Khẩn trương giải mã gene chủng SARS-CoV-2 ở chùm ca bệnh COVID-19 tại Hải Dương

| Y tế

GiadinhNet - Nhà chức trách đang khẩn trương phân tích sâu, giải mã gene chủng virus SARS-CoV-2 của chùm ca bệnh ở Hải Dương, xem xét mức độ liên quan với chủng virus gây bệnh ở Đà Nẵng.

Khẩn trương giải mã gene chủng SARS-CoV-2 ở chùm ca bệnh COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 1.

Sáng 14/8, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, nhận định về chùm ca bệnh ở Hải Dương, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng rất đáng ngại. Theo đó, các cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế đang khẩn trương tiến hành phân tích sâu, giải mã gene virus SARS-CoV-2 chùm ca bệnh ở Hải Dương để xem xét mức độ liên quan với chủng virus gây bệnh ở Đà Nẵng. Kết quả sẽ có sau một vài ngày.

Ban Chỉ đạo Quốc gia cho rằng việc xảy ra chùm ca bệnh tại Hải Dương là một biểu hiện cộng đồng còn rất chủ quan. Sau khi xảy ra dịch bệnh ở Đà Nẵng, nhiều cảnh báo đã được đưa ra trên cả nước nhưng một tiệm ăn rất đông người nhưng người phục vụ, khách hàng đều không đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn.

Để chủ động kiểm soát tình hình, tỉnh Hải Dương ngay lập tức triển khai nhiều biện pháp mạnh, tổ chức cách ly thành phố Hải Dương, tạm dừng nhiều hoạt động,... Đây là những biện pháp rất cần thiết và kịp thời.

Quyền Bộ trởng Bộ Y tế cho biết đã phối hợp sát sao với tỉnh để triển khai các biện pháp ứng phó.

Khẩn trương giải mã gene chủng SARS-CoV-2 ở chùm ca bệnh COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 3.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: VGP

Hôm nay, 14/8 Bộ Y tế đã có công điện giao Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương hỗ trợ ngành Y tế tỉnh Hải Dương thực hiện xét nghiệm COVID-19.

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương cử sinh viên hỗ trợ và phối hợp với ngành Y tế tỉnh Hải Dương thực hiện điều tra dịch tễ, khoanh vùng, cách ly, tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương để thực hiện xét nghiệm.

Về tình hình ngăn chặn dịch ở Đà Nẵng, Quảng Nam, đại diện Bộ Y tế phối hợp với địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, mở rộng xét nghiệm tại cộng đồng. Dự kiến đến hết tháng 8/2020 có thể kiểm soát được tình hình.

Khẩn trương giải mã gene chủng SARS-CoV-2 ở chùm ca bệnh COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 4.

Từ 0h ngày 14/8, TP Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày sau khi nơi đây ghi nhận 4 ca mắc COVID-19. Ảnh: Zing

Đối với công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại miền Trung (đang điều trị tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam), Bộ Y tế đã cử tất cả các đội tinh nhuệ nhất từ các bệnh viện lớn vào chi viện, phối hợp, hỗ trợ địa phương. Tất cả các trang thiết bị, máy móc, thuốc cần thiết đều được đưa vào để phục vụ điều trị.

Mới nhất, chiều 13/8, Bộ Y tế cử 3 chuyên gia đầu ngành (Hồi sức cấp cứu; Truyền nhiễm; Tim mạch) lên đường vào miền Trung cùng với “Bộ chỉ huy tiền phương” của Bộ Y tế tại Đà Nẵng và các chuyên gia, tiếp tục nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là bệnh nhân nặng. Hiện, đã có khoảng 400 bác sĩ, chuyên gia giỏi, cán bộ y tế có năng lực cao từ Trung ương và các tỉnh thành tới hỗ trợ Đà Nẵng, Quảng Nam chống dịch.

Tuy nhiên, do đợt này, dịch COVID-19 tấn công vào đúng khu vực xung yếu nhất là các khoa điều trị bệnh nhân nặng (mắc nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư, tim mạch...), tự thân tính mạng đã rất mong manh, sự sống của nhiều người phụ thuộc vào máy móc. Mắc thêm COVID-19 chỉ như giọt nước tràn ly, vì thế, mặc dù các thầy thuốc đã nỗ lực hết sức nhưng nhiều trường hợp đã không qua khỏi.

"Mỗi một bệnh nhân tử vong, anh em đều nhắn tin về "xin lỗi thủ trưởng, chúng tôi không cứu được", Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thông tin tại cuộc họp sáng nay.

6h ngày 14/8, Ban Chỉ đạo quốc gia công bố 6 ca mắc mới, từ 906 đến 911. Trong số này có 3 ca bệnh đều có tiền sử dịch tễ liên quan đến nhà hàng Thế giới bò tươi ở số 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương , tỉnh Hải Dương.

Hôm 12/8, Bộ Y tế công bố trường hợp ông V.D.B (63 tuổi, trú xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) là bệnh nhân số 867 mắc COVID-19. Ông B có lịch trình di chuyển phức tạp tại Hà Nội và Hải Dương.

Võ Thu

Khẩn trương giải mã gene chủng SARS-CoV-2 ở chùm ca bệnh COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 6.
Ý kiến của bạn
Tags:
Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.