Kết thúc buổi thi vào lớp 10 Chuyên Ngoại ngữ: Thí sinh than Anh khó, toán và văn nhẹ nhàng

| Giáo dục

Kết thúc buổi sáng 3/6, gần 4.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đã hoàn thành 3 môn thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, đánh giá năng lực toán và khoa học tự nhiên và đánh giá năng lực văn và khoa học xã hội.

Phỏng vấn nhanh các thí sinh, em Nguyễn Duy Minh (Trường THPT Hà Nội - Amsterdam) cho hay đề thi năm nay không quá khó, độ khó chỉ tương đương với đề thi năm ngoái. "Có câu dễ, có câu khó để phân loại học sinh song nhìn chung em vẫn đủ thời gian làm hết bài. Bài thi Đánh giá năng lực toán và khoa học khá là dễ, em làm xong vẫn còn nhiều thời gian. Riêng bài thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ thì khó và dài, em chắc chỉ có thể đỗ được trong khoảng 50%", Duy Minh cho biết.

Kết thúc buổi thi vào lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ: Đề không quá khó, riêng môn tiếng Anh có độ phân loại thí sinh cao   - Ảnh 1.

Các thí sinh cho biết, đề thi năm nay có cấu trúc tương tự cấu trúc đề thi các năm trước.

Nguyễn N.Khánh (THCS Cầu Giấy) cho biết: "Đề thi năm nay có cấu trúc tương tự cấu trúc đề thi năm trước, đặc biệt là năm 2021. Toán và văn em đều làm tốt. Em nghĩ với bài thi đánh giá năng lực văn và khoa học xã hội có thể em được trên 6 điểm, bài thi đánh giá năng lực toán và khoa học tự nhiên trên 7 điểm. Đối với bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ khá là khó, em nghĩ đề thi năm nay khó hơn các năm trước. Em hy vọng mình sẽ được khoảng trên 5 điểm ở bài thi này".

Kết thúc buổi thi vào lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ: Đề không quá khó, riêng môn tiếng Anh có độ phân loại thí sinh cao   - Ảnh 3.

Thí sinh chia sẻ về bài làm với mẹ ngay sau khi bước ra khỏi khu vực thi.

Còn Nguyễn Khánh Linh (THCS Thanh Xuân) cho biết, khá hồi hộp và lo lắng trước khi bước vào môn thi đầu tiên. Tuy nhiên, sau khi nhận đề thi vài phút thì Khánh Linh đã bình tĩnh và làm tốt môn thi đầu tiên là đánh giá năng lực ngoại ngữ với bài thi môn tiếng Anh.

"Anh và văn là hai môn mà em yêu thích nên cũng không quá lo lắng, ngược lại cảm thấy khá thoải mái. Còn với môn toán thì em không làm được, nhiều câu trắc nghiệm trong môn đánh giá năng lực toán và khoa học tự nhiên em làm theo cảm tính, em khoanh bừa".

Kết thúc buổi thi vào lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ: Đề không quá khó, riêng môn tiếng Anh có độ phân loại thí sinh cao   - Ảnh 2.

Mặc dù nhiệt độ ngoài trời trưa nay khá oi nóng nhưng nhiều phụ huynh vẫn chờ các con hoàn thành hết 3 bài thi để đón con về nhà.

Chị Thùy Trang – phụ huynh của em Nguyễn N. Khánh chia sẻ, sau khi gặp con thi xong 3 môn: "Đây là kỳ thi vào lớp 10 chuyên đầu tiên con tham gia, gia đình muốn con tham gia để cọ sát và rèn luyện tâm lý. Trước khi con vào phòng thi tôi cũng động viên con để tự tin làm bài thi. Thi xong con vừa nói cả ba bài thi đều làm tạm ổn, tôi cũng thấy vui.

Tuy nhiên, dù con có làm được bài hay không thì tôi vẫn động viên con không lo lắng, sẽ ủng hộ con để con yên tâm, vững tin chuẩn bị bước vào kỳ thi vào lớp 10 các trường công lập và chuyên của Sở GD&ĐT Hà Nội tới đây".

Thí sinh dự thi vào trường THPT chuyên Ngoại ngữ trong sáng nay phải tham gia 3 môn thi: Đánh giá năng lực ngoại ngữ; Đánh giá năng lực toán và khoa học tự nhiên, Đánh giá năng lực văn và khoa học xã hội

Trong môn thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ (hệ số 2), thí sinh chọn một trong các thứ tiếng Anh, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn. Thí sinh làm bài trong 90 phút với 60 câu hỏi trắc nghiệm và một câu tự luận

Môn Đánh giá năng lực toán và khoa học tự nhiên (hệ số 1) thi trong 55 phút, hình thức thi trắc nghiệm.

Môn Đánh giá năng lực văn và khoa học xã hội (hệ số 1) trong 55 phút, hình thức thi trắc nghiệm và tự luận.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cambridge tại HIMLAMIS: Kiến tạo nền tảng học tập quốc tế, phát triển tư duy cho học sinh

Cambridge tại HIMLAMIS: Kiến tạo nền tảng học tập quốc tế, phát triển tư duy cho học sinh

Giáo dục -

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng hướng tới năng lực tư duy, khả năng thích ứng và hội nhập quốc tế, việc lựa chọn một chương trình học phù hợp trở thành mối quan tâm của nhiều phụ huynh. Một chương trình giáo dục hiện đại không chỉ trang bị kiến thức, mà còn cần giúp học sinh biết đặt câu hỏi, chủ động khám phá, vận dụng điều đã học và từng bước hình thành năng lực học tập lâu dài.

Thủ khoa 20/20 môn Toán kì thi HSG Hà Nội qua lời kể cô giáo cũ: Tự học, khiêm tốn

Thủ khoa 20/20 môn Toán kì thi HSG Hà Nội qua lời kể cô giáo cũ: Tự học, khiêm tốn

Giáo dục -

Nguyễn Thế Kỳ Vọng (học sinh lớp 12A14, trường THPT Quốc Oai - Hà Nội) là thủ khoa môn Toán tại kì thi học sinh giỏi (bảng không chuyên) cấp Thành phố Hà Nội năm 2026. Phía sau số điểm tuyệt đối ấy là nhiều năm tự học, theo đuổi các đội tuyển học sinh giỏi. Đó là cậu học trò được cô giáo cũ nhớ đến bởi sự cần cù, chịu khó và khiêm tốn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.