Khoảnh khắc người mẹ gào khóc ôm con 1 tuổi bị xe lao vào nhà nghỉ gây tử vong khiến ai cũng xót xa và những tai nạn đau lòng do người lớn bất cẩn
GiadinhNet - Tại hiện trường, mẹ bé gái ôm con gào khóc trong vô vọng và đau đớn, xung quanh, rất nhiều người chứng kiến hoảng hốt xen lẫn sợ hãi trước sự việc quá bất ngờ.
Đau xót trẻ tử vong do lỗi bất cẩn của người lớn
Ngày hôm qua (7/11), thông tin về vụ ô tô đâm sập tường nhà nghỉ, đè bé gái 1 tuổi tử vong khiến dư luận rúng động.

Những người chứng kiến vô cùng bàng hoàng, người mẹ chỉ biết ôm chặt con khóc trong đau đớn!
Liên quan đến vụ tai nạn này, ngày 7/11, Công an tỉnh Bình Phước xác nhận thông tin về vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước). Đồng thời cho biết, cơ quan này cho biết các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp Công an huyện Bù Đốp tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Mới đây, MXH lan truyền đoạn clip ghi lại hiện trường vụ việc thương tâm khiến dân mạng bình luận xót xa.
Theo đó, tại hiện trường, những người có mặt chứng kiến đều vô cùng hoang mang hoảng sợ. - "Bây giờ làm sao trời? Con tôi chết rồi?...", người đàn ông hoảng hốt. Còn người mẹ chỉ biết ôm chặt đứa bé vào lòng khóc đầy đau đớn và vô vọng.
Sự việc đau lòng này xảy ra tối muộn ngày 5/11 tại nhà nghỉ Lộc Phát (ấp Tân An, xã Tân Tiến, Bình Phước). Thời điểm đó, người đàn ông tên V.H.T. (47 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp) điều khiển ô tô 5 chỗ tới nhà nghỉ để thuê phòng.
Khi chuẩn bị vào sân thì xe ô tô đã lao về phía trước, đâm sập tường phòng nghỉ phía ngoài. Bé L.K.N. (1 tuổi, con gái của chủ nhà nghỉ) đang nằm trên võng sau đó đã bị tường đè tử vong.
Thời gian qua, nhiều vụ việc trẻ tử vong thương tâm do tai nạn từ những bất cẩn của người lớn khiến dư luận vô cùng xót xa.

Hiện trường vụ tai nạn
Vào sáng 3/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết đang điều tra vụ vô ý làm chết người của một tài xế xe đưa đón học sinh.
Trước đó, khoảng 12h20 trưa 2/11, ông Trần Văn Liều (49 tuổi, trú tại thôn Trung Hòa, xã Dliê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe 50 chỗ đón học sinh từ thôn Tân Thành, xã Dliê Ya đến Trường THCS Ama Trang Lơng (Dliê Ya).
Khi đến đoạn đường thuộc thôn Ea Sim, xã Dliê Ya, bất ngờ cháu N.G.H., 12 tuổi, học sinh lớp 6C Trường THCS Ama Trang Lơng, ngã xuống đường theo hướng cửa lên - xuống xe, dẫn đến tử vong.
Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Krông Năng, ông Liều có xe khách, hợp đồng với Trường THCS Ama Trang Lơng là dịch vụ xe đưa đón học sinh.

Xe công nông là phương tiện giao thông chủ yếu của nông dân Đắk Lắk (Ảnh minh họa).
Vào trưa 2/11, xe chở 30 học sinh, trong đó có cháu H.. Khi đến địa phận thôn Ea Sim gặp xe cày, ông Liều đánh lái để nhường đường. Cú đánh tay lái quá gấp khiến cháu H. đang ngồi trên xe bị văng ra ngoài (do cửa xe không đóng), đập đầu xuống đường và tử vong tại chỗ.
Hay vào sáng 26/5, bé trai Y.T.L.N.K. (sinh năm 2018, trú xã Ea Tar, tỉnh Đắk Lắk) cùng cha mẹ, ông bà đi rẫy bằng xe công nông từ xã Ea Kiết (huyện Cư M'gar) về nhà. Lúc này, cháu bé được cho ngồi trên ghế lái cùng với người cha. Khi đến đường liên xã thuộc địa bàn xã Ea Kiết thì gặp đoạn đường xấu, xe công nông bị xóc mạnh khiến cháu bé rơi xuống đất. Ngay sau đó, gia đình đưa cháu tới Trung tâm Y tế huyện Cư M'gar để cấp cứu nhưng do bị thương nặng nên cháu bé đã tử vong.

Vụ tai nạn khiến bé trai 2 tuổi tử vong tại chỗ.
Vào năm 2018, một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn TP.HCM khi bé trai 2 tuổi bị xe tải cán tử vong. Bố mẹ của bé trai òa khóc nức nở ngay tại hiện trường.
Khoảng cuối giờ chiều 17/8/2018, một người đàn ông điều khiển xe máy chở theo vợ và hai con nhỏ lưu thông trên đường Tây Lân (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) hướng về quốc lộ 1A.
Khi đến trước một công ty may trên địa bàn thì xảy ra va chạm với một xe tải chạy chiều ngược lại. Cú va chạm bất ngờ khiến xe máy ngã xuống đường, một bé trai khoảng 2 tuổi ngồi trước được bố giữ cũng văng ra khỏi tay bố, bị xe tải cán tử vong tại chỗ. Trước cái chết đau đớn của đứa con trai nhỏ, đôi vợ chồng gào khóc thảm thiết.
Đừng để 1 phút bất cẩn rồi ân hận cả đời
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn thương tích ở trẻ nhưng sâu xa là do sự bất cẩn của người lớn. Dù ở môi trường nào cũng vậy, trẻ vẫn có thể gặp những nguy cơ xảy ra, đặc biệt là các tai nạn giao thông (TNGT).
Nguyên nhân gây tai nạn giao thông ở trẻ
- Do ý thức của trẻ về ATGT chưa cao, nên khi tham gia giao thông các em không chấp hành luật và các quy định về ATGT như vượt đèn đỏ, đi bộ dưới lòng đường, băng qua đường bất ngờ, không quan sát, đùa nghịch, đu bám theo xe, đá bóng dưới lòng đường, đi xe đạp dàn hàng ngang lấn chiếm làn đường của các phương tiện khác, vượt trước mũi ô tô, xe máy, hoặc lên xuống xe không quan sát trước sau nên dễ bị va quẹt…
- Đối với người lớn thì bất cẩn, thiếu ý thức phòng tránh TNGT cho trẻ như để trẻ nhỏ đứng, ngồi trước xe máy; không đội mũ bảo hiểm cho trẻ; chở người quá quy định; vừa điều khiển xe vừa nghe điện thoại; phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách hay do uống rượu bia say không kiểm soát được tốc độ…
Cách phòng tránh
- Luôn đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia lưu thông
- Thực hiện đúng Luật an toàn giao thông đường bộ khi tham gia giao thông
- Khách tham quan, giáo viên phụ huynh không chạy xe trong khuôn viên trường học
- Chấp hành giao thông ở trước cổng trường; Khi đi tới trường các em học sinh cần vào trong trường không tụ tập ngoài cổng trường, khi tan học ra khỏi cổng trường cần quan sát đường, xin đường để sang bên đúng phần đường của mình và đi vào phần đường của mình không tụ tập ở cổng trường gây ùn tắc giao thông cho người đang tham gia giao thông.
– Khi đi bộ qua cổng trường cần quan sát đường trước khi sang phần đường của mình. Không được đá bóng dưới lòng đường gây tai nạn giao thông cho mình và cho người tham gia giao thông trên đường
- Đi xe đạp không được đi dàn hàng 3, lạng lách, vượt ẩu trước mũi xe máy, ô tô…
- Khi ngồi trên xe gắn máy, xe đạp điện cần phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Xét nghiệm cho khán giả khi đến sân mỹ đình cổ vũ bóng đá
Tin bão mới nhất: Bão số 1 mạnh cấp 11, dự báo vùng bị ảnh hưởng nặng nhất ở Việt Nam
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 1 giật cấp 11 đang hướng về khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm nay khu vực đông Bắc Bộ và Thanh Hóa bắt đầu có mưa lớn.
Sau điều chỉnh, người dân lưu thông trên tuyến đường Giáp Nhất – Nguyễn Trãi như thế nào để tiết kiệm thời gian?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Tuyến phố Giáp Nhất chính thức được khôi phục tổ chức giao thông hai chiều sau khi hoàn thành công trình sửa chữa hệ thống thoát nước trên đường Nguyễn Trãi (đoạn từ ngã ba Cự Lộc đến sông Tô Lịch). Như vậy, người dân đã có thể lưu thông từ Nguyễn Trãi hướng vào Giáp Nhất và ngược lại.
Người dân cần lưu ý điều này để được miễn phí vé xe buýt trong Vành đai 1
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội miễn phí vé xe buýt đối với phần hành trình nằm trong phạm vi Vành đai 1. Tuy nhiên, để được hưởng chính sách này, hành khách cần thực hiện đúng quy trình sử dụng vé điện tử. Dưới đây là những lưu ý quan trọng người dân không nên bỏ qua khi đi xe buýt.
Từ ngày 15/8, lỗi không trang bị ghế trẻ em trên ô tô chỉ bị phạt cảnh cáo: Hiểu thế nào cho đúng?
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Quy định bắt buộc trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em khi đi xe ô tô chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm giảm thiểu thương vong cho trẻ nhỏ trong các vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, việc áp dụng chế tài xử phạt đối với quy định này đang có những điều chỉnh đáng chú ý từ cơ quan quản lý.
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng của bão, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện đợt mưa lớn từ đêm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Tổng lượng mưa có nơi lên tới 350mm.
Tin sáng 3/7: Những khu vực nguy cơ mưa lớn do ảnh hưởng bão số 1; Trốn tránh phạt nguội, người vi phạm có thể chịu nhiều chế tài
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 1, từ đêm 3/7, một số khu vực có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng; Sau khi có quyết định xử phạt, người vi phạm phải thực hiện nghĩa vụ đóng phạt đúng thời hạn...
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hội - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hộiGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.