Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồi hộp vì điểm chuẩn dự kiến tăng mạnh

Thứ năm, 08:28 01/10/2020 | Xã hội

TS Nguyễn Thu Thủy, quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), cho hay thống kê đến ngày 28-9, đã có 275.530 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH.

Theo lịch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, sau khi thí sinh hoàn tất việc điều chỉnh nguyện vọng, các điểm tiếp nhận hồ sơ sẽ cập nhật thông tin điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. Quy trình xét tuyển đợt 1 sẽ được thực hiện từ ngày 2-10 đến 17 giờ ngày 4-10. Các trường ĐH sẽ công bố điểm chuẩn trước 17 giờ ngày 5-10. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, nếu trúng tuyển, thí sinh cần xác nhận nhập học trong thời gian đã được quy định, quá thời gian này coi như từ chối nhập học. Từ ngày 15-10, các trường ĐH thiếu chỉ tiêu sẽ tiếp tục xét tuyển bổ sung.

Hồi hộp vì điểm chuẩn dự kiến tăng mạnh - Ảnh 2.

Theo PGS-TS Lê Đình Tùng, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo ĐH Trường ĐH Y Hà Nội, phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cho thấy cả nước có 140 em có điểm từ 29 đến cận 30; 712 em có điểm từ 28 đến cận 29 tổ hợp khối B00. Tổng số thí sinh có 27 điểm trở lên trong cả nước chiếm 7.369 em. Đây là chưa cộng điểm ưu tiên đối tượng và khu vực. Sau khi 37 thí sinh nộp các giấy tờ liên quan xác nhận tuyển thẳng, chỉ tiêu năm 2020 của Trường ĐH Y Hà Nội khá khiêm tốn. Vì thế, dự báo điểm trúng tuyển năm 2020 của ngành Y dược có thể gần bằng mức điểm cao kỷ lục của năm 2017, tăng từ 2-3 điểm so với ngưỡng điểm chuẩn năm 2019 (năm 2017, điểm trúng tuyển ngành Y đa khoa là 29,25). Với điểm chuẩn dự kiến cao như vậy, thí sinh được 28 điểm nếu đăng ký nguyện vọng vào y đa khoa ở cơ sở chính Hà Nội thì xác suất đỗ là thấp. Tuy nhiên, nếu ở phân hiệu Thanh Hóa thì thí sinh lại có cơ hội trúng tuyển.

PGS-TS Phạm Trung Kiên, Phó Chủ nhiệm Khoa Y Dược - ĐHQG Hà Nội, cũng đưa ra dự đoán điểm chuẩn khoa này sẽ không dưới 27. Năm nay khoa này dành tỉ lệ tuyển thẳng khá cao, lên đến 30% nên số chỉ tiêu còn lại không nhiều. Các trường ĐH Y Dược Thái Nguyên, ĐH Y Dược Hải Phòng, ĐH Y Dược Thái Bình, điểm chuẩn năm 2020 cũng dự báo sẽ tăng ít nhất 1 điểm do phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tăng. Trong khi đó, các trường y dược phía Nam có mức điểm chuẩn dự kiến tăng 2-3 điểm so với năm 2019.

TS Lê Đình Nghị, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội, cho biết một số ngành của trường sẽ tăng ít nhất 1,5 điểm so với năm 2019. Riêng một số tổ hợp như C00 ngành Luật kinh tế điểm chuẩn dự báo sẽ rất cao. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến điểm chuẩn các ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo đến 28 - 29 điểm. Điểm trúng tuyển ngành Kỹ thuật điều khiển, Tự động hóa được dự đoán ở mức 27,5 - 28,5 điểm.

GS-TS Hoàng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội, dự báo điểm chuẩn năm 2020 vào trường sẽ tăng từ 0,5 đến 1,5 điểm so với năm trước, tùy ngành. Riêng với các ngành "hot", điểm chuẩn có thể sẽ tăng mạnh hơn. Trong khi đó, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội cũng dự báo ngành Máy tính và Khoa học thông tin, Công nghệ sinh học dự kiến có điểm chuẩn lên đến 25,5. Ông Lê Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội, dự đoán điểm trúng tuyển dự kiến tăng 1,5 - 3 điểm, tùy số lượng thí sinh đăng ký vào từng ngành.

Bà Vũ Thị Hiền, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Ngoại thương, nhận định điểm chuẩn tổ hợp A00, D01 của trường năm nay dự kiến ở mức 26 - 27 điểm. Ông Lê Anh Đức, Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, dự đoán điểm chuẩn vào trường tùy từng ngành sẽ tăng từ 1 đến 3 điểm so với năm ngoái. Năm ngoái, điểm chuẩn ngành thấp nhất của trường là 21,5, ngành cao nhất là 26,15. Năm nay điểm chuẩn ngành cao nhất của trường dự kiến ở mức 28 điểm.

Theo Người lao động

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 4 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Top