Học sinh không biết đọc, viết vẫn... lên lớp?

| Xã hội

GiadinhNet - Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Quảng Bình đang tiến hành xác minh sự việc nhiều học sinh “ngồi nhầm lớp”, xảy ra ở trường Tiểu học Cồn Sẻ (xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn).


Trường Tiểu học Cồn Sẻ, nơi có thông tin phản ánh nhiều học sinh “ngồi nhầm lớp”. Ảnh: Đ.T

Trường Tiểu học Cồn Sẻ, nơi có thông tin phản ánh nhiều học sinh “ngồi nhầm lớp”. Ảnh: Đ.T

Thời gian qua, dư luận xôn xao việc nhiều em học sinh học lớp 3, lớp 4, lớp 5 ở trường Tiểu học Cồn Sẻ (xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) không biết đọc, biết viết nhưng vẫn được lên lớp.

Ông Đinh Qúy Nhân - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết, trong chiều nay (24/11), đoàn kiểm tra của Sở do ông Trần Đình Nhân - Phó Giám đốc dẫn đoàn đã trực tiếp về làm việc với Phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn, sau đó đến trường Tiểu học Cồn Sẻ để xác minh thông tin học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5 không biết đọc, biết viết nhưng vẫn lên lớp.

"Nếu những thông tin trên là có thật, Sở GD&ĐT Quảng Bình sẽ có hình thức xử lý nghiêm đối với lãnh đạo nhà trường và những giáo viên liên quan", ông Nhân khẳng định.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình, thời gian tới, Sở GD&ĐT sẽ thành lập đoàn kiểm tra rà soát lại tất cả các trường tiểu học và THCS trên địa bàn toàn tỉnh để kiểm tra về kiến thức học sinh cũng như chất lượng giảng dạy của giáo viên.

Minh Khang

Đức Hoàng
Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.