Hóng chuyện bắt thuốc lá lậu, cô gái bị trúng đạn cao su

| Xã hội

Trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ tang vật, một cán bộ Cảnh sát Cơ động đã bị trượt chân làm tước cò súng bắn đạn cao su trúng vào tay một cô gái đang đứng xem bắt thuốc lá lậu.

Ngày 3/11, Công an tỉnh An Giang thông tin về việc nổ súng bắn đạn cao su trúng người dân. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an huyện Tịnh Biên và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang tiến hành xác minh, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Hóng chuyện bắt thuốc lá lậu, cô gái bị trúng đạn cao su - Ảnh 1.

Số thuốc lá lậu được giấu dưới sàn nhà.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 1/11, tổ liên ngành chống buôn lậu đóng quân trên địa bàn huyện Tịnh Biên do đại úy Lê Văn Hải làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch liên ngành đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang thì phát hiện và thu giữ 475 cây thuốc lá các loại dưới sàn căn nhà tại khu vực tổ 5, ấp Tân Định, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên (thuộc đất của nhà bà Nguyễn Thị Thùy Trang (46 tuổi).

Hóng chuyện bắt thuốc lá lậu, cô gái bị trúng đạn cao su - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc.

Quá trình lực lượng thực hiện nhiệm vụ thì có một số người dân đã tập trung theo dõi vụ việc, trong đó có em Nguyễn Thị Diễm Kỳ (23 tuổi, ngụ tại tổ 5, ấp Tân Định, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên).

Trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ tang vật, một cán bộ thuộc lực lượng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động đã bị trượt chân làm tước cò súng bắn đạn cao su (công cụ hỗ trợ) và trúng vào cánh tay phải của Diễm Kỳ, khiến em này bị xây xát nhẹ.

Theo Tiền phong

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.