Kết thúc khiếu kiện về Dự án chợ Hàng (Hà Nội): 2 năm và 3.000 chữ ký

| Xã hội

Giadinh.net - Gần 2 năm nay, 500 hộ kinh doanh tại chợ Hàng Da đã phản ứng gay gắt và kiên quyết không di dời để thực hiện kế hoạch xây dựng chợ. Nhưng chỉ sau 2 ngày, với 3.000 chữ ký của ông Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Lâm Thế Hùng, toàn bộ tiểu thương ở đây đã vui vẻ di dời ra chợ tạm Phùng Hưng để phục vụ kế hoạch xây chợ mới.

Dắt nhau đi công chứng
 
Ngày 18/11, tại Văn phòng Công chứng Thăng Long (Hà Nội), đã diễn ra một chuyện “xưa nay chưa từng thấy”: 500 hộ kinh doanh ở chợ Hàng Da đã cùng với ông Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, đại diện Hội đồng bồi thường xây mới chợ Hàng Da đến công chứng “Văn bản cam kết về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái bố trí địa điểm kinh doanh và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng chợ Hàng Da”. Cùng đến công chứng còn có đại diện Chủ đầu tư và Ban quản lý chợ.
 

Kí kết tại phòng công chứng Thăng Long ngày 19/11.

Trong hai ngày 18 - 19/11, ông Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, đã phải ký đến 3.000 văn bản cam kết cho 500 hộ kinh doanh tại chợ Hàng Da. Đây là bản cam kết được đánh giá là có tính quyết định đến việc di dời các hộ đang kinh doanh tại đây.

Luật sư Phạm Liêm Chính, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính và cộng sự cho biết: “Việc công chứng tại văn phòng công chứng chỉ có ý nghĩa là cả 6 bản đều có giá trị pháp lý như nhau. Vì mỗi hộ dân đều có một bản cam kết riêng nên trong trường hợp một trong các bên phá vỡ cam kết, chẳng hạn bên chủ đầu tư thì một hộ có thể đơn phương đệ đơn lên toà án dân sự để phân xử. Hộ đó không phải được sự đồng thuận của các hộ khác”.
Bà Vũ Thị Văn, đại diện 500 hộ tiểu thương chợ Hàng Da nói: “Sau khi có bản cam kết bà con hoàn toàn thoả mãn. Tất cả yêu cầu của bà con đã được đáp ứng trong bản cam kết.
 
Bản cam kết này được cả ba bên liên quan, đại diện Chủ đầu tư, Ban quản lý chợ, Hội đồng bồi thường ký với từng hộ kinh doanh tại đây. Hơn nữa, bản cam kết này còn được mang đi công chứng nên bà con rất yên tâm”.

Trước đó, hồi tháng 8/2007, kế hoạch xây mới chợ Hàng Da đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía các hộ đang kinh doanh ở đây. Bà Văn lý giải: “Khi đó họ không để ý đến quyền lợi của bà con. Họ muốn xây trung tâm thương mại, nhưng như thế giá thuê sẽ rất cao. Chợ Hàng Da bây giờ là chợ dân sinh, nếu xây trung tâm thương mại thì sẽ không có ai mua”.

Bản cam kết kín kẽ

Theo bản cam kết này, trong vòng 10 ngày kể từ 23/11, toàn bộ các hộ đang kinh doanh tại chợ Hàng Da sẽ di chuyển ra chợ tạm Phùng Hưng. Trưa 23/11, có mặt tại chợ Hàng Da, PV Báo Gia đình & Xã hội đã ghi nhận được không khí vui vẻ, thoải mái ở đây.
 
Một chị bán hàng vừa bưng bát cơm vừa hồ hởi: “Chúng tôi vui vẻ di dời. Mấy hôm nữa anh đến đây mà xem. Chẳng có ma nào đâu”.
 
Sẽ có chợ Hàng Da mới trên nền chợ cũ.
 
Còn bà Vũ Thị Văn khẳng định: “Chúng tôi đã nói chỉ cần 3 ngày là sẽ di dời hết, nhưng họ rộng rãi cho đến 10 ngày. Bây giờ chúng tôi vừa bán ở đây, vừa cho sửa sang thêm quầy hàng ở chợ tạm Phùng Hưng. Đảm bảo 10 ngày nữa tất cả các hộ ở đây sẽ di dời xong. Trước đây, chúng tôi chưa đồng ý vì họ chưa ký cam kết. Bây giờ có bản cam kết kín kẽ với từng hộ một thì bà con hoàn toàn yên tâm. Tất cả chúng tôi đều vui vẻ di dời”.
 
Theo các bản cam kết, mỗi hộ di dời sẽ được hỗ trợ tiền di dời 1 triệu đồng, tiền điện thoại 150.000 đồng, miễn phí tiền thuê mặt bằng 6 tháng tại chợ tạm Phùng Hưng. Ngoài ra, mỗi hộ di dời đúng theo cam kết trong vòng 10 ngày sẽ được thưởng 5 triệu đồng.
 
Một điều khoản đặc biệt quan trọng là việc tái bố trí địa điểm kinh doanh tại chợ Hàng Da mới. Theo bản cam kết, các hộ đang kinh doanh ở chợ sẽ được bố trí thuê tiếp tại tầng hầm và tầng 1 của chợ mới.
 
Thời hạn thuê 5 năm; giá thuê từ 200.000 – 500.000 đồng/m², tuỳ từng vị trí và mặt hàng kinh doanh. Giá thuê này sẽ không thay đổi trong hai năm đầu và được giảm 10% cho năm đầu tiên. Sau hai năm này, Chủ đầu tư có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm, nhưng không được vượt quá 10% - 15% giá thuê của năm trước đó. Các dịch vụ khác như điện nước, trông xe... sẽ theo quy định của nhà nước.

Đức Khuê

dinhchung
Ý kiến của bạn
Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp

Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý, sử dụng các thẻ thanh toán cước taxi của các doanh nghiệp đối tác với Công ty, Phan đã thu tiền của các khách hàng này nhưng đồng thời vẫn sử dụng thẻ để ghi nợ cho đơn vị đối tác...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.