Kẻ giết người yêu cũ trên đường phố Hà Nội đối diện mức án nào?

| Pháp luật

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, hành vi của kẻ giết bạn gái trên phố bằng nhiều nhát dao có thể phải đối mặt với mức án cao nhất.

Ngày 15/1, Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đã có thông tin chính thức về vụ án mạng xảy ra đêm 12/1 trên phố Vương Thừa Vũ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) khiến một cô gái tử vong.

Kẻ giết người yêu cũ trên đường phố Hà Nội đối diện mức án nào? - Ảnh 1.

Hình ảnh Hoàng Văn Thành ra tay sát hại cô gái trẻ trên phố ở Hà Nội.

Theo điều tra, Hoàng Văn Thành (SN 1998, ở xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên) từng có tình cảm với chị P (SN 2003; trú tại Lai Châu, làm nghề thợ sửa móng tay).

Tối 12/01/2023, Thành phát hiện chị P ngồi uống nước cùng với anh D (SN 1995; trú tại Thanh Trì, Hà Nội) trên phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Khoảng 23h cùng ngày, chị P. cùng anh D. đi về cửa hàng nail của chị gái chị P. thì gặp Thành đi xe máy đến. Do bức xúc việc chị P. có tình cảm với anh D. nên giữa Thành và chị P. xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau trước số nhà 84 Vương Thừa Vũ.

Sau đó, Thành lấy 1 con dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người, khiến chị P. tử vong tại chỗ. Anh D. thấy chị P. bị đâm nên xông vào can ngăn thì bị Thành cầm dao đâm vào tay trái gây thương tích. Sau khi gây án, Thành bỏ trốn khỏi hiện trường tới tối 14/1/2023 mới ra đầu thú sau khi được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Thanh Xuân vận động.

Kẻ giết người yêu cũ trên đường phố Hà Nội đối diện mức án nào? - Ảnh 2.

Đối tượng Hoàng Văn Thành tại cơ quan công an.

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định, hành vi phạm tội của nghi phạm là đặc biệt nghiêm trọng đã tước đoạt quyền được sống của người khác - là một trong những quyền cơ bản và cao quý nhất của con người.

"Mọi hành vi tước đoạt quyền sống người khác đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hành vi phạm tội của nghi phạm thể hiện sự côn đồ hung hãn, chỉ vì mâu thuẫn tình cảm rất manh động, táo tợn, sát hại nạn nhân dã man, tàn ác... đã cấu thành tội giết người. Tội phạm và hình phạt được qui định tại điểm n, Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015", luật sư Nguyễn Anh Thơm phân tích.

Theo chuyên gia pháp lý này, hành vi của nghi phạm đã tước đoạt tính mạng người khác, gây tang thương mất mát không gì bù đắp cho gia đình nạn nhân, gây mất an ninh trật tự ngay giữa địa bàn trung tâm Thủ đô nên cần thiết xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

"Nếu đối tượng đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất đến tử hình là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật"", luật sư Nguyễn Anh Thơm nhận định.

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: Giết 2 người trở lên; Giết người dưới 16 tuổi; Giết phụ nữ mà biết là có thai; Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình; Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác; Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; Thực hiện tội phạm một cách man rợ; Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp; Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người; Thuê giết người hoặc giết người thuê; Có tính chất côn đồ; Có tổ chức; Tái phạm nguy hiểm; Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 7- 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 1 - 5 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 - 5 năm.

Ý kiến của bạn
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Pháp luật -

GĐXH - Cho rằng các tàu khai thác cát trên sông gây sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, Nguyễn Huy Quý ở Thái Nguyên đã sử dụng súng bắn khoảng 10 phát về phía một tàu đang hoạt động trên sông, khiến một người tử vong. HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo tổng cộng 14 năm tù.

Hà Nội: Công an phường Phú Diễn bắt giữ đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế

Hà Nội: Công an phường Phú Diễn bắt giữ đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế

Pháp luật -

GĐXH - Trong quá trình tuần tra kiểm soát tại một khu đô thị trên địa bàn, Công an phường Phú Diễn (Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng người nước ngoài đang bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.