Hôm nay, người dân Hà Nội phấn khởi khi đi tách khẩu chỉ mất 5 phút

| Xã hội

Trong ngày đầu Luật Cư trú mới có hiệu lực, ông Tôn Thất Dũng đi tách khẩu cho con trai, chỉ trong vòng 5 phút mọi thủ tục tách khẩu cho con trai ông đã được hoàn thành.

 Hôm nay, người dân Hà Nội phấn khởi khi đi tách khẩu chỉ mất 5 phút - Ảnh 2.

Sáng nay (1/7/2021) Luật Cư trú (sửa đổi 2020) bắt đầu có hiệu lực, trong đó có việc bỏ sổ hộ khẩu giấy. Cũng trong sáng nay, nhiều người dân trên địa bàn thủ đô Hà Nội tới trụ sở công an các phường để làm thủ tục tách khẩu cho người thân trong gia đình.

 Hôm nay, người dân Hà Nội phấn khởi khi đi tách khẩu chỉ mất 5 phút - Ảnh 3.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an Hà Nội đi kiểm tra việc bắt đầu thực hiện Luật Cư trú tại công an 2 phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng) và Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) vào sáng 1/7.

 Hôm nay, người dân Hà Nội phấn khởi khi đi tách khẩu chỉ mất 5 phút - Ảnh 4.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Ky, để đảm bảo Luật Cư trú sửa đổi năm 2020 đi vào hoạt động thực tiễn thì Công an thành phố Hà Nội có một kế hoạch triển khai đồng bộ, đã chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó tất cả thủ tục sẽ được tiến hành một cách nhanh gọn và thủ tục hiện nay người dân đến làm thủ tục rất đơn giản so với trước đây.

 Hôm nay, người dân Hà Nội phấn khởi khi đi tách khẩu chỉ mất 5 phút - Ảnh 5.

Theo Đại tá Ky, trước đây cần rất nhiều thủ tục giấy để chứng minh cho công việc của mình thế nhưng hiện nay thì công dân chỉ mang giấy tờ cần thiết và thẻ căn cước công dân thì tất cả các dự liệu sẽ được tra cứu và các trình tự thủ tục xét duyệt cũng đảm bảo nhanh hơn trước.

 Hôm nay, người dân Hà Nội phấn khởi khi đi tách khẩu chỉ mất 5 phút - Ảnh 6.

Tính đến ngày 1/7/2021, Công an Thành phố Hà Nội đã thu nhận được gần 5 triệu dữ liệu thẻ căn cước công dân trên tổng số khoảng 5,2 triệu công dân của Hà Nội đã đến tuổi và đến tuổi làm căn cước công dân gắn chíp. Trong một thời gian gần nhất số dữ liệu này sẽ được sản xuất ra thẻ và gửi đến công dân dùng cho tất cả các việc giao dịch hành chính của mình.

 Hôm nay, người dân Hà Nội phấn khởi khi đi tách khẩu chỉ mất 5 phút - Ảnh 7.

Trung tá Nguyễn Đức Khánh - Trưởng công an phường Phạm Đình Hổ cho biết, bắt đầu từ 1/7 thực hiện Luật cư trú mới cán bộ chiến sĩ công an phường đã được tập huấn, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ nhân dân tốt nhất

 Hôm nay, người dân Hà Nội phấn khởi khi đi tách khẩu chỉ mất 5 phút - Ảnh 8.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Ky, hiện nay công dân khi tới làm thủ tục hành chính ở cơ sở chỉ cần mang giấy tờ cần thiết, thẻ CCCD là có thể tra cứu dữ liệu và hoàn thành nhanh gọn các yêu cầu. Đây là bước cải cách hành chính rất tốt và công an thành phố đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ bản, cần thiết để phục vụ người dân bắt đầu từ 1/7/2021 khi Luật Cư trú mới được thực hiện.

 Hôm nay, người dân Hà Nội phấn khởi khi đi tách khẩu chỉ mất 5 phút - Ảnh 9.

Ông Tôn Thất Dũng (64 tuổi, trú phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) phấn khởi cho biết: Dữ liệu của gia đình ông đã có sẵn trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên thủ tục rất nhanh gọn, chỉ trong vòng 5 phút mọi thủ tục tách khẩu cho con trai ông đã được hoàn thành.

 Hôm nay, người dân Hà Nội phấn khởi khi đi tách khẩu chỉ mất 5 phút - Ảnh 10.

Liên quan đến việc thực hiện Luật Cư trú sửa đổi năm 2020, mới đây công an TP Hà Nội có văn bản gửi Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các quận, huyện thị xã dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú tại công an cấp huyện và thực hiện công tác đăng ký cư trú tại công an cấp xã từ ngày 1/7.

 Hôm nay, người dân Hà Nội phấn khởi khi đi tách khẩu chỉ mất 5 phút - Ảnh 11.

Theo đó, từ ngày 1/7, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ mở và hoạt động trở lại, yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo thông tin công dân theo chỉ đạo của Bộ Công an và công an TP Hà Nội.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.