Khi nào "chốt" thời gian xuất viện cho bệnh nhân 91 - phi công Anh?

| Y tế

GiadinhNet - Qua cơn nguy kịch, bệnh nhân 91 - phi công Anh - tiếp tục nằm tại Khoa Hồi sức tích cực nhưng chuyển sang giai đoạn phục hồi chức năng tích cực.

Khi nào chốt thời gian xuất viện cho bệnh nhân 91 - phi công Anh? - Ảnh 1.

Thông tin từ Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chiều 22/6 cho hay, trong chiều nay, cuộc Hội chẩn Quốc gia về bệnh nhân 91 do Tiểu ban Điều trị đã được tổ chức.

Đây là cuộc hội chẩn quốc gia lần thứ 5 với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về hồi sức tích cực, truyền nhiễm, cấp cứu, hô hấp của các bệnh viện hàng đầu cả nước như Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, 103, Trung ương Huế, Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Chợ Rẫy...

Khi nào chốt thời gian xuất viện cho bệnh nhân 91 - phi công Anh? - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tham gia buổi hội chẩn quốc gia lần thứ 5 về bệnh nhân 91. Ảnh: TB

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết Tổng lãnh sự Anh, đại sứ quán Anh đã đến thăm và nắm được tâm tư, nguyện vọng của bệnh nhân mong muốn về quê nhà.

Tại cuộc họp, các chuyên gia thống nhất bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tiếp tục nằm tại Khoa Hồi sức tích cực ICU của Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, bệnh nhân được chuyển sang giai đoạn phục hồi chức năng tích cực, ổn định tâm lý cho đến khi đạt các chỉ số an toàn cho người bệnh và đảm bảo các điều kiện về tiếp nhận bệnh nhân mới có thể cho xuất viện.

Theo Thứ trưởng, việc đưa bệnh nhân 91 về nước chỉ thực hiện khi đảm bảo các yêu cầu an toàn đủ sức khỏe ra khỏi phòng hồi sức, an toàn trong quá trình vận chuyển và sự chuẩn bị đón tiếp/tiếp nhận bệnh nhân của bệnh viện phía bên kia đảm bảo an toàn.

Khi nào chốt thời gian xuất viện cho bệnh nhân 91 - phi công Anh? - Ảnh 3.

Các điểm cầu tham gia hội chẩn quốc gia trực tuyến chiều 22/6.

Theo Báo cáo của Bệnh viện Chợ Rẫy - nơi bệnh nhân điều trị từ ngày 22/5 đến nay, bệnh nhân hiện tỉnh, đã cai máy thở 10 ngày (từ sáng 12/6), dung nạp thức ăn tốt, các xét nghiệm đánh giá nhiễm trùng của bệnh nhân âm tính.

Bệnh nhân tiếp xúc tốt, sức cơ hai tay bình thường, sức cơ hai chân cải thiện 4/5, tự xoay trở và nắm thanh giường ngồi dậy, chịu lực hai tay trên khung tập tự đứng dậy.

Tuy nhiên, bác sĩ điều trị cho biết, tâm lý của nam phi công vui buồn thường xuyên, các nhân viên y tế phải động viên, dỗ dành.

Tại cuộc hội chẩn, các chuyên gia cho rằng việc hồi phục của bệnh nhân phụ thuộc vào cả quá trình dinh dưỡng, phục hồi chức năng và tăng sức đề kháng. Ngoài ra, các chuyên gia cũng lưu ý đến việc phục hồi chức năng tâm lý đã có quá trình nằm viện lâu dài.

Tính đến cuối giờ chiều 22/6, Việt Nam đã có 67 ngày không có ca nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng. Trong tổng số 349 ca mắc được phát hiện ở nước ta, có 328 ca khỏi bệnh/xuất viện (khoảng 94%).

Người vừa được công bố khỏi bệnh chiều nay là bệnh nhân 329, vào viện từ ngày 5/6 điều trị ở Bệnh viện Dã chiến Củ Chi TP HCM. Bệnh nhân đã có 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 trong 17 ngày điều trị tại bệnh viện này.

Trong 21 bệnh nhân còn lại, có 5 người đã chuyển âm tính ít nhất 1 lần. Đa số các bệnh nhân đều có tình trạng sức khỏe bình thường.

V.Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.