Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện Bá Thước, Thanh Hóa: Hơn 100 hộ dân cắn răng dùng nước bẩn

Thứ hai, 18:00 01/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Vốn đang sử dụng nguồn nước giếng ngầm trong vắt, ổn định bao đời nay, vài năm trở lại đây hơn 100 hộ dân tại 2 xã Lâm Xa, Lương Ngoại, huyện Bá Thước, Thanh Hóa “bỗng” sống trong cảnh nước giếng bị dâng bất thường, nhiễm bẩn, gây tâm lý hoang mang, lo lắng.

Anh Lê Xuân Thiện (xã Lâm Xa) bên giếng bị ô nhiễm của gia đình.
Anh Lê Xuân Thiện (xã Lâm Xa) bên giếng bị ô nhiễm của gia đình.

“Nhắm mắt” dùng nước bẩn

Theo phản ánh của hộ gia đình anh Lê Xuân Thiện (phố II, xã Lâm Xa) cho biết: Năm 1995 gia đình có đào giếng sâu 12m lấy nước sử dụng, giếng luôn có mực nước khoảng 3m, nước trong veo, ngọt, mát. Thế nhưng, vài năm trở lại đây nguồn nước từ giếng khơi của gia đình bỗng dâng lên bất thường, chỉ một trận mưa là giếng nước sâu 12m của gia đình bị ngập tràn; quan sát thì thấy nước bị đục, có mùi hôi tanh… nếu không lắng lọc thì không thể sử dụng.

Anh Thiện lo lắng: “Hiện tượng này chưa bao giờ xuất hiện. Đây là nỗi lo không chỉ của gia đình tôi mà của cả trăm hộ dân lân cận khác. Thương và lo nhất là mẹ già 83 tuổi, 2 con nhỏ cũng phải uống nước này”. Hiện tại, biện pháp khắc phục ô nhiễm của gia đình anh Thiện là xây bể lắng lọc, mua máy lọc nước để sử dụng. Vậy nhưng, anh Thiện vẫn không yên tâm về chất lượng nước, chưa kể những bất cập khác kể từ khi nguồn nước bị nhiễm bẩn.

Nguồn nước giếng khơi nhà ông Khang Văn Long bị nhiễm bẩn. Ảnh: NH
Nguồn nước giếng khơi nhà ông Khang Văn Long bị nhiễm bẩn. Ảnh: NH

Tương tự, gia đình ông Khang Văn Long (59 tuổi, phố II, Lâm Xa) nguồn nước giếng khơi nhà ông cũng trong tình trạng nhiễm bẩn, hôi tanh… Dẫn chúng tôi ra khu vực giếng nước của gia đình, ông lấy một chiếc xô nước màu đỏ, quanh thành xô đã đen kịt, nguyên nhân do ông đựng nước giếng khơi để qua đêm. Mặc dù nguồn nước múc lên từ giếng nhà ông vẫn trong nhưng lại có mùi hôi, tanh và để qua đêm thì thành thùng xô chứa nước bị đóng váng đen kịt!? Ông Long bức xúc khi máy lọc nước của gia đình thường xuyên phải thay các cục lọc, vừa tiêu tốn kinh tế, vừa lo sợ, không rõ nguồn nước sau khi lọc đã đảm bảo hay chưa!? Trong khi phương án khoan giếng ông cũng đã nghĩ tới nhưng thấy nhiều hộ dân khác cũng khoan nhưng không được nên ông loại trừ.

Nguồn nước bị nhiễm bẩn không những gây ra những bất cập về nhu cầu sử dụng nước mà còn gây ra những tâm lý hoang mang, lo lắng về sức khoẻ cho người dân. Nhiều hộ dân đã chọn cho mình cách xây bể để lắng lọc, nhiều hộ khác thì khoan giếng, trong khi nhiều hộ khác mua máy lọc nước – Đó là những hộ có điều kiện về kinh tế, còn nhiều hộ khó khăn khác chỉ có cách lắng lọc tạm bợ rồi “nhắm mắt” sử dụng mà không biết nguồn nước đang dùng ảnh hưởng thế nào đến sức khoẻ!?

Chính quyền biết, dân vẫn khổ miết

Trao đổi với bà Nguyễn Thị Ngà - Trưởng khu phố II, Lâm Xa cho biết: Hiện tại phố II có 92 hộ dân đang phải sống chung với nguồn nước bẩn, nước bị ô nhiễm, gây ảnh hưởng đến tâm lý, sức khoẻ cũng như những khó khăn về nhu cầu nguồn nước sinh hoạt, sản xuất. Nguyên nhân theo bà con phản ánh, kể từ khi Thuỷ điện Bá Thước 2 đi vào hoạt động thì xuất hiện những hiện tượng trên!? Bà Ngà bức xúc: Dù đã rất nhiều lần bà con phố II, Lâm Xa phản ánh trong các cuộc tiếp xúc cử tri; đơn thư gửi các cấp ngành chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý!?

Được biết công trình thủy điện Bá Thước 2 ngăn đập và đi vào hoạt động từ năm 2013, phạm vi vùng lòng hồ thuộc địa phận 8 xã trong đó có 2 xã Lâm Xa và Lương Ngoại. Ngay sau khi thủy điện tích nước, 132 giếng của người dân 2 xã này bị nhiễm bẩn. UBND huyện Bá Thước đã báo cáo UBND tỉnh và Sở TN-MT đề nghị cử các đơn vị chuyên môn về kiểm tra, xác định nguyên nhân, để địa phương có phương án xử lý, hỗ trợ người dân sớm có nguồn nước sạch, nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận. Ông Nguyễn Duy Vũ, Phó chủ tịch UBND xã Lâm Xa tỏa ra khó hiểu khi sự việc đã diễn ra từ lâu, chính quyền xã đã báo cáo UBND huyện nhiều lần, nhưng sau 2 lần về lấy mẫu kiểm tra có kết quả nhưng vẫn chưa xác định được nguyên nhân, cũng như hướng giải pháp xử lý ô nhiễm, hay hỗ trợ đền bù cho bà con!?

Ông Lê Văn Đại, Phó giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Anh Thanh Hoá trao đổi với phóng viên.
Ông Lê Văn Đại, Phó giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Anh Thanh Hoá trao đổi với phóng viên.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết: Liên quan đến những phản ánh của người dân Lâm Xa và Lương Ngoại, mới đây UBND huyện Bá Thước đã có báo cáo số 777/UBND-TNMT ngày 27/6 gửi UBND tỉnh Thanh Hoá với nội dung: Hiện công trình Thuỷ điện Bá Thước 2 đã ngăn đập và đi vào hoạt động từ năm 2013. Tuy nhiên, một số giếng nước sinh hoạt (xã Lâm Xa 92 giếng, xã Lương Ngoại 40 giếng) tại các khu dân cư vùng lân cận lòng hồ, có mùi hôi tanh không sử dụng được. Nhân dân đã nhiều lần kiến nghị. UBND huyện đã chỉ đạo phòng chức năng, UBND xã và phía Công ty thuỷ điện Hoàng Anh Thanh Hoá xác định nguyên nhân, mức độ ô nhiễm. Tuy nhiên, do chưa đủ các điều kiện về chuyên môn... nên kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc. “Hiện phía công ty sẵn sàng bỏ kinh phí ra mua máy lọc nước, xây các bể lọc cho các hộ dân nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời, giải pháp lâu dài là phải có nhà máy nước sạch”, ông Dũng cho biết thêm.

Ngày 8/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Đức Quyền đã có ý kiến chỉ đạo: Giao cho Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chủ trì, Sở Y tế, UBND huyện Bá Thước, Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất các biện pháp khắc phục.

Về phía Công ty Cổ phần Hoàng Anh Thanh Hoá, ông Lê Văn Đại, Phó Giám đốc công ty cho biết: “Nếu nguyên nhân là do phía thuỷ điện thì công ty sẽ có những biện pháp đền bù cũng như tích cực phối hợp tìm giải pháp xử lý triệt để… Thậm chí, nếu UBND huyện có yêu cầu hỗ trợ tạm thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng trước khi tìm ra nguyên nhân, giải pháp lâu dài, phía công ty sẵn sàng hỗ trợ”.

Ngọc Hưng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hưng Yên: Kiểm tra tài sản của người gặp tai nạn, CSGT phát hiện 112g ma túy đá và 1 khẩu súng

Hưng Yên: Kiểm tra tài sản của người gặp tai nạn, CSGT phát hiện 112g ma túy đá và 1 khẩu súng

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Từ vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đầu kéo, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện dấu hiệu tàng trữ ma túy và súng trái phép sau khi kiểm tra tài sản của nạn nhân.

Hơn một thập kỷ thắp “ngọn lửa sống” cho người HIV, nam điều dưỡng tiết lộ góc khuất ít ai dám kể

Hơn một thập kỷ thắp “ngọn lửa sống” cho người HIV, nam điều dưỡng tiết lộ góc khuất ít ai dám kể

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – “Có lần tôi vừa đăng bài giới thiệu về PrEP, chỉ ít phút sau có tài khoản lạ nhắn tin làm quen, muốn gặp riêng và còn gửi cả những ảnh “nhạy cảm”. Những tình huống khó xử ấy chỉ là phần rất nhỏ góc khuất trong hành trình 10 năm đồng hành cùng người bệnh HIV của điều dưỡng Phạm Văn Đăng. Bằng sự tận tụy, thấu cảm và tình người, anh đã thắp lên “ngọn lửa sống” cho nhiều người bệnh đang nỗ lực bước qua mặc cảm, sống tốt hơn mỗi ngày.

Hà Nội: Danh sách xe dính phạt nguội mới nhất (từ ngày 16-19/11)

Hà Nội: Danh sách xe dính phạt nguội mới nhất (từ ngày 16-19/11)

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội đã phát hiện, ghi hình nhiều trường hợp phương tiện vi phạm, gồm cả ô tô và mô tô.

Bị gắn ‘án tử’ suốt 5 năm vì bị trả nhầm kết quả dương tính, người phụ nữ trở thành điểm tựa của hàng trăm phận đời nhiễm HIV

Bị gắn ‘án tử’ suốt 5 năm vì bị trả nhầm kết quả dương tính, người phụ nữ trở thành điểm tựa của hàng trăm phận đời nhiễm HIV

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Từng sống trong nỗi ám ảnh vì bị trả nhầm kết quả xét nghiệm HIV, suốt 5 năm trời, chị Thoa mang trong mình cảm giác tội lỗi và tuyệt vọng. Thế nhưng chính cú sốc ấy lại mở ra một hành trình đầy nhân ái, chị đã trở thành điểm tựa cho hàng trăm phận đời đang mang trong mình căn bệnh HIV, giúp họ tìm lại niềm tin vào cuộc sống.

Dự kiến cấm xe tải từ 10 tấn lưu thông qua 'điểm đen' ùn tắc giao thông ở Hà Nội

Dự kiến cấm xe tải từ 10 tấn lưu thông qua 'điểm đen' ùn tắc giao thông ở Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thí điểm tổ chức lại giao thông tuyến đường 70 đoạn từ Cầu Bươu đi cầu Trắng (phường Hà Đông, TP Hà Nội), trong đó dự kiến cấm xe tải trên 10 tấn lưu thông nhiều đoạn trên tuyến đường này vào giờ cao điểm.

Bị khởi tố do thuê người khai thác vàng trái phép

Bị khởi tố do thuê người khai thác vàng trái phép

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Viết Lực (SN 1994, xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng) với hành vi tổ chức thuê người khai thác vàng trái phép.

Trường THCS Nghĩa Tân đón Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước

Trường THCS Nghĩa Tân đón Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 20/11, Trường THCS Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) tổ chức 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Hiện trường đèo Mimosa đứt gãy làm đôi, xe khách 45 chỗ dừng ngay trước miệng vực

Hiện trường đèo Mimosa đứt gãy làm đôi, xe khách 45 chỗ dừng ngay trước miệng vực

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Vụ sụt lún nghiêm trọng xảy ra tại đèo Mimosa (Lâm Đồng) vào đêm 19/11 khiến toàn bộ mặt đường bị đứt gãy làm đôi. Thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc xe khách loại 45 chỗ ngồi đã kịp thời dừng ngay miệng vực đứt gãy.

Miền Trung vẫn hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?

Miền Trung vẫn hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa to, trọng tâm mưa là phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Bắc Khánh Hòa. Lũ trên nhiều sông vượt đỉnh lịch sử.

Hành trình 12 năm gieo niềm tin, xóa định kiến của người phụ nữ Thủ đô vì mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030

Hành trình 12 năm gieo niềm tin, xóa định kiến của người phụ nữ Thủ đô vì mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Từ những ngày đầu còn sợ hãi khi tiếp xúc với người có HIV đến hành trình 12 năm gắn bó với họ như người thân, chị Nguyễn Minh Trang đã chứng kiến biết bao cuộc đời đã hồi sinh. Với chị, mỗi cái nắm tay, mỗi ánh mắt sẻ chia chính là những viên gạch nhỏ xây nên con đường “Việt Nam hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030”.

Top