Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành lập, đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Chủ nhật, 14:25 15/11/2020 | Xã hội

GiadinhNet- Sáng ngày 15/11, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, HV Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập khoa và nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về các thành tích đạt được trong suốt thời gian hoạt động.

Tham dự buổi lễ có sự có mặt của PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS.TS Lưu Văn An, Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, PGS.TS Doãn Thị Chín, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh,… Buổi lễ còn có sự góp mặt của hàng trăm giảng viên, học viên, sinh viên các thế hệ đã và đang học tập, công tác tại khoa. 

Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh trong 20 thành lập (2000-2020) đã dành được nhiều thành tựu nổi bật như chủ trì gần 100 đề tài khoa học cấp cơ sở, cơ sở trọng điểm và tham gia nhiều đề tài cơ sở khác; chủ trì 01 đề tài cấp bộ và tham gia nhiều đề tài cấp bộ khác; tham gia xây dựng Chương trình quốc gia bậc Đại học chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh cho Bộ Giáo và Đào tạo.

Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành lập, đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh 1.

Các đại biểu, khách mời cùng thực hiện nghi lễ chào cờ.


Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay đã có đội ngũ giảng viên có chuyên môn, bằng cấp cao. Trong số 9 cán bộ, giảng viên của khoa có 2 Phó giáo sư - tiến sĩ; 5 Tiến sĩ; 1 giảng viên đang học nghiên cứu sinh và 1 giáo vụ có bằng Thạc sĩ. Tính đến thời điểm hiện tại, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh đã đào tạo được 18 lớp cử nhân hệ chính quy và 8 lớp hệ vừa làm vừa học. Khoa đã và đang đào tạo 10 lớp Cao học chuyên ngành Hồ Chí Minh học với khoảng 100 học viên; cán bộ trong Khoa được tín nhiệm mời tham gia hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ ở trong và ngoài Học viện.

Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành lập, đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh 2.

PGS.TS Doãn Thị Chín phát biểu về hành trình 20 năm xây dựng và phát triền của Khoa.


Chia sẻ về hành trình 20 năm xây dựng và phát triển, PGS.TS Doãn Thị Chín cho biết: "Với kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo và các thầy cô đi trước, với lòng yêu nghề, nhiệt huyết, quyết tâm của tất cả các thành viên trong Khoa…, với sự chỉ đạo, quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ có những bước tiến mới, sẽ vươn tới một tầm cao mới. Khoa đã không ngừng nỗ lực vươn lên về mọi mặt. Công việc giảng dạy được các giảng viên trong Khoa thực hiện tốt, chất lượng bài giảng từng bước được nâng lên. Số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học và các công trình đăng trên tạp chí ngày càng nhiều, trong đó có cả những bài báo đăng trên tạp chí quốc tế. Với những gì đã làm được, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh đã đóng góp tích cực cho thành tích chung của Học viện Báo chí và Tuyên truyền và sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước".

Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành lập, đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh 3.

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh.


Ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm nêu rõ: "Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh đã góp phần không nhỏ làm nên thành tích chung của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thời gian tới, khoa cần chú trọng nâng cao chất lượng chuyên ngành, đi sâu vào nghiên cứu để tạo ra những thành quả mới. Gắn nghiên cứu với giảng dạy thực tiễn và áp dụng kết quả nghiên cứu trực tiếp vào quá trình giảng dạy. Đồng thời, xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Khoa là đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng trong bối cảnh mới hiện nay".

Từ một môn học được xây dựng thành một hệ thống chuyên ngành bài bản từ cử nhân đến nghiên cứu chuyên sâu đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ thầy trò Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhiều tên tuổi xuất thân từ đây đã khẳng định vị thế, giá trị bản thân như GS. Hoàng Chí Bảo, PGS.TS Trần Thị Minh Tuyết.

"20 năm là chặng đường để thầy trò Khoa có thể nhìn nhận lại hành trình xây dựng của mình nhưng cũng đặt ra những vấn đề cấp thiết. Hiện nay, dù đội ngũ chuyên môn cao nhưng thị trường việc làm cho sinh viên hẹp khiến sức thu hút của ngành chưa cao. Thời gian tới, khoa cần liên tục đổi mới chương trình, đẩy mạnh truyền thông nhằm thu hút nguồn học sinh và các nguồn tuyển dụng, vượt qua khó khăn hiện tại", PGS.TS Lưu Văn An. Giám đốc HV Báo chí và Tuyên truyền phát biểu.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 2 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top