Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huỳnh Hồng Loan phim ‘Mẹ rơm': “Ngoài đời tôi không ‘khờ’ khi yêu!”

Thứ năm, 15:54 24/11/2022 | Giải trí

GiadinhNet - "Huỳnh Hồng Loan và Loan “khờ" trừ tên gọi ra thì là hai con người, tính cách hoàn toàn khác nhau. Loan trong phim khù khờ chậm chạp bao nhiêu thì ngoài đời nhanh nhẹn, lanh lợi bấy nhiêu”, nữ diễn viên chia sẻ.

Hai cảnh quay "làm khó": bị cưỡng bức và đau đẻ

- Đóng rất nhiều phim của VFC nhưng có vẻ đến vai Loan "khờ" trong Mẹ rơm đang là vai diễn được đánh giá cao nhất của chị. Chị nghĩ sao về nhận xét này?

‏Dù bận rộn với lịch trình công việc nhưng mỗi ngày tôi đều dành thời gian để đọc bình luận của khán giả về phim và về nhân vật của mình. Có vẻ đúng là vai Loan "khờ" đang nhận được nhiều yêu mến của khán giả. Tôi nghĩ điều này cũng dễ hiểu vì mọi người dễ cảm thông với những dạng nhân vật có số phận bi đát, khờ khạo. ‏

‏Hơn nữa, đối với tôi, đây là vai khó nên tôi đã nỗ lực rất nhiều để hóa thân thành Loan "khờ". Tôi thừa nhận đây là một vai hóa thân của Huỳnh Hồng Loan rất khác trước giờ. Vì thế, được khán giả khen chê tôi đều hạnh phúc, hạnh phúc nhân đôi khi khán giả dành khen tặng.‏

- Dành nhiều lời khen nhất chắc phải dành cho cảnh quay Loan "khờ" đau đẻ bên bờ suối!

‏Nói thật, đây cũng là cảnh quay cực kỳ vất vả và trải nghiệm khó quên của tôi. Tôi dành nhiều tâm huyết, tìm hiểu kỹ để thực hiện. Chúng tôi quay từ 21h00 đến tận 5h00 sáng hôm sau mới xong. Chưa kể còn phải lùi lịch nhiều lần do mấy hôm đó trời mưa lớn, nước suối chảy xiết rất nguy hiểm, đá thì trơn nên té lên té xuống. Ngoài ra, nước thực sự rất lạnh nữa.

Huỳnh Hồng Loan ‘Mẹ rơm': “Ngoài đời tôi không ‘khờ’ khi yêu!” - Ảnh 1.

Tạo hình Loan "khờ" của Huỳnh Hồng Loan trong "Mẹ rơm"

Huỳnh Hồng Loan ‘Mẹ rơm': “Ngoài đời tôi không ‘khờ’ khi yêu!” - Ảnh 2.

Nữ diễn viên có cảnh đau đẻ gây ấn tượng với khán giả

- Nói kỹ hơn về cảnh quay này, với một người chưa kết hôn, chưa sinh con, nhập vai với cảnh đau đẻ chắc hẳn đã làm khó chị? 

‏Chắc chắn là khó nhất luôn vì với một người chưa có gia đình và chưa trải qua chuyện sanh nở như mình thật sự là một cảnh quay rất khó. Ban đầu tôi cũng chỉ hiểu là đẻ thì rất đau nhưng vào cảnh thì còn phải diễn làm sao từ thở, la, rặn đẻ cũng phải rất thật. ‏

‏Để có "tư liệu" chính xác nhất, tôi phải hỏi mẹ xem lúc sinh mình như thế nào, rồi xem tài liệu trên mạng về quá trình mang thai, sinh con của các bà mẹ. Khi theo dõi những thước phim này, tôi nhiều lần bật khóc vì hiểu được việc sinh nở đau như thế nào, ai sinh cũng sẽ rất đau. Cuối cùng tôi cố gắng tái hiện lại những gì mình đã xem lên màn ảnh với mong muốn cho khán giả những thước phim chân thật nhất.‏

‏Sau khi cảnh quay phát sóng, tôi đọc được nhiều bình luận của khán giả ghẹo rằng: "Trời ơi, chị đẻ 4 con rồi mà cảm giác không thật bằng em, không đau như em". Vất vả nhiều ngày thức đêm, dầm nước bên suối nhưng đổi lại được khen của khán giả như thế là tôi hạnh phúc rồi.‏

- Ngược lại 1 chút về thời điểm phim mới lên sóng, chị còn có cảnh quay bị cưỡng bức trong rừng. Nếu so sánh với cảnh đau đẻ thì với chị cảm thấy cảnh nào khó hơn?

‏Mỗi cảnh có cách diễn khác nhau nhưng đối với tôi 2 cảnh đó đều khó ngang nhau đấy vì đều chưa từng trải qua nên hoá thân sẽ không dễ dàng.‏

‏Còn nhớ, khi đóng cảnh bị cưỡng bức tôi cũng có chút sợ không biết mình phải diễn thế nào, vì đây cũng là lần đầu tiên tôi đóng "cảnh nóng". Tuy nhiên, anh Cao Minh Đạt là diễn viên quá chuyên nghiệp rồi, anh đã giúp tôi thoải mái tâm lý khi đóng phân cảnh đó.‏

‏Trước khi quay anh hay trấn an tâm lý em gái rằng: "Xin lỗi em nha, anh có làm gì thì xin lỗi em nha, bỏ qua cho anh nha". Ngoài ra, cảnh này cũng không hở hang, bên trong tôi có mặc đồ bảo hộ, áo dây, lại quay xa nên không thấy gì.

Huỳnh Hồng Loan tiết lộ, ngoài đời trái ngược hoàn toàn với cô Loan trong phim.

- Hóa thân vào vai Loan "khờ", cả tin bị Hào lừa tình nhưng nếu trường hợp ngoài đời vô tình phát hiện mình lỡ yêu người đã có gia đình, chị xử lý thế nào?

‏Nếu rơi vào tình huống đó chắc là chia tay chứ biết làm gì bây giờ. Nếu anh ta có dụ dỗ đang ly thân hay sắp ly hôn thì cũng cứ chia tay, khi nào ly hôn xong xuôi thì tính tiếp. Sau này còn duyên thì gặp lại, không thì thôi. (Cười)‏

- Vậy giữa Loan "khờ" và Huỳnh Hồng Loan có điểm nào giống nhau không? Trong tình yêu chị là người thế nào, có dại khờ, cả tin như nhân vật Loan?

‏Huỳnh Hồng Loan và Loan "khờ" trừ tên gọi ra thì là hai con người, tính cách hoàn toàn khác nhau. Loan trong phim khù khờ chậm chạp bao nhiêu thì ngoài đời nhanh nhẹn, lanh lợi bấy nhiêu.‏

‏Còn nói về Huỳnh Hồng Loan trong tình yêu? Thú thật tôi là người vừa lý trí vừa tình cảm. Nếu chỉ yêu bằng con tim khờ khạo quá cũng không được mà lý trí quá cũng không ổn. Tôi biết mình hợp với cái gì và không hợp cái gì.‏

‏Khi yêu tôi không đòi hỏi chuyện vật chất ở bạn trai nhưng người đó phải giỏi hơn tôi, là người tôi nể trọng. Có như vậy tôi mới cảm thấy an toàn.‏

"Ế vui vẻ, ế tự nguyện, ế trong tư thế ngẩng cao đầu thì không sao!"

- Từng khá cởi mở với truyền thông về chuyện tình cảm nhưng gần đây thấy chị không chia sẻ gì nữa, có thể hiểu Huỳnh Hồng Loan vẫn độc thân?

‏Hiện tại tôi chỉ muốn giữ kín chuyện đời tư, không chia sẻ nữa. Tôi chỉ muốn nhắc đến Huỳnh Hồng Loan với cống hiến trong nghệ thuật và kinh doanh thôi.

Huỳnh Hồng Loan ‘Mẹ rơm': “Ngoài đời tôi không ‘khờ’ khi yêu!” - Ảnh 4.

Hiện, Huỳnh Hồng Loan vừa tham gia diễn xuất, vừa đảm nhận công việc kinh doanh.

- Vậy nên nhiều người nói phụ nữ thành công thì khó yêu. Huỳnh Hồng Loan hiện tại có nhan sắc, có sự nghiệp, có kinh tế nên càng có vẻ khó yêu hơn?

‏Không hẳn là khó yêu đâu. Với tôi, cuộc sống phải luôn luôn có tình yêu, công việc là công việc còn tình yêu là tình yêu, 2 thứ luôn song song với nhau. ‏

‏Trong tình yêu tôi tin vào duyên số. Duyên đến, khi gặp đúng người thì yêu thôi. Hồi nhỏ, tôi thích một người đẹp trai, nhà giàu học giỏi nhưng lớn lên lại nghĩ khác. Tôi chỉ cần bên cạnh người đem lại cảm giác rung động, bình yên, hạnh phúc là đủ rồi. Tình yêu ấy mà, có những lúc mình đặt ra các gạch đầu dòng thì người mình yêu lại chưa từng có trong suy nghĩ.‏

- Cứ giấu như thế chị có ngại khi bị nói là gái ế showbiz không? 

‏Ôi! Ế vui vẻ, ế tự nguyện, ế trong tư thế ngẩng cao đầu thì tôi vẫn tự tin!‏

Cảm ơn chia sẻ của Huỳnh Hồng Loan!

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 3 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 13 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 16 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 19 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 23 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Top