Hoàn thiện hồ sơ xử lý BN178 vì không trung thực khiến nhiều người bị cách ly
GiadinhNet – Cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ, đối chiếu các quy định của pháp luật để xử lý bệnh nhân 178 (BN178) nhiễm COVID-19 khai báo gian dối khiến 12 y bác sỹ, 8 bệnh nhân cùng nhiều người khác phải cách ly.
Khai báo vòng vo
Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý việc Bộ Y tế, Bộ Công an phối hợp xử lý bệnh nhân 178 (44 tuổi, trú tại xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) dương tính với COVID-19 có hành vi khai báo vòng vo, thiếu trung thực dẫn đến nhiều người bị cách ly.
Thông tin thêm với phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Hoạt - Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Từ cho biết, huyện đã chỉ đạo công an cùng cấp củng số hồ sơ xử lý hành vi khai báo y tế không trung thực của bệnh nhân số 178.
Ông Hoạt nói, hành vi khai báo "vòng vo" của nữ bệnh nhân đã khiến 12 cán bộ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ cùng 8 bệnh nhân khác phải cách ly.
Hiện sức khỏe của họ đều ổn định, ngành y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và chờ kết quả.
Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa huyện trong vài ngày gần không thể đón tiếp bệnh nhân mới, chỉ điều trị các bệnh nhân cũ nhập viện trước thời điểm phát hiện ca bệnh.
Bệnh viện huyện Đại Từ phải tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân.
"Chúng tôi đã chỉ đạo các Trạm y tế các xã trên địa bàn chủ động đón tiếp bệnh nhân, thành lập phòng khám đa khoa di động để chữa bệnh tạm thời cho bệnh nhân mới ngay giữa trung tâm huyện", ông Hoạt nói.
Nhắc lại thời điểm mới tiếp nhận nữ bệnh nhân số 178, ông Hoạt cho biết phải qua rất nhiều lần truy hỏi, cuối cùng nữ bệnh nhân mới chịu khai báo. Ban đầu gặp bác sĩ trực, khi bác sĩ khai thác thông tin, người này liên tục nói rằng: "Trong 2 tuần vừa rồi tôi không đi đâu cả, vẫn ở quê nhà".
"Bà ấy "quay nhiều vòng", đến 9h sáng hôm sau mới nhận về từ Bạch Mai, ngay sau khi bà ấy thừa nhận chúng tôi đã tổ chức lập biên bản ngay tại chỗ. Tiến hành cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm, cho phun khử trùng toàn bộ khu vực bệnh viện", ông Hoạt thông tin thêm.
Còn theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên, sau khi tỉnh có ca dương tính đầu tiên (bệnh nhân số 178) qua rà soát, thống kê đã xác định 47 trường hợp F1; 282 trường hợp F2 và 536 trường hợp F3.
Hiện, các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 178 đều đang được cách ly tập trung tại các cơ sở y tế; các trường hợp F2, F3 thực hiện cách ly theo quy định.
Cán bộ y tế của Bệnh viện A Thái Nguyên kiếm tra sức khỏe 3 lần/ngày đối với các trường cách ly. Ảnh: Ngọc Chuẩn
Có thể phạt tù đến 12 năm
Trong khi dịch COVID-19 đang có nguy cơ bùng phát tại nhiều địa phương, hành vi của bệnh nhân này là vi phạm pháp luật, đáng bị lên án. Về chế tài xử lý, luật sư Nguyễn Tiến Hòa - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: Theo Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm, những hành vi bị nghiêm cấm gồm: Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm; người mắc bệnh truyền nhiễm; Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật; cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm…
Đối chiếu với quy định trên, hành vi của bệnh nhân số 178 là hành vi khai báo gian dối nhằm trốn tránh việc cách ly y tế. Do đó, cá nhân này sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng theo Điều 10 - Nghị định 176/2013/NĐ-CP.
Ngoài việc bị xử lý hành chính, nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, bệnh nhân số 178 có thể bị xử lý hình sự về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo Điều 240 - BLHS 2015.
Khu vực cách ly tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Thái Nguyên.
Theo đó, người nào thực hiện một trong các hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người thì bị phạt tiền từ 50 - 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm. Trường hợp hậu quả dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; hoặc làm chết 2 người trở lên thì bị phạt tù từ 10-12 năm. Nếu gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác thì cá nhân vi phạm còn phải bồi thường thiệt hại theo quy định của BLDS 2015.
Nhiều chuyên gia pháp lý cũng dẫn giải: Ở Nga, nếu bỏ trốn có thể bị xử phạt 5 năm tù mà chưa cần hậu quả. Chưa kể, nếu việc bỏ trốn làm lây lan dịch bệnh cho người khác thì không hình phạt tiền hay tù nào có thể bù đắp được. Điều đáng nói nhất là ý thức của mỗi người để không xảy ra tình trạng "con sâu làm rầu nồi canh".
Trước thông tin các hộ kinh doanh cá thể tăng giá các mặt hàng nhu yếu phẩm, lãnh đạo huyện Đại Từ (Thái Nguyên) cho biết, UBND huyện đã có văn bản gửi các phòng, đội chức năng và UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát thị trường, bình ổn giá, các mặt hàng thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Hiện nay, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Đội quản lý thị trường số 3 tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết.
Đặc biệt, huyện Đại Từ tập trung kiểm tra các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán bất hợp lý đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe dùng để phòng, chữa bệnh, các mặt hàng lương thực, thực phẩm... Trường hợp phát hiện các hành vi nói trên sẽ xử lý nghiêm hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
Các địa phương đồng loạt rà soát, cách ly các trường hợp trong số 40.000 người từng đến Bệnh viện Bạch Mai Nhật Tân
Hà Nội: Danh sách 18 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt vi phạm bị camera AI 'tóm gọn' ngày 8/1
Pháp luật - 25 phút trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ trưa 7/1 đến trưa 8/1/2026), hệ thống camera AI tại Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tự động phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm giao thông.
Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng điều hành 103 website khiêu dâm, phát tán hàng nghìn video đồi trụy
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Lê Minh Hiến (SN 1991, trú tại phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên) vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố, bắt tạm giam về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.
Hà Nội: Bắt tạm giam Hoàng Thị Hồng Thái về hành vi tuyên truyền, chống phá Nhà nước
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội đã bắt tạm giam đối tượng Hoàng Thị Hồng Thái về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
Bắt giữ đối tượng trộm gần 10 chỉ vàng, dựng hiện trường giả để che giấu hành vi
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Để có tiền đánh bạc và tiêu xài cá nhân, một thanh niên ở huyện Quỳ Châu đã lén đột nhập chính nhà mình, lấy trộm gần 10 chỉ vàng rồi dựng hiện trường giả nhằm che giấu hành vi. Chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Quỳ Châu đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng.
Cảnh tỉnh việc tự ý 'siết nợ' bằng bạo lực: Coi chừng phạm tội Cướp tài sản
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn và không đòi được khoản tiền đã cho mượn, Lê Vại dùng cây gỗ đánh người sau đó cướp xe máy và điện thoại của nạn nhân để "siết nợ".
'Đầu tư vàng' trên mạng, người đàn ông bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồng
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Tin lời dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo, ông M.T.H (trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư vàng trên không gian mạng.
Thông tin mới vụ hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long
Pháp luật - 19 giờ trướcLiên quan vụ vận chuyển hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi bị phát hiện có đưa vào kho Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, cơ quan chức năng TP Hải Phòng đã nhanh chóng làm rõ vụ việc, khởi tố 9 bị can.
Hà Nội: Danh sách 45 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 7/1
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ trưa ngày 6/1 - 7/1, hệ thống Camera AI tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội) và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 45 trường hợp vi phạm giao thông.
Phát hiện lô điện thoại iPhone không rõ nguồn gốc giá trị hơn 1 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị kiểm tra tại 2 cơ sở kinh doanh phát hiện gần 130 điện thoại iPhone cũ, không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.
Giả danh giảng viên đại học, lừa bán đồng phục cho sinh viên chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Bằng thủ đoạn giả danh giáo viên các trường đại học, Võ Duy Bảo yêu cầu sinh viên chuyển khoản đặt mua đồng phục, lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.
Cảnh tỉnh việc tự ý 'siết nợ' bằng bạo lực: Coi chừng phạm tội Cướp tài sản
Pháp luậtGĐXH - Do mâu thuẫn và không đòi được khoản tiền đã cho mượn, Lê Vại dùng cây gỗ đánh người sau đó cướp xe máy và điện thoại của nạn nhân để "siết nợ".
