Khắc phục hậu quả vụ sập giàn giáo tại Hà Tĩnh: Huy động tối đa nguồn lực y tế cứu chữa các nạn nhân

| Y tế

GiadinhNet - Về công tác xử lý y tế tiếp theo đối với các nạn nhân của vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa- huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) (ngày 27/3) nhấn mạnh: Ngành Y tế đang tiếp tục nỗ lực hết sức, huy động nhân lực, nguồn lực, thuốc men, vật tư trang thiết bị tối đa để cứu chữa cho các nạn nhân, đồng thời kiểm soát các chỉ số sinh tồn, chuyên môn kỹ thuật phòng chống sốc và kiểm soát nhiễm khuẩn...

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Tĩnh, hiện có 28 nạn nhân trong vụ sập giàn giáo ở công trường Formosa nằm điều trị tại Bệnh viện huyện Kỳ Anh và Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Trong đó, riêng Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh điều trị 21 người, đa phần bị đa chấn thương, gãy xương; 5 người bị chấn thương sọ não. Có 4 trường hợp rất nặng (3 người quê Nghệ An, 1 người ở Hà Tĩnh) bị sốc đa chấn thương, chấn thương ngực, tràn khí màng phổi, gãy xương, tụ máu…

Các ca chấn thương nhẹ được nằm điều trị rải rác ở các chuyên khoa, một số đã được ra viện. Tại Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh có 6 nạn nhân đang điều trị, sức khoẻ đã dần ổn định.

Tính đến 18h chiều 28/3, có 4 nạn nhân trong vụ sập giàn giáo tại Formosa Hà Tĩnh được đưa ra Hà Nội. Tối 28/3, nạn nhân thứ 5 là Nguyễn Văn Hoàng cũng  đã được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức.

P.Vĩnh / Gia đình và Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.