Học đường sao mãi bất an?

| Xã hội

GiadinhNet - Mấy ngày vừa qua, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng trước thông tin, một người đàn ông xông vào trường học đâm một học sinh tử vong, 4 học sinh khác và một cô giáo bị thương.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại một trường tiểu học thuộc huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Vụ việc khiến dư luận bàng hoàng, kinh sợ trước hành động côn đồ của đối tượng gây án nói trên. Cũng qua vụ việc này, không ít người tỏ rõ sự bất an trước môi trường giáo dục mà họ hàng ngày họ đang gửi con, đưa con đến trường và an tâm làm việc.

Rất nhiều giải pháp đã được cộng đồng đưa ra để đảm bảo an ninh trường học như đề xuất cung cấp thẻ có gắn chip có thể báo động toàn trường nếu có tình trạng giáo viên, học sinh bị đe dọa hoặc hành hung, hoặc gắn khóa từ vào các vị trí dễ xảy ra hành vi xâm hại như khu vực lớp học, nhà vệ sinh, nhà đ xe…

Sau vụ việc rúng động nói trên, Bộ GD&ĐT đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở GD&ĐT cùng các sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai một số nội dung cứu chữa cho các em học sinh bị thương; thăm hỏi động viên, hỗ trợ gia đình học sinh bị tử vong và các gia đình có học sinh bị thương. Ổn định tâm lý cán bộ, giáo viên và học sinh trường... Tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn các trường học trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an toàn về thể chất, tinh thần đối với giáo viên và học sinh.

Tuy nhiên, phía dư luận cho rằng trước vụ việc này, môi trường học đường đã xảy ra những vụ việc như người lạ mặt trà trộn vào trường học để thực hiện hành vi xâm hại học sinh; hành hung cán bộ, giáo viên; trộm cắp, phá hoại tài sản nhà trường. Nhưng sau vụ án nghiêm trọng nói trên Bộ GD&ĐT chỉ cảnh tỉnh an ninh ở khu vực tỉnh Thanh Hóa có phải là một thiếu sót?

Thời gian qua đã có quá nhiều vụ việc đau lòng xảy ra trong khuôn viên trường học, ảnh hưởng không tốt đến an ninh, trật tự, an toàn tính mạng học sinh và uy tín, danh dự của đội ngũ nhà giáo, gây bức xúc trong xã hội.

Giải pháp đảm bảo an ninh trường học vẫn đang là câu hỏi khó không chỉ cho ngành giáo dục. Đã đến lúc các ngành liên quan cần sớm có giải pháp để môi trường học đường thật sự là chốn an toàn cho học sinh, phụ huynh thật sự yên tâm như vốn có của nó. Học đường sao vẫn mãi bất an vậy?

Hạnh Mai

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội đề xuất điều chỉnh nhiều tuyến buýt kết nối với Bến xe khách Yên Sở

Hà Nội đề xuất điều chỉnh nhiều tuyến buýt kết nối với Bến xe khách Yên Sở

Xã hội -

GĐXH - Nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng và tạo thuận lợi cho người dân trung chuyển giữa vận tải liên tỉnh với xe buýt đô thị, ngày 23/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị vừa gửi UBND thành phố phương án điều chỉnh lộ trình một số tuyến buýt kết nối trực tiếp với Bến xe khách Yên Sở.

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Đời sống -

GĐXH – Ngày 23/10, Diễn đàn Kết nối “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước” diễn ra với nhiều câu chuyện về nghị lực, khát vọng, tinh thần cống hiến của người trẻ. Diễn đàn cũng đặt ra yêu cầu kết nối nguồn lực xã hội, tạo thêm cơ hội cho thanh niên phát triển và đóng góp cho cộng đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.