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Đối tượng sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của con trai chị A. để tạo lập tài khoản Facebook giả, nhắn tin yêu cầu chuyển tiền.

Vinh danh 20 gương mặt “Thanh niên sống đẹp” tiêu biểu năm 2025
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Hành trình “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 chính thức khởi động, dự kiến vinh danh 20 gương mặt tiêu biểu với những hành động đẹp, lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Dự án đường sắt tốc độ cao qua bao nhiêu xã, phường của Thanh Hóa?
Xã hộiGĐXH - Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa phận 18 xã, phường với chiều dài khoảng 95,33km tại tỉnh Thanh Hóa.