Học sinh lớp 5 tử vong sau khi ăn sushi, uống nước ngọt ở cổng trường

| Y tế

Trước khi tử vong, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Vĩnh Trường ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã ăn sáng món sushi và uống nước ngọt được bán ngoài cổng trường.

Ông Hồ Văn Mừng - Bí thư Thành ủy Nha Trang và ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - vừa chủ trì làm việc với các ngành chức năng liên quan về một số trường hợp rối loạn tiêu hóa tại trường Tiểu học Vĩnh Trường và trường THCS Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo báo cáo của các sở, ngành liên quan, sáng 5/4, một số học sinh của 2 trường này đã ăn sáng nhiều món khác nhau tại các quán ăn ngoài trường học. Đến 6h45 một số học sinh có dấu hiệu chóng mặt, đau đầu, nôn ói, nhà trường đã liên hệ phụ huynh tổ chức đưa các cháu về nhà theo dõi hoặc đến cơ sở y tế kiểm tra.

Học sinh lớp 5 tử vong sau khi ăn sushi, uống nước ngọt ở cổng trường - Ảnh 1.

Học sinh nghi bị ngộ độc sau bữa ăn sáng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang. (Ảnh: Khánh Nguyên).

Ngay trong buổi sáng, các cơ quan chức năng và Công an TP Nha Trang đã đến làm việc tại các quán ăn khác nhau trên địa bàn thành phố thu thập thông tin, mẫu thức ăn để phục vụ điều tra làm rõ nguyên nhân.

Về trường hợp em Đ.N.B.T. (SN 2013, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Vĩnh Trường) tử vong ngoại viện, trước khi đến lớp, học sinh này cùng nhiều bạn khác đã ăn sáng ngoài cổng trường món sushi và uống nước ngọt. Tuy nhiên chỉ sau khoảng 30 phút ăn uống xong, cháu có biểu hiện muốn nôn, sùi bọt mép và được nhà trường đưa đi cấp cứu lúc 7h33 sáng 5/4.

Hội đồng khoa học Kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã họp và kết luận: Bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện chưa rõ nguyên nhân. Đề nghị thực hiện giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Chiều 5/4, được sự đồng ý của gia đình, Trung tâm giám định pháp y tỉnh Khánh Hoà đã tiến hành giải phẫu tử thi, lấy mẫu để kiểm nghiệm nguyên nhân.

Kết luận tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và TP Nha Trang thống nhất chỉ đạo ngành y tế khẩn trương, sớm có kết quả giải phẫu tử thi. Trên cơ sở đó, xử lý nghiêm các vi phạm, đảm bảo đúng quy định; đề nghị nhà trường, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc động viên, thăm hỏi các gia đình học sinh.

Học sinh lớp 5 tử vong sau khi ăn sushi, uống nước ngọt ở cổng trường - Ảnh 2.

Nhiều phụ huynh đã tập trung trước cổng trường Tiểu học Vĩnh Trường sau vụ học sinh nhập viện.

Báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết: Tính đến 16h chiều 5/4 tỉnh này đã tiếp nhận 37 ca nhập viện (học sinh trường Tiểu học Vĩnh Trường và THCS Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang) có triệu chứng đau bụng, nôn ói, đau đầu nghi do ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 30 ca nhập viện điều trị và xuất viện 2 ca, 7 ca được kê đơn theo dõi ngoại trú.

“Tất cả các bệnh nhân đang điều trị có dấu hiệu sinh tồn ổn định, bệnh tỉnh, một số bệnh nhân có triệu chứng buồn nôn, sốt, đi cầu phân lỏng nhiều lần, đau quặn bụng từng cơn”, đại diện Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa thông tin.

Ý kiến của bạn
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.