Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoãn xử vụ cháy khu nhà trọ của ông "Hiệp khùng" làm chết cặp vợ chồng đi chăm con nằm viện

Thứ tư, 11:31 04/03/2020 | Pháp luật

GiadinhNet – Sáng 4/3, TAND quận Đống Đa (Hà Nội) đã mở phiên toà xét xử vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy"xảy ra tại ngách tập thể cơ khí C70 trên đường Đê La Thành khiến 2 người tử vong. Bị cáo trong vụ án là Nguyễn Thế Hiệp, chủ dãy nhà trọ.

Theo đó, sáng 4/3, TAND quận Đống Đa đã đưa Nguyễn Thế Hiệp (SN 1974, trú tại Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) ra xét xử trong vụ án hoả hoạn làm tử vong 2 người vào tháng 9/2018.

Hai nạn nhân được xác định là vợ chồng anh Tạ Văn Tính (SN 1976) và chị Hà Thị Lành (SN 1977), cùng trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.). Ngoài ra còn có 20 hộ gia đình xung quanh nhà Nguyễn Thế Hiệp bị thiệt hại về tài sản.

Tuy nhiên, phiên toà bất ngờ phải hoãn xét xử do vắng mặt một trong hai luật sư tham gia tố tụng. Dự kiến, toà sẽ mở lại vào ngày 31/3 tới đây.

Liên quan đến vụ án đau lòng này, cáo trạng của cơ quan công tố cho thấy, khoảng 17h ngày 17/9/2018, tại ngách tập thể cơ khí C70, ngõ 879 Đê La Thành (Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) xảy ra vụ cháy lớn trên diện tích khoảng 900m2. Hậu quả khiến vợ chồng anh Tạ Văn Tính và chị Hà Thị Lành thiệt mạng ngay tại chỗ. 

Vụ hỏa hoạn còn khiến 9 nhà mặt phố Đê La Thành và 11 căn nhà trong ngách tập thể cơ khí C70 bị cháy lan, gây thiệt hại nặng nề về tài sản với tổng trị giá gần  1,9 tỷ đồng.

Theo kết luận giám định của Viện khoa học hình sự (Bộ công an), điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực cách tường phía Đông Bắc khoảng 9,5m, sát tường phía Tây Bắc, bên trong tầng hai của nhà bị cáo Hiệp. Nguyên nhân cháy là do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung. 

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Thế Hiệp kinh doanh cho thuê nhà trọ tại khu vực ngách tập thể cơ khí C70, ngõ 879 Đê La Thành. Tại khu vực này, ông Hiệp có tổng cộng 5 nhà trọ. 

Hoãn xét xử vụ cháy khu nhà trọ làm chết cặp vợ chồng đi chăm con nằm viện - Ảnh 1.

Dãy trọ không đảm bảo an toàn của ông Hiệp bị cháy dẫn đến 2 người tử vong (ảnh tư liệu)

Trong quá trình kinh doanh, bị cáo Hiệp không xin phép các cơ quan có thẩm quyền mà tự ý cơi nới mở rộng nhà trọ bằng cách dựng khung sắt, sau đó làm sàn và vách ngăn phòng bằng các vật liệu: gỗ dán, tôn xốp…, tự ý lắp đặt hệ thống điện không đồng bộ, tự ý câu dẫn điện từ nhà này qua nhà khác để sử dụng và không trang bị đầy đủ các bình chữa cháy... 

Trước khi xảy ra vụ cháy, đoàn kiểm tra liên ngành của phường Ngọc Khánh đã kiểm tra công việc kinh doanh nhà trọ, việc phòng cháy chữa cháy… tại khu nhà trọ của Nguyễn Thế Hiệp và đã lập biên bản về các vi phạm về phòng cháy chữa cháy. 

Nguyễn Thế Hiệp khai nhận về cấu trúc nhà, đặc điểm cầu thang như thực tế và tài liệu điều tra mô tả. Bản thân bị cáo Hiệp cũng  ý thức được việc tự ý cơi nới mở rộng nhà trọ bằng cách dựng khung sắt, làm sàn gỗ ép, tường bằng tôn xốp và hệ thống điện không đồng bộ, là nguy hiểm, không đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

Thanh Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 18 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Top