Hội chợ đồ cũ Flea Market: Chơi mà học

| Gia đình

GiadinhNet - Vẫn còn nguyên cảm xúc hào hứng phấn khích sau buổi tham gia ngày hội Flea Market do trường mình tổ chức, em Nguyễn Hà Linh, học sinh lớp 1, trường tiểu học Brendon, Hà Nội chia sẻ: “Thật là một ngày nhiều ý nghĩa! Em rất thích vì không chỉ được chơi vui, trao đổi nhiều đồ hay với bạn bè mà còn có thêm tiền để đóng góp cho các bạn nghèo nữa”.

Flea Market còn được gọi là hội chợ đồ cũ, là một hoạt động thương mại – văn hóa khá phổ biến ở các nước phát triển, đặc biệt là các nước Tây Âu như Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha...
 
Khác với các khu chợ bán hàng second hand là nơi những người bán hàng chuyên nghiệp kinh doanh đồ cũ để kiếm lợi nhuận chênh lệch, thì Flea Market không đặt nặng chuyện doanh thu, lời lãi, mà có thể được coi là một hoạt động văn hóa cộng đồng – là nơi để mọi người gặp gỡ, trao đổi và hơn hết là chia sẻ với nhau.
 
Người tham gia Flea Market thì không cần đăng ký trước, không cần phải dựng gian hàng, mà đơn giản chỉ kê vài cái bàn hoặc trải tấm nilon ra mặt đất và bày đồ lên. Người ta bán bất cứ thứ gì mà gia đình không dùng đến nữa hoặc tuy vẫn mới nhưng không có giá trị sử dụng đối với họ. Bởi vậy, thông điệp của Flea Market thường là “Hãy dọn dẹp nhà cửa đi nhé! Thế nào bạn cũng có thứ để bán và chia sẻ…”. Và cũng bởi những ý nghĩa này, một phần, thậm chí là phần lớn doanh thu từ hoạt động Flea Market sẽ được sử dụng cho các mục đích từ thiện, hỗ trợ ngay cho cộng đồng mà bạn đang sinh sống. Thời gian gần đây nhiều trường học ở Hà Nội, nhất là các trường quốc tế, tổ chức Flea Market như một hoạt động văn hóa ngoại khóa, lồng ghép rất nhiều thông điệp giáo dục ý nghĩa.
 
Hội chợ đồ cũ Flea Market: Chơi mà học 1
 Các bé tập kinh doanh
 
Chị Mai Thị Ngọc Hà, mẹ em Hà Linh cho biết thêm: “Bình thường Hà Linh không có ý thức tiết kiệm, rất lãng phí. Cháu hay đòi mua đồ chơi, đồ dùng mới nhưng lại không cho ai dùng chung bao giờ cả. Tham dự ngày hội này, cháu đã cởi mở hơn rất nhiều, một phần là đổi đồ chơi, đồ dùng học tập cho bạn. Một số món cháu cũng rất hào hứng đồng ý cho bán đi để có tiền đóng góp quỹ từ thiện cho các bạn nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.”
 
Cô Thu Giang, chuyên viên của trường Brendon nói thêm: “Flea Market thực sự là một hoạt động dễ tổ chức và lồng ghép được nhiều hoạt động giáo dục phù hợp: từ thể thao, văn nghệ, đến hoạt động trao đổi – mua sắm và làm từ thiện. Từ thành công của lần đầu tiên tổ chức này, nhà trường sẽ cố gắng tổ chức thường xuyên hoạt động ý nghĩa này theo từng học kỳ, tạo điều kiện để các em học sinh có cơ hội giao lưu thân ái.”
 
Đồng tình với quan điểm này, cô giáo Nguyễn Bích Ngọc, giáo viên lớp 2, trường tiểu học Thăng Long (thuộc hệ thống giáo dục Bill Gates – Hà Nội) cho rằng: “Không giống như các hoạt động ngoại khóa như thể thao, tham quan, văn nghệ khác, nhà trường đứng ra tổ chức còn các em học sinh và phụ huynh tham dự khá thụ động, Flea Market cho phép cả học sinh lẫn phụ huynh là những chủ thể của hoạt động. Tất cả mọi người đều được tham gia vào các hoạt động: từ chuẩn bị, bán hàng, vui chơi, các hoạt động tập thể và quan trọng nhất là từ thiện. Tất cả đều xuất phát từ nhiệt huyết và tấm lòng của mỗi người nên ai cũng hào hứng tham gia. Qua đó, sự kết nối giữa các em học sinh với nhau, giữa học sinh của nhà trường với các hoàn cảnh học sinh khó khăn khác, giữa học sinh với phụ huynh và giáo viên, giữa gia đình và nhà trường,… đều được gắn kết theo một cách cởi mở và thân thiện hơn…”.
 
Hội chợ đồ cũ Flea Market: Chơi mà học 2

 Các bậc phụ huynh tham gia Flea Market cùng con

Ý nghĩa tích cực nhất của Flea Market được tổ chức trong trường học là khơi gợi sự chia sẻ trong tâm hồn các em học sinh. “Nếu nói đơn giản là các con phải thương người như thể thương thân, phải sẻ chia với các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn thì thật là khó. Các em chỉ hiểu đơn giản rằng nhà trường đang quyên góp đóng tiền làm từ thiện, về nhà xin bố mẹ để đóng là xong”, chị Minh Nguyễn, phụ huynh học sinh trường tiểu học Thăng Long, chia sẻ, “Tuy nhiên, khi tham gia các hoạt động như thế này, bản thân các em hiểu được mình có thể giúp đỡ các bạn nhỏ khác mà không cần phải xin tiền của người lớn. Từ đó, giáo dục cho các em ý thức tiết kiệm, cẩn thận giữ gìn đồ dùng của mình, và sẵn sàng sẻ chia những thứ mình có với những người khó khăn hơn”.

Minh Lý

 

minhlyhp
Ý kiến của bạn
Tags:
Người khôn ngoan: 2 việc không quản, 3 chuyện không nói, 4 kiểu giúp đỡ nên biết từ chối

Người khôn ngoan: 2 việc không quản, 3 chuyện không nói, 4 kiểu giúp đỡ nên biết từ chối

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Càng trưởng thành, người ta càng hiểu rằng sống khôn ngoan không chỉ nằm ở việc biết làm gì, mà còn ở khả năng biết điều gì nên tránh. Có những chuyện không cần can thiệp, có những lời không nên nói ra và có những lời nhờ vả dù thân đến đâu cũng cần biết cách từ chối.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.