Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kẻ tung tin giả việc nữ sinh năm nhất bị 2 thanh niên tấn công tình dục sẽ bị xử lý thế nào?

Thứ bảy, 10:41 01/04/2023 | Pháp luật

GĐXH - Theo cơ quan công an, việc một nữ sinh năm nhất bị 2 thanh niên tấn công tình dục là thông tin giả mạo, gây hoang mang dư luận.

Hà Nội: Công an cảnh báo thủ đoạn chiếm đoạt quyền sử dụng Sim cá nhânHà Nội: Công an cảnh báo thủ đoạn chiếm đoạt quyền sử dụng Sim cá nhân

GĐXH - Theo cơ quan công an, với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng sẽ tìm cách chiếm đoạt số thuê bao của bị hại sau đó đăng nhập vào các tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, tài khoản mạng xã hội liên kết với số điện thoại đổi mật khẩu và chiếm đoạt tiền.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao khi Fanpage KTX ĐHQG Confessions đăng tải thông tin về câu chuyện của một nữ sinh năm nhất bị 2 thanh niên tấn công tình dục khi đang đi bộ trên đường.

Theo lời kể trên Fanpage, nữ sinh viên năm nhất đi cùng một người bạn trên đoạn đường sau ký túc xá khu B (Trung tâm Quản lý ký túc xá ĐHQG TP.HCM) để sang nhà thờ thực lễ. Đang đi, nữ sinh dừng lại để xem điện thoại, nên người bạn đi cùng đã đi trước.

Lúc này, nữ sinh đã bị 2 thanh niên tiếp cận, khống chế và tấn công tình dục. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, 2 đối tượng bỏ lại vài tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng rồi bỏ đi khiến nữ sinh lo sợ. Bài viết được đăng tải đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ phía dư luận.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã tiến hành rà soát, xác minh, kết quả công an địa phương không tiếp nhận vụ việc, tin báo tố giác tội phạm nào có nội dung như trên mạng đưa.

Công an cũng làm việc với Ban quản lý Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, người dân sống xung quanh khu vực phản ánh, các bên đều cho biết, không tiếp nhận phản ánh nào như nội dung bài viết đăng tải trên mạng xã hội.

Công an đã tiến hành kiểm tra trên trang Fanpage KTX ĐHQG Confessions về thông tin đã đăng tải, thời điểm kiểm tra bài viết đã bị xóa.

Kẻ tung tin giả việc nữ sinh đại học năm nhất bị 2 thanh niên tấn công tình dục sẽ bị xử lý thế nào? - Ảnh 2.

Bài viết trên Fanpage KTX ĐHQG Confessions gây hoang mang dư luận

Về thông tin giả mạo gây xôn xao dư luận, lãnh đạo Công an thành phố Dĩ An cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, Luật sư Hà Thị Khuyên - Trưởng Văn phòng Luật sư Nhân Chính (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, trong vụ việc này trước tiên cơ quan chức năng sẽ làm rõ ai là người tung tin sai sự thật nêu trên, việc tung tin sai sự thật lên mạng xã hội nhằm mục đích gì, ai là người xóa thông tin trên mạng… để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Kẻ tung tin giả việc nữ sinh năm nhất bị 2 thanh niên tấn công tình dục sẽ bị xử lý thế nào? - Ảnh 3.


Việc tung tin sai sự thật dù vô tình hay cố ý thì đều có tác động rất tiêu cực đến dư luận xã hội, đến cá nhân, tổ chức có liên quan, đặc biệt là hành vi báo tin giả cho cơ quan chức năng sẽ gây tốn kém cho công tác điều tra, xác minh, cứu hộ cứu nạn… Hành vi này cần phải lên án mạnh mẽ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hiện nay pháp luật quy định, hành vi tung tin sai sự thật tùy tính chất và mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Kẻ tung tin giả việc nữ sinh đại học năm nhất bị 2 thanh niên tấn công tình dục sẽ bị xử lý thế nào? - Ảnh 3.

Luật sư Hà Thị Khuyên trao đổi với PV

Trường hợp nếu hành vi chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì người vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm a, d, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; Hoặc hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, mức phạt đối với hành vi này từ 10-20 triệu đồng.

Trường hợp việc tung tin sai sự thật, nếu hành vi đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì người vi phạm sẽ bị xử lý về về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" quy định tại Điều 288 Bộ luật hình sự năm 2015. Hậu quả của tội phạm là yếu tố bắt buộc trong cấu thành tội phạm, hành vi trên chỉ bị coi là tội phạm nếu thuộc một trong những trường hợp sau: Thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên; Gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên; Gây dư luận xấu làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Xâm phạm bí mật cá nhân dẫn đến người bị xâm phạm tự sát; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc quan hệ đối ngoại của Việt Nam…Khung hình phạt của tội danh này cao nhất là 7 năm tù.

Sau loạt bài của báo Gia đình và Xã hội phản ánh về thực trạng xe che biển kiểm soát lộng hành trên đường phố Hà Nội, cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc xử lý

Chi Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 9 phút trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 56 phút trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 5 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top