Hy hữu: Đau người, nhập viện mới biết hộp sọ bị đóng đinh

| Y tế

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chảy máu vùng đầu, đau nhiều. Qua chẩn đoán, các bác sĩ và cả bệnh nhân đều vô cùng kinh ngạc khi thấy một dị vật nghi là đinh, đâm xuyên hộp sọ.

BV Hữu Nghị Việt Tiếp Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nhân có dị vật nghi là đinh đâm xuyên sọ. Đây là ca bệnh khá hy hữu vì bị đâm như vậy nhưng người bệnh lại không hề biết.

Bệnh nhân là N.H.K 47 tuổi ở Đồ Sơn. Theo lời kể của người nhà vào 6 giờ ngày 21/4, khi không thấy ông N.H.K, về, gia đình đã đi tìm và phát hiện người này nằm gục gốc cây, đầu chảy máu, đau nhiều vùng cơ thể...gia đình đã đưa bệnh nhân đến TTYT Đồ Sơn sơ cứu và sau đó chuyển đến bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp lúc 8 giờ cùng ngày.

Hy hữu: Đau người, nhập viện mới biết hộp sọ bị đóng đinh- Ảnh 1.

Phần hộp sọ bị đóng đinh mà bệnh nhân không hề hay biết, chỉ thấy toàn thân đau nhức, chảy máu vùng mặt

Tại đây, bệnh nhân tỉnh táo, mạch và huyết áp ổn định, chảy máu vùng mặt, đau nhiều. Qua kiểm tra lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả chẩn đoán hình ảnh bằng CT cho thấy, bệnh nhân c ó một dị vật nghi là đinh sắt dài khoảng 6 cm, xuyên qua xương đỉnh trái sát khớp, đi sâu vào nhu mô não vùng trán trái.

Việc dị vật trong hộp sọ đã gây vỡ xương đỉnh hai bên, có nhiều mảnh xương lún sọ, nhiều bóng khí nội sọ lan tỏa hai bán cầu não, dấu hiệu tổn thương sọ não nặng. Cùng với đó, phát hiện vết thương sọ não hở do dị vật nội sọ; 6 vết thương vùng đầu gồm một vết rách 3 cm vùng thái dương trái, bờ nham nhở, một vết thương 2.5 cm bờ nham nhỏ vùng thái dương trái, một vết 1 cm ở đỉnh chẩm trái; một vết ở thái dương phải, bờ mép dập nát; một vết đỉnh chẩm phải, dài khoảng 5 cm; một vết rách đỉnh đầu ~10x5 cm, thấy vỡ lún xương và dị vật "đinh" nằm sâu trong mô não.

Sau khi đánh giá tình trạng ca bệnh, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã tiến hành p hẫu thuật cấp cứu m ở sọ, lấy dị vật và cầm máu.

Ca phẫu thuật đã thành công, lấy dị vật là cây đinh dài 10cm ra khỏi đầu bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi sát tại khoa Hồi sức ngoại và bước đầu có tiến triển ổn định về huyết áp và ý thức.

Phía bệnh viện cho biết, đây là ca bệnh hy hữu vì sau khi có kết quả chẩn đoán, bản thân người bệnh cũng không biết vì sao hộp sọ của mình lại bị đóng đinh, ai đóng, đóng tự bao giờ. Chỉ đến khi tỉnh dậy thấy đau đớn và vào bệnh viện mới biết có dị vật là đinh đóng xuyên hộp sọ trong đầu.

Vụ việc đã được gia đình nạn nhân trình báo cơ quan chức năng địa phương. Công an đang vào cuộc phối hợp xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Minh Lý




Ý kiến của bạn
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.