Kẻ hiếp dâm trẻ em "sa lưới" sau 8 năm trốn nã

| Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi cùng đồng bọn thực hiện hành vi "Hiếp dâm trẻ em", Sáng đã bỏ trốn sang Trung Quốc.

Bé gái 17 tháng tuổi tử vong tại điểm trông giữ tự phát: Giao con cho những đối tượng thiếu đạo đức, không có chuyên môn là mối nguy hiểm với trẻBé gái 17 tháng tuổi tử vong tại điểm trông giữ tự phát: Giao con cho những đối tượng thiếu đạo đức, không có chuyên môn là mối nguy hiểm với trẻ

GiadinhNet - Việc giao trẻ cho những đối tượng thiếu đạo đức, thiếu kỹ năng, không có chuyên môn nghiệp vụ thì đó là hiểm họa, là mối nguy hiểm đối với trẻ em.

Ngày 17/11, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng một số đơn vị liên quan đã tiếp nhận đối tượng Tạ Văn Sáng (SN 1991, trú tại tỉnh Thanh Hóa) do Công an Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) trao trả.

Tạ Văn Sáng là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã số 13/CSĐT-PC44 ngày 1/7/2014 về hành vi "Hiếp dâm trẻ em". Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai đã lập biên bản bắt người đang bị truy nã đối với Tạ Văn Sáng.

Kẻ hiếp dâm trẻ em "sa lưới" sau 8 năm trốn nã - Ảnh 2.

Công an tỉnh Lào Cai lấy lời khai đối tượng Sáng

Tại cơ quan công an, Sáng khai nhận: “Tháng 4/2013, Sáng cùng 3 đối tượng khác thực hiện hành vi hiếp dâm trẻ em. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn sang Trung Quốc để sinh sống và làm việc. Mới đây, Sáng bị Công an Trung Quốc bắt giữ và tiến hành trao trả về Việt Nam".

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chi Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.