Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huỳnh Đông: 'Một năm tôi và vợ cãi nhau 4 lần'

Thứ ba, 07:47 20/12/2016 | Giải trí

Diễn viên phim "Vó ngựa trời Nam" cho biết anh và vợ tính cách khác nhau nhưng ít mâu thuẫn. Một năm họ chỉ cãi nhau nhiều nhất 4 lần.

Huỳnh Đông là diễn viên thực lực của điện ảnh phía Nam. Anh có thể hóa thân vào nhiều dạng vai, nhiều kiểu tính cách khác nhau. Đầu năm 2017 khán giả sẽ gặp lại anh ở vai trò mới - đạo diễn phim điện ảnh Oán.

Làm đạo diễn vì bị nhục

Gặp Huỳnh Đông khi anh tất bật chuẩn bị cho bộ phim đầu tay ra rạp. Đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm nhà sản xuất của phim nhưng nam diễn viên chỉ nhận mình là người tập sự. “Tôi quyết tâm học đạo diễn và làm đạo diễn phim vì cảm thấy nhục khi làm nghề mà không biết thế nào là điện ảnh”.


Huỳnh Đông lần đầu thử sức làm đạo diễn phim điện ảnh. Ảnh: NVCC

Huỳnh Đông lần đầu thử sức làm đạo diễn phim điện ảnh. Ảnh: NVCC

Nhâm nhi ly cà phê, anh nhớ lại những ngày đầu quay phim với khó khăn chồng chất và những giờ miệt mài trong phòng dựng. Nếu người khác làm phim có sự hỗ trợ, đầu tư của các đơn vị, công ty thì Huỳnh Đông làm bằng chính tiền tiết kiệm của mình, vay thêm bố mẹ và bạn bè. “Vì kinh phí hạn hẹp nên anh em, bạn bè tham gia phim đều hỗ trợ, giúp đỡ tôi”, anh kể.

Cũng vì kinh phí hạn chế nên phim Oán quay từ năm 2015, bây giờ mới ra mắt. “Quay xong thì hết tiền làm hậu kỳ. Chúng tôi phải làm việc khác kiếm tiền mới có thể hoàn thành phim. Những công đoạn như làm màu sắc, âm thanh, tiếng động, tôi và bạn bè cùng tự mày mò với nhau. Tôi thường nói đùa, Oán như bộ phim cây nhà lá vườn”, anh cho biết.

Khi mới bắt đầu làm phim, mọi người khuyên anh nên đi xin tài trợ. Huỳnh Đông cũng thử gõ cửa vài nơi nhưng không ích gì. Trong vai trò diễn viên, mọi người tin anh còn ở vị trí đạo diễn anh chưa có gì để chứng minh. Vì thế Huỳnh Đông chấp nhận sự thật: “Họ có sự e dè khi tôi ngỏ lời. Hiểu được điều đó nên tôi không cố, xin làm gì. Trước mắt, tôi cố gắng để có sản phẩm tốt đã, sau này tính sau”.

Làm phim điện ảnh để có doanh thu không dễ. Thực tế, nhiều phim ra rạp trong năm nay đều méo mặt vì thất thu. Huỳnh Đông lại tự tin ở bộ phim của mình. Theo anh, đây là bộ phim nhỏ nhưng có kịch bản khá chắc tay. “Chúng tôi đã lường trước được một phần doanh thu nên tệ lắm cũng phải thu hồi được vốn. Người ta nói thuyền lớn sóng lớn. Còn mình thuyền nhỏ nên không quá lo lắng”.


Vợ chồng Huỳnh Đông đi sự kiện. Ảnh: NVCC.

Vợ chồng Huỳnh Đông đi sự kiện. Ảnh: NVCC.

Tôi là trùm trong nhà

Năm 2015 là năm đáng nhớ của Huỳnh Đông khi anh vừa có bộ phim điện ảnh đầu tay, vừa lên chức bố. Cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn. Từ một người chỉ biết đến công việc và công việc thì hiện tại, con trai được anh đặt lên hàng đầu. Trên trang cá nhân của anh luôn tràn ngập hình ảnh con trai.

“Thời gian rảnh, tôi lại đưa vợ con đi chơi. Đi đâu cũng muốn về nhà nhanh với con. Hình như cứ xa con một chút, tôi không chịu được. Ngay cả đến phòng dựng phim tôi cũng sắp xếp sao cho về nhà đúng giờ nhất”, anh cho hay.

Ai cũng cho rằng cuộc sống của một cặp diễn viên sẽ phức tạp, chứa đựng nhiều rủi ro còn Huỳnh Đông chưa từng bận lòng về điều đó. Ban đầu anh yêu Ái Châu không ít người bất ngờ bởi tính cách của hai người khác xa nhau. Trong khi nữ người mẫu cá tính, mạnh mẽ, có thể uống nhiều rượu, Huỳnh Đông khép kín, chân chất. Riêng anh lại nhìn thấy ở vợ mình sự đảm đang, biết quan tâm và hy sinh vì người khác.

Anh kể vợ mình có nhiều bạn nhưng từ khi cưới, về làm dâu, cô suốt ngày ở nhà. Nhiều khi anh giục đi chơi nhưng Ái Châu còn không chịu. Sự mâu thuẫn về tính cách khiến họ như hai thỏi nam châm hút nhau.

Anh chia sẻ: “Giữa chúng tôi không có nhiều bất đồng, xung đột. Nếu tức nhau chỉ liếc mắt nhìn nhau một chút là thôi. Chúng tôi đều xác định rõ ràng khi về ở với nhau thì cái tôi phải giảm xuống một chút để cái chung cao hơn. Như vậy gia đình mới bền vững”.


Huỳnh Đông dành nhiều thời gian cho vợ con. Ảnh: NVCC.

Huỳnh Đông dành nhiều thời gian cho vợ con. Ảnh: NVCC.

Cũng chính bởi sự xuề xòa của anh khiến mọi người nghĩ trong nhà nam diễn viên sẽ lép vế vợ. Huỳnh Đông khẳng định: “Mọi người nhìn tôi xuề xòa, đi ra đường chỉ cần quần sooc và áo thun, dép lào nên nghĩ thế. Tôi thì quan niệm, làm gì thoải mái nhất là được. Còn phụ nữ, ra đường phải đẹp. Vợ đẹp, được người ta khen thì tôi càng sung sướng, hãnh diện hơn. Miễn sao về nhà mình làm trùm là được”.

Nói về việc giữ lửa hôn nhân, nam diễn viên cho biết không có bí quyết gì ngoài sự chia sẻ và ý thức vun vén gia đình. Anh tự nhận mình là người không lãng mạn. Vào ngày lễ tết, Huỳnh Đông thường quên mua quà tặng vợ.

Nhiều khi vợ phải nhắc khéo: “Hôm nay là ngày gì vậy anh?” thì Huỳnh Đông mới vội vàng chuộc lỗi bằng cách đưa vợ đi xem phim, đi ăn. Bù lại anh được vợ chăm sóc chu đáo. Ái Châu thường mua đồ mới cho chồng dù anh ngăn cản: “không cần thiết”.

Huỳnh Đông cho rằng cãi nhau, lớn tiếng là điều không tránh khỏi trong cuộc sống hôn nhân. Những cuộc cãi nhau của vợ chồng anh vẫn có lý trí.

"Có xung đột nhưng chúng tôi chưa bao giờ dọa ly hôn. Tôi và vợ đều hiểu cãi nhau để tốt cho gia đình chứ không phải để chia tay. Một năm chúng tôi chỉ cãi nhau khoảng 4 lần. Cãi nhau xong, vợ chồng càng yêu và gắn bó hơn. Người ta bảo hạnh phúc là phải đấu tranh mà", Huỳnh Đông khẳng định.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Giải trí - 55 phút trước

GĐXH - Ngoài đời hơn Duy Hưng 5 tuổi nhưng vẫn nhập vai em trai rất ổn trong "Người một nhà", Tuấn Tú nhận được nhiều lời khen tích cực của khán giả.

NSND Thu Hà gây bão

NSND Thu Hà gây bão

Giải trí - 1 giờ trước

Phân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

Giải trí - 3 giờ trước

Từng lận đận về tình duyên, nhưng hiện tại Tiết Cương và Lưu Huỳnh đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ.

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Giải trí - 5 giờ trước

Thương Tín cũng cho biết, tới đây sẽ về quê sống để không chịu cảnh "nay đây mai đó".

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Giải trí - 7 giờ trước

"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 17 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 18 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Top