Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Hot boy cải lương' được phong tặng NSƯT ở tuổi 34 là ai?

Thứ bảy, 18:00 23/12/2023 | Giải trí

Nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm là người giành giải “Chuông vàng vọng cổ” nhỏ tuổi nhất, khi chỉ 17 tuổi, anh cũng vừa được phong tặng danh hiệu NSƯT ở tuổi 34.

Nghệ sĩ Duy Sơn - cha của Võ Minh Lâm qua đời do đột quỵNghệ sĩ Duy Sơn - cha của Võ Minh Lâm qua đời do đột quỵ

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm thông báo cha anh - nghệ sĩ Duy Sơn qua đời tối qua do đột quỵ, hưởng thọ 63 tuổi.

Nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm, sinh năm 1989 tại Cần Thơ, năm nay chỉ mới 34 tuổi nhưng anh đã được nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT.

“Hot boy cải lương”

Chia sẻ với VTC News về cuộc sống thời thơ ấu, Võ Minh Lâm cho biết anh sinh ra trong gia đình có cha mẹ đều là nghệ sĩ cải lương và bộc lộ tài năng với bộ môn nghệ thuật này từ bé nên được mọi người ưu ái gọi là “thần đồng cải lương”.

“Cha mẹ tôi vốn là nghệ sĩ cải lương của đoàn nên cuộc sống của tôi không cố định ở một nơi. Từ nhỏ tôi ở với bà nội để theo học văn hóa nhưng đến mùa hè, được nghỉ tôi lại theo ba mẹ sống trong đoàn hát, nay đây mai đó”.

'Hot boy cải lương' được phong tặng NSƯT ở tuổi 34 là ai? - Ảnh 2.

Võ Minh Lâm Nghệ sĩ đạt giải “Chuông vàng vọng cổ” nhỏ tuổi nhất lịch sử chương trình khi chỉ 17 tuổi.

Học hết lớp 9, Võ Minh Lâm thi vào trường trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật của Cần Thơ và bắt đầu bước chân vào nghề hát. Từ đây, nam nghệ sĩ được ghi nhận với nhiều giải thưởng danh giá dành cho bộ môn sân khấu từ khi còn rất trẻ.

Nói về việc nối nghiệp hát cải lương của cha mẹ, Võ Minh Lâm tâm sự, anh vốn dĩ không thích đi hát vì thấy cha mẹ làm nghề khá vất vả, phải đi hát đến khuya di chuyển khó khăn. Nhưng khi nhìn cha mẹ trên sân khấu được bà con khán giả mến mộ vây quanh, theo dõi, khiến anh vui vẻ và tự hào. Niềm yêu thích cải lương trong anh âm thầm lớn lên từng ngày.

“Có lẽ do Tổ nghề chọn tôi và một phần tôi thương cha mẹ, để bày tỏ tình yêu và sự hiếu thảo ấy, tôi quyết định nối nghiệp. Tôi muốn trở thành một người nghệ sĩ cống hiến hết mình trên sân khấu qua từng vở tuồng, vai diễn trên sân khấu cải lương. Cho đến tận bây giờ, quyết định theo đuổi cải lương là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi”.

'Hot boy cải lương' được phong tặng NSƯT ở tuổi 34 là ai? - Ảnh 3.

NSƯT Võ Minh Lâm và NSND Quế Trân là cặp đôi ăn ý trên sân khấu cải lương.

Khi bạn bè đồng trang lứa theo đuổi các dòng nhạc trẻ, thể loại âm nhạc thị trường thì anh chỉ “chăm chăm” vào cải lương.

Năm 2006, khi đang học năm thứ 3 trường VH - NT, Võ Minh Lâm tham gia cuộc thi Chuông vàng vọng cổ và đoạt giải Chuông Vàng khi bước vào tuổi 17. Anh cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất từng đoạt giải tại cuộc thi này, cũng từ đây bước ngoặc trong sự nghiệp của anh bắt đầu.

Với ngoại hình sáng, khuôn mặt điển trai, anh được truyền thông gắn cho danh xưng “Hot boy cải lương”.

Bị gắn mắc "ngựa non háu đá" và nghi ngờ thực lực

Xuất hiện dày đặc trên truyền thông với danh xưng “thần đồng cải lương”, “hot boy cải lương” cái tên Võ Minh Lâm dần trở nên quen thuộc với giới mộ điệu cải lương, thế nhưng những danh xưng ấy cũng là nguồn cơn khiến anh gặp nhiều áp lực.

“Lúc ấy tôi chỉ là một cậu bé 17 tuổi, chập chững bước vào nghề với tư cách là một nghệ sĩ chuyên nghiệp nên nhiều người không tin vào khả năng của tôi, họ nói tôi không xứng đáng và cho rằng ban tổ chức đang đãi vàng tìm cát.

Tôi còn bị cho là ‘ngựa non háu đá’, đoạt giải xong huênh hoang, tự cao và sẽ không làm được trò trống gì. Hầu như những vai diễn đầu tiên mà tôi đảm nhận đều hứng chịu nhiều công kích”.

Nam nghệ sĩ đã nhiều lần tự đặt câu hỏi cho bản thân vì sao anh dồn hết đam mê và đầu tư tất cả vào nghề cải lương nhưng vẫn không nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả. Điều này khiến anh nhận ra rằng, trở thành một nghệ sĩ cải lương không hề đơn giản như mọi người nghĩ.

Im lặng không phải là trốn tránh, Võ Minh Lâm chọn cách âm thầm làm nghề, tập trung luyện tập kỹ lưỡng từng nhân vật trước khi biểu diễn. Thay vì đóng đinh với một dạng vai nhất định, qua từng năm, nam nghệ sĩ lựa chọn thử thách, mở rộng giới hạn bản thân để trở thành nghệ sĩ trẻ hiếm hoi hát tốt cải lương xã hội đến cải lương Hồ quảng, là kép đẹp lý tưởng chinh phục được cả vai kép độc lẫn kép mùi.

'Hot boy cải lương' được phong tặng NSƯT ở tuổi 34 là ai? - Ảnh 4.

Là người đoạt giải Chuông vàng mùa đầu tiên khiến Võ Minh Lâm mang theo gánh nặng nếu không trưởng thành trong nghề sẽ ảnh hưởng đến uy tín của cuộc thi sau này.

“Người ta từng thắc mắc tại sao một người trẻ như tôi lại chọn con đường cải lương thay vì những nghề khác có thể kiếm tiền và được công nhận dễ dàng hơn. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ nếu mọi người đều chạy theo tiền bạc, thì ai sẽ là những người tạo ra nghệ thuật?

Ba mẹ tôi đã từng phải từ bỏ ước mơ của họ vì áp lực cuộc sống, không thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp hát hát. Tôi quyết định tiếp tục con đường nghệ thuật này để tiếp nối giấc mơ của họ, mang theo niềm tự hào, dù cho cải lương không còn nhận được sự phổ biến như trước."

Khi nghệ thuật cải lương thoái trào, khan hiếm “đất diễn” thì lớp nghệ sĩ trẻ buộc phải làm thêm nghề khác để “nuôi sống” đam mê thế nhưng Võ Minh Lâm vẫn duy trì truyền thống tham gia hát cúng đình.

“Đi hát cúng đình rất cực, mỗi đêm diễn có khi bắt đầu từ chập tối và kết thúc vào rạng sáng, ai cũng mệt mỏi nhưng rất vui vì mình là nghệ sĩ, phải gần gũi người dân nên không thể bỏ qua nét văn hoá, tâm linh của nhân dân.

15 năm làm nghề, tôi luôn ghi nhớ lời cha mẹ dạy ‘thắng không kiêu, bại không nản’ và lúc nào cũng phải cố gắng phấn đấu để giữ sân khấu cải lương tiếp tục sáng, đến khi nào còn đứng trên sân khấu là tôi còn công hiến hết mình cho nghiệp diễn”.

Chia sẻ về việc được phong tặng danh hiệu NSƯT sau 15 năm theo nghề, Võ Minh Lâm xem điều này là niềm vinh dự, sự ghi nhận quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của anh.

Võ Minh Lâm vui nhưng cũng ý thức phấn đấu nhiều hơn để xứng đáng vai trò nghệ sĩ. Hiện anh đang đầy năng lượng cho các dự án mới đồng thời ấp ủ khao khát truyền lửa và kinh nghiệm cho thế hệ kế cận.

'Hot boy cải lương' được phong tặng NSƯT ở tuổi 34 là ai? - Ảnh 5.

NSƯT Võ Minh Lâm.

Nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm mừng giải Mai Vàng bằng bộ ảnh cực chấtNghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm mừng giải Mai Vàng bằng bộ ảnh cực chất

GiadinhNet - Tối 20/1/2022, nghệ sĩ Võ Minh Lâm đã được xướng tên tại Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021 hạng mục "Diễn viên sân khấu - truyền hình được yêu thích nhất". Có thể nói, chàng kép trẻ này là người duy nhất lập kỷ lục với 5 lần nhận được giải thưởng danh giá này.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 2 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 6 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 8 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 10 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 20 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 23 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 1 ngày trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

Top