Khóa học dạy yêu gây tranh cãi
Những khóa học quảng cáo giúp phái đẹp có được bí quyết "vạn người mê" hay thấu hiểu tâm lý đàn ông, trở thành chủ đề bàn tán, gây tranh cãi tại Trung Quốc.
"Khóa dạy kèm 1-1", "hướng dẫn chinh phục đàn ông", "cách khiến đối phương không thể rời mắt khỏi bạn", "làm thế nào để hòa giải với bạn trai châu Á?" là hàng loạt lời quảng cáo đi kèm những khóa học tự xưng là "lớp học tình yêu" tại Trung Quốc. Nhiều người vì lời quảng cáo này mà tham gia. Kết quả, họ không đạt được kỳ vọng, mất tiền oan.
Lấy tình dục làm mồi nhử
Học viện tình yêu Lingtong (Lingtong Love Academy) là khóa học trực tuyến nổi tiếng tại Trung Quốc. Theo những gì bên bán sản phẩm quảng cáo, học viên sẽ được "dạy kèm 1-1", khiến bạn trai cũ ngay lập tức đòi quay lại. Giá của khóa học này ở mức rất cao.

Lời giới thiệu mang tính câu khách, đánh vào tâm lý nhiều người của Học viện tình yêu Lingtong. Ảnh: Sohu.
Trên Zihu, câu hỏi đánh giá về Học viện tình yêu Lingtong có nhiều ý kiến trái chiều. Một người dùng ẩn danh tiết lộ học phí lên tới 170.000 nhân dân tệ (khoảng 26.000 USD ). Tài khoản khác bình luận "học phí đắt đỏ, tác dụng không rõ ràng".
Khi cộng đồng mạng còn đang băn khoăn, bản chụp của nội dung khóa học được đăng tải trên mạng, khiến nhiều người sốc.
Theo những gì The Paper thu thập được, phần giới thiệu khóa học có tên "Teacher Bobo". Nó được miêu tả như sau: "Những người bạn trai trước đây của cô Bobo đều rất giàu có và thành công. Ở thời đại học, họ có thể cầu hôn Bobo và tặng hơn 500.000 món trang sức".
Phần đầu cũng có lời khẳng định mang tính câu khách: "Thông qua những trải nghiệm không thể thay thế trong "chuyện ấy", hãy để đối phương bị bạn ám ảnh".
Khóa học được chia chủ đề theo các giáo viên. Mỗi người đều sở hữu các biệt danh có thể nói tóm tắt về nội dung của tiết học đó như "thôi miên kiểu Singapore", "những tréo ngoe trong hôn nhân và tình yêu"…
Các khóa học này đều chưa có kiểm chứng về chất lượng, lấy tình dục và chuyện hôn nhân không hạnh phúc, khúc mắc trong tình cảm ra làm mồi nhử, hấp dẫn người mua.
"Tiền mất tật mang"
Lời quảng cáo trên hấp dẫn không ít học viên. Các khóa học đều được tổ chức dưới dạng trực tuyến. Người dùng chỉ giao dịch với công ty bán sản phẩm qua Internet, không gặp mặt trực tiếp.
Số bài giảng của Lingtong Love Academy rơi vào khoảng 3.000 khóa học. Học phí đắt đỏ với khởi điểm là 80.000 nhân dân tệ (hơn 12.000 USD ). Thậm chí, một số khóa học lên tới 580.000 nhân dân tệ (hơn 88.000 USD ) với nhiều lời hứa hẹn.
Đa phần những người tìm đến Học viên tình yêu Lingtong đều hy vọng thay đổi số phận qua hôn nhân. Một số cho rằng nếu học thêm nhiều kỹ năng về "chuyện ấy", nắm bắt tâm lý đối phương sẽ giúp họ nhanh chóng chinh phục người đàn ông mình muốn.
Trên Sina, hồi tháng 8 lan truyền bài đăng của một người dùng về việc khiếu nại Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục Canfei, đơn vị quản lý và kinh doanh Lingtong Love Academy quảng cáo sai sự thật, khiến mối quan hệ của cô ta và bạn trai ngày càng tệ hơn.
Người này cho hay ghi danh và đóng tiền cho khóa học vào tháng 8. Mục đích của cô là quay lại và hâm nóng mối quan hệ với bạn trai giàu có. Nghe theo hướng dẫn từ khóa học, cô không trả lời tin nhắn làm lành của bạn trai, tuyệt giao trong một thời gian, bày ra thái độ thờ ơ để anh ta chủ động theo đuổi. Kết quả, theo như người này nói, tình hình không những không cải thiện mà còn tệ hơn so với trước đó.
| |
Các lớp học dạy yêu trá hình "pickup artists" tại Trung Quốc bị chỉ trích vì lừa đảo. Ảnh minh họa: Freepik. |
Tuy nhiên, "giáo viên" khuyên cô không được nói chuyện với bạn trai. Thậm chí còn yêu cầu "gài bẫy" anh ta, không dùng biện pháp khi quan hệ để có thai và tiến tới hôn nhân. Người dùng cũng đề nghị Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục Canfei bồi thường thiệt hại và hoàn trả học phí.
Thực chất, hình thức học trên thường được gọi là "pickup artists" (PUA - tạm dịch: chuyên gia tán tỉnh). Ở Trung Quốc, PUA ý chỉ những kẻ sử dụng các chiến thuật thao túng, kiểm soát tâm lý để khiến ai đó nghi ngờ sự tỉnh táo của bản thân. Trong một thời gian dài, họ sẽ lạm dụng tinh thần đối phương bằng cách chửi bới, sỉ nhục, phỉ báng, khiến người kia mất khả năng chống trả.
Đây không phải lần đầu những khóa học dạng này hấp dẫn người mua. Tại Trung Quốc, dạy cách tán gái theo kiểu PUA trở thành thị trường béo bở với hàng nghìn công ty, website. Một trong những trang lớn nhất là Paoxuewang với gần 2 triệu thành viên trước khi nó bị đóng cửa năm 2018.
Năm 2019, New York Times dẫn lời của ông Fang Kecheng, trợ lý giáo sư báo chí tại Đại học Hong Kong, Trung Quốc, cho biết sự phổ biến của những khóa học "dạy yêu" và biến tướng của nó là minh chứng cho các vấn đề xã hội sâu sắc. Trung Quốc là xã hội có tính gia trưởng cao, đàn ông hiếm khi phải đối mặt sự giám sát nếu có hành vi tấn công, quấy rối tình dục.
Ngược lại, phụ nữ thường xuyên bị chỉ trích về tuổi tác, cân nặng, trinh tiết hoặc bất kỳ đặc điểm nào mà người khác cho là yếu kém, không thành công. Một số chương trình PUA tìm cách tận dụng sự bất bình đẳng đó, công khai giảng dạy các kỹ thuật sai trái.
The Paper dự báo sau những khiếu nại của người mua khóa học tại Học viên tình yêu Lingtong, rất có thể chương trình này sẽ bị cấm, tẩy chay vì ảnh hưởng mà nó mang lại.
Hiện tại, từ khóa Học viên tình yêu Lingtong trở thành vấn đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn tại Trung Quốc.
Theo Thiên Nhan
Zing
Thông báo khẩn truy tìm 2 nghi phạm nước ngoài liên quan vụ giết người ở TPHCM
Pháp luật - 6 giờ trướcTheo Công an Tây Ninh, 2 nghi phạm nước ngoài này sau khi gây án tại TPHCM đã đón taxi di chuyển đến khu vực siêu thị Co.opmart Trảng Bàng rồi xuống xe
Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Theo dấu xe từ bến sông đến công trường san lấp
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều ngày theo dấu các đoàn xe "hung thần" hoạt động rầm rộ ở xã Minh Thọ, phóng viên đã ghi nhận cảnh xe tải tấp nập lấy vật liệu tại các bến bãi ven sông Luộc rồi rải bụi khắp đường quê và đến địa điểm san lấp.
Phú Thọ: Khởi tố 2 nữ sinh đánh hội đồng bạn học trong nhà vệ sinh Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến vụ án bạo lực học đường gây bức xúc dư luận xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 nữ sinh về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Buôn bán hàng cấm, đôi nam nữ bị khởi tố
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Công an TP Huế khởi tố đôi nam nữ trú tại Quảng Trị sau khi phát hiện trên ô tô do các đối tượng này sử dụng có 3.000 bao thuốc lá nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Học luật bằng 'phiên tòa giả định': Cách tiếp cận mới khiến học sinh hào hứng
Giáo dục - 9 giờ trướcGĐXH - Không còn những buổi tuyên truyền khô cứng, nhiều trường học đang đưa tình huống thực tế và mô hình phiên tòa giả định vào giáo dục pháp luật để học sinh dễ tiếp cận, dễ nhớ hơn.
Đây là nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và miền Bắc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tới
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, tổ hợp các hình thái gây mưa tại khu vực Bắc Bộ trong những ngày qua sẽ hoàn toàn suy yếu. Thay thế vào đó là hoạt động của vùng áp thấp nóng phía Tây khiến thời tiết Hà Nội và Bắc Bộ nắng nóng kéo dài.
Thông tin bất ngờ về đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Theo Công an TP.HCM, Kiều Quốc Nhã (39 tuổi, ngụ phường Phú Lâm, TP.HCM) - đối tượng bán ma túy cho Long Nhật là mắt xích quan trọng trong chuyên án ma túy vừa bị triệt phá.
Công an TP.HCM bắt giữ 140 người liên quan ma túy
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Từ đầu mối, mắt xích là Đặng Phan Thanh Tùng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM đã xác lập chuyên án bắt cả đường dây tội phạm.
Hà Nội: Phát hiện Công ty TNHH Nhật Phương Linh công khai kinh doanh hàng ngàn sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Ngày 22/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, Đoàn kiểm tra của Cục vừa kiểm tra, phát hiện tra địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Nhật Phương Linh tại xã Đan Phượng công khai kinh doanh hàng thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.
Hà Nội: Triệt phá đường dây tàng trữ, mua bán hơn 240kg ngà voi và gần 70.000 bao thuốc lá lậu
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây tàng trữ, vận chuyển và mua bán hàng với quy mô đặc biệt lớn. Cơ quan chức năng đã khởi tố nhiều bị can, thu giữ tại chỗ 242 kg ngà voi và gần 70.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu.
Tin sáng 22/5: Thông báo quan trọng đến những người phải đóng thuế thu nhập cá nhân từ 1/7; Quy định mới về kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ
Thời sựGĐXH - Từ 1/7/2026: Bộ Tài chính đề xuất thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân; việc kê khai tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ được thực hiện theo Nghị định 164/2026/NĐ-CP.