Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 101.700 người nhiễm, Italy được dự báo vẫn chưa tới đỉnh dịch; số người nhiễm COVID-19 tại Mỹ vọt lên gấp đôi Trung Quốc

GiadinhNet - Italy vẫn chìm trong đau thương khi số người tử vong tiếp tục tăng lên đến 812 người sau một đêm. Nước Mỹ vượt kỷ lục của chính mình, đưa số người nhiễm lên 163.381 người, gấp đôi Trung Quốc.

Hơn 101.700 người nhiễm, Italy được dự báo vẫn chưa tới đỉnh dịch; số người nhiễm COVID-19 tại Mỹ vọt lên gấp đôi Trung Quốc - Ảnh 1.

Thế giới hơn 784.000 mắc, Mỹ có số người mắc COVID-19 gấp đôi Trung Quốc

Tính đến 7h45 sáng nay (31/3) theo giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận 784.381 người mắc COVID-19, có 37.780 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh trên toàn cầu là 165.035 người. Hiện thế giới vẫn còn tới 29.597 ca nguy kịch.

Số người nhiễm virus tại Mỹ đã vọt lên gấp đôi Trung Quốc, sau khi ghi nhận thêm 19.890 ca nhiễm mới và 565 ca tử vong sau một đêm. Tổng số người nhiễm mới tại Mỹ đã lên tới 163.381 người, tổng số ca tử vong là 3.148.

Hơn 101.700 người nhiễm, Italy được dự báo vẫn chưa tới đỉnh dịch; số người nhiễm COVID-19 tại Mỹ vọt lên gấp đôi Trung Quốc - Ảnh 3.

Một bệnh nhân nằm trên xe cứu thương trong đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 tại quận Manhattan của thành phố New York, Mỹ (Ảnh: Reuters)

Bác sĩ Deborah Birx, Điều phối viên phản ứng chống dịch COVID-19 của Nhà Trắng, cảnh báo sẽ có tới 100.000-200.000 người Mỹ tử vong vì dịch bệnh. Trả lời phỏng vấn trên chương trình Today, bà Birx lo ngại dịch có thể tấn công trên 2 triệu người, và trong kịch bản xấu nhất, số ca tử vong có thể từ 1,6 triệu-2,2 triệu người nếu "không làm gì" để kiểm soát dịch.

Tổng thống Donald Trump ngày 30/3 khẳng định, ông tin rằng 30 ngày tới sẽ là rất quan trọng đề làm phẳng đường cong dịch bệnh. Ông Trump cho biết Mỹ đã tiến hành xét nghiệm được 1 triệu người với trên 100.000 mẫu mỗi ngày, "một tốc độ mà không quốc gia nào đạt được".

Ông Trump cũng thông báo Mỹ đã nhận được hỗ trợ từ nhiều quốc gia khác trong đó có Nga, Trung Quốc. Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cùng ngày cho biết, một loại xét nghiệm COVID-19 mới có kết quả trong không đầy 15 phút đã được cấp phép và sẽ được triển khai tới những nơi đang cần nhất.

Nước Mỹ đang nỗ lực hết sức để sản xuất và cung cấp máy thở cho bệnh nhân COVID-19. Hãng xe Ford thông báo sẽ sản xuất 50.000 máy thở trong vòng 100 ngày tới, với công suất 30.000 chiếc/tháng.

Italy có gần 102.000 ca nhiễm, đỉnh dịch có thể đến trong 7-10 ngày tới

Trong khi số người chết ở Italy vì dịch COVID-19 tiếp tục tăng cao thì nước này vẫn được dự báo còn 7-10 ngày nữa mới tới đỉnh dịch.

Hơn 101.700 người nhiễm, Italy được dự báo vẫn chưa tới đỉnh dịch; số người nhiễm COVID-19 tại Mỹ vọt lên gấp đôi Trung Quốc - Ảnh 5.

Một bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Milan, Ý (Ảnh: Reuters)

Theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, đến sáng nay nước này ghi nhận thêm 4.050 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 101.739 trường hợp. Dù số ca nhiễm đã giảm nhiều so với trước đây song số ca tử vong tại quốc gia này vẫn tăng lên 11.591 trường hợp (tăng 812 ca). Số ca hồi phục tăng lên 14.620 ca (tăng 1.590 ca). Trong tổng số ca nhiễm bệnh hiện tại có 27.795 ca nhập viện, 3.981 ca phải điều trị tích cực và 43.752 ca cách ly tại nơi ở.

Thứ trưởng Bộ Y tế Italy Pierpaolo Sileri cùng ngày cho biết tốc độ lây lan đang chậm lại và dịch COVID-19 tại nước này có thể đạt đỉnh trong 7 – 10 ngày tới. Theo ông Sileri, Italy cần tiếp tục đẩy mạnh việc xét nghiệm trên diện rộng, bao gồm những người tiếp xúc với các bệnh nhân COVID-19, các bác sỹ, nhân viên y tế và những người thường xuyên tiếp xúc với công chúng như lực lượng thực thi pháp luật, dược sỹ, nhân viên siêu thị, nhà báo.

Tây Ban Nha vượt Trung Quốc về số người tử vong, Anh mở rộng xét nghiệm, thêm hàng nghìn ca nhiễm mỗi ngày

Đến 7h45 sáng nay theo giờ Việt Nam, Tây Ban Nha đã vượt Trung Quốc, trở thành nước đứng thứ ba trong danh sách các nước có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất thế giới (sau Mỹ và Italy) với 87.956 ca nhiễm và 7.716 ca tử vong.

Trong 24 giờ qua, Tây Ban Nha công bố thêm 913 ca tử vong do COVID-19 (cao hơn số tử vong tại Italy sau một ngày). Tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại quốc gia này đã vượt qua cả Trung Quốc - nơi khởi phát dịch bệnh với 81.470 trường hợp. Trong số các ca nhiễm mới có người đứng đầu Trung tâm y tế khẩn cấp của Tây Ban Nha, ông Fernando Simon. Ông Simon là người lãnh đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 và thường xuyên liên lạc với Thủ tướng Pedro Sanchez.

Hơn 101.700 người nhiễm, Italy được dự báo vẫn chưa tới đỉnh dịch; số người nhiễm COVID-19 tại Mỹ vọt lên gấp đôi Trung Quốc - Ảnh 6.

Cấp cứu bệnh nhân COVID-19 đến Bệnh viện Severo Ochoa tại Leganes, Tây Ban Nha (Ảnh: Reuters)

Đến sáng nay, số người thiệt mạng vì COVID-19 tại Anh đã tăng thêm 180 ca trong 24 giờ qua, lên 1.415 ca. Tổng số người nhiễm virus tại Anh lên tới 22.141 (tăng 2.619). Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết Anh đã đạt mức 10.000 xét nghiệm mỗi ngày và hướng tới mục tiêu 25.000 xét nghiệm/ngày.

Trong khi đó, một nhóm nhà nghiên cứu y học cùng các kỹ sư tại Anh đã hợp lực với đội đua xe Công thức 1 Mercedes trong dự án mang tên "Project Pitlane" nhằm cải tiến một thiết bị trợ thở, tiến tới sản xuất hàng loạt trong bối cảnh các bệnh nhân nặng mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang rất thiếu máy thông khí (máy thở). Đại diện nhóm nghiên cứu cho biết họ có thể nhanh chóng sản xuất hàng nghìn thiết bị và cung ứng cho các bệnh viện trên toàn nước Anh trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng khi ngày càng có thêm nhiều ca mắc bệnh.

Số ca tử vong trong ngày ở Pháp cao kỷ lục, Thủ tướng Đức vẫn cách ly dù xét nghiệm âm tính lần 3

Pháp đã ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu bùng phát dịch COVID-19 tại nước này. Đến nay Pháp ghi nhận thêm 418 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên thành 3.024 người, gần bằng với Trung Quốc. Số ca nhiễm của Pháp đã lên tới 44.550 trường hợp, tăng 4.376 ca.

Đáng chú ý, số liệu tử vong ở Pháp mới chỉ tính đến những ca ở bệnh viện mà chưa kể đến những người tử vong tại gia hoặc trong các viện dưỡng lão.

Tại Đức, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert cho biết, tình hình lây lan của SARS-CoV-2 ở nước này vẫn còn quá nhanh. Hiện cứ sau khoảng 5 ngày thì số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Đức lại tăng lên gấp đôi, do đó Đức sẽ tiếp tục kéo dài các biện pháp kiểm soát đến ít nhất là ngày 20/4.

Hơn 101.700 người nhiễm, Italy được dự báo vẫn chưa tới đỉnh dịch; số người nhiễm COVID-19 tại Mỹ vọt lên gấp đôi Trung Quốc - Ảnh 8.

Bệnh nhân COVID-19 được đưa đến bệnh viện ở Dresden, Đức (Ảnh: AFP)

Tính đến sáng nay, Đức ghi nhận 66.885 ca nhiễm (tăng 4.450) và 645 ca tử vong (tăng 104).

Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục có kết quả xét nghiệm lần thứ 3 âm tính với SARS-CoV-2. Hiện sức khỏe của bà Merkel vẫn ổn định và trong thời gian cách ly ở nhà, bà vẫn điều hành Chính phủ thông qua liên hệ chặt chẽ với các thành viên trong nội các. Dự kiến vào ngày 1/4, Thủ tướng Merkel sẽ tiến hành cuộc họp trực tuyến với thủ hiến các bang để thảo luận và đánh giá về tình hình hiện nay ở Đức. Đến 6h sáng 31/3 (giờ VN), trên cả nước Đức đã ghi nhận 66.718 ca nhiễm và 645 ca tử vong.

Giới chức y tế Bỉ thông báo tính tới nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này đã vượt ngưỡng 500 người, trong khi gần 12.000 trường hợp nhiễm bệnh được phát hiện kể từ khi bùng phát dịch bệnh. Cụ thể, 513 ca tử vong do mắc COVID-19 đã được ghi nhận ở Bỉ, trong khi số ca nhiễm là 11.899 ca.

Hơn 101.700 người nhiễm, Italy được dự báo vẫn chưa tới đỉnh dịch; số người nhiễm COVID-19 tại Mỹ vọt lên gấp đôi Trung Quốc - Ảnh 9.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện Erasme ở Brussels, Bỉ ngày 27/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Liên Hợp Quốc kêu gọi gói hỗ trợ 2.500 tỷ USD

Trong hành động ý nghĩa thể hiện đoàn kết quốc tế, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi gói hỗ trợ trị giá 2.500 tỷ USD để giúp các quốc gia đang phát triển (trừ Trung Quốc), chiếm tới 2/3 dân số thế giới, vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có do tác động từ đại dịch COVID-19.

Tổng thư ký Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) Mukhisa Kituyi nhận định: "Thiệt hại kinh tế từ cú sốc hiện tại đang diễn ra và ngày càng khó dự đoán, nhưng có những dấu hiệu rõ ràng rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn đối với các nền kinh tế đang phát triển trước khi có thể trở nên tốt hơn".

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Nhật Bản đã đồng ý hợp tác đẩy nhanh việc phát triển thuốc điều trị và vaccine chống COVID-19.

Trong cuộc điện đàm vào ngày 30/3 với Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo kêu gọi sự hỗ trợ của WHO đối với kế hoạch thực hiện các thử nghiệm lâm sàng của thuốc cúm Avigan, song song với các quốc gia khác trong điều trị SARS-CoV-2.

Ông Tedros bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định của chính phủ Nhật Bản, và cho biết WHO sẵn sàng giúp Nhật Bản trong công tác chuẩn bị để Thế vận hội diễn ra thành công.

Minh Trang (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 10 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top