Học sinh lớp 2: "Con ghét điện thoại và ước mẹ không bao giờ dùng nó"

| Xã hội

Cô giáo Jen Beason ở Louisiana, Mỹ đã ra một bài tập cho những học sinh lớp 2 của mình: “Phát minh nào bạn không muốn nó được ra đời?”. Và kết quả là 4/ 21 học sinh trong lớp nói rằng, các em ước chiếc điện thoại không bao giờ được phát minh ra.

Bài viết của học sinh được cô Beason đưa lên Facebook khiến các bậc phụ huynh phải suy ngẫm
Bài viết của học sinh được cô Beason đưa lên Facebook khiến các bậc phụ huynh phải suy ngẫm

“Em không thích điện thoại vì bố mẹ dán mắt vào nó suốt ngày… Em ghét chiếc điện thoại của mẹ và ước rằng mẹ không bao giờ dùng nó” – một học sinh viết trong bức ảnh mà cô Beason chụp lại để đăng lên Facebook cá nhân.

Bài viết của cô Beason nhận được hơn 261.000 lượt chia sẻ, trong đó rất nhiều bậc phụ huynh cảm thấy có lỗi với con cái mình.

Những cuộc thảo luận về chủ đề tương tự cũng diễn ra ở nhiều lớp học. Một cư dân mạng tên là Abbey Fauntleroy chia sẻ: “Chúng tôi cũng có một cuộc thảo luận trong lớp về Facebook và tất cả học sinh của tôi đều nói rằng bố mẹ chúng dành nhiều thời gian cho Facebook hơn là nói chuyện với con”.

Nghiện điện thoại không phải là một chủ đề mới, nhưng hầu hết các cuộc tranh luận đều nhằm vào đối tượng thanh thiếu niên, thanh niên thay vì các bậc phụ huynh. Một nghiên cứu được xuất bản hồi tháng 5/2017 trên tạp chí Child Development cho rằng “sự phiền nhiễu liên quan đến công nghệ trong tương tác giữa cha mẹ và con cái” có liên quan đến sự bất lực và bùng nổ cơn giận ở trẻ nhỏ.

Theo USA Today/VietNamNet

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.