Khoảnh khắc trước khi rời tâm dịch Bắc Giang của đoàn chi viện trường ĐH Y Dược Hải Phòng
GiadinhNet - Sau 23 ngày tập trung hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19, đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên trường ĐH Y Dược Hải Phòng đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về thành phố Hải Phòng trong sự chào đón của gia đình và đồng nghiệp.
Sau khi tình hình dịch COVID-19 ở tỉnh Bắc Giang cơ bản được khống chế, không phát sinh thêm ca mắc mới trong cộng đồng thời gian dài, chiều ngày 18/6, đoàn chi viện gồm 81 giảng viên, sinh viên trường ĐH Y Dược Hải Phòng đã được lệnh trở về địa phương.
Đoàn chi viện của trường ĐH Y dược Hải Phòng đã hoàn thành nhiệm vụ trở về
Đoàn sinh viên ĐH Y Dược Hải Phòng trước khi rời Bắc Giang
Những tháng ngày khó quên của những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi trong tâm dịch
Nhiệm vụ mỗi ngày của đoàn chi viện Hải Phòng tại tâm dịch Bắc Giang
Và cái tên của biệt đội rất ấn tượng
Họ luôn lạc quan trong những ngày căng thẳng chống dịch COVID-19
Đúng 17 giờ, đoàn xe do tỉnh Bắc Giang bố trí đã đưa 81 cán bộ, giảng viên, sinh viên trường ĐH Y Dược Hải Phòng về đến BV Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 (xã An Đồng, huyện An Dương) tiếp tục thực hiện việc cách ly y tế theo đúng quy định trước khi về nhà, về trường.
Xe của Bắc Giang chở đoàn chi viện trường ĐH Y dược Hải Phòng về nơi cách ly
Hành động chào người nhà của nhóm sinh viên ĐH Y dược Hải Phòng khi từ Bắc Giang về
Người thân và đồng nghiệp chỉ có thể vẫy chào, nhìn nhau qua kính xe ô tô
Theo lời PGS.TS Phạm Minh Khuê - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Y Hải Phòng, dù chỉ được nhìn thấy đoàn tình nguyện trong chốc lát khi xe về tới cơ sở 2 BV Việt Tiệp nhưng ông cảm thấy yên tâm vì 81 thành viên của đoàn đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về. "Chúng tôi thấy rất yên tâm và tự hào về tinh thần của đoàn chi viện và hy vọng với tinh thần đó, trong thời gian tới, nếu địa phương nào cần hỗ trợ, các em lại tiếp tục lên đường".
ThS. Lê Trần Tuấn Anh, Phó Bí thư Đoàn trường, Đoàn phó đoàn tình nguyện, giảng viên nhà trường chia sẻ: "Chúng tôi cũng như những lực lượng khác ở tuyến đầu Bắc Giang chống dịch, khối lượng công việc hàng ngày lớn, nhiều anh chị em phải làm việc với cường độ cao, tiếp xúc gần với nguồn bệnh, nguy cơ phơi nhiễm cao… nhưng chúng tôi rất vui vì đã đóng góp được một phần công sức nhỏ bé của mình trong cuộc chiến chống COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang".
Theo kế hoạch, 81 giảng viên, sinh viên trường ĐH Y Dược Hải Phòng sẽ được cách ly tập trung tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 là 21 ngày. Sau đó trở về nhà, tiếp tục cách ly 14 ngày tại nhà rồi mới quay trở lại công việc. Tối nay, đoàn tình nguyện sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lần 1 ở Hải Phòng, lần 2 là sau 7 ngày và lần 3 sau 14 ngày để đảm bảo phòng dịch COVID-19.
Trước đó, ngày 27/5, đáp lại lời kêu gọi của Bộ Y tế và tỉnh Bắc Giang, trường ĐH Y Dược Hải Phòng đã nhanh chóng cử đoàn chi viện lên đường vào Bắc Giang hỗ trợ chống dịch. Đoàn gồm 11 cán bộ, giảng viên và 70 sinh viên thuộc các khoa Y tế công cộng, Điều dưỡng; kỹ thuật viên của Bộ môn Hóa sinh, Bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Bộ môn Sinh lý và các em sinh viên lớp Xét nghiệm Y học K10. Trước khi bắt tay vào công việc, đoàn được tập huấn, trang bị các kỹ năng cần thiết để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 như kỹ năng mặc đồ bảo hộ an toàn, kỹ thuật lấy mẫu bệnh phẩm, điều tra, giám sát dịch tễ học…
Đ.Huyền
Tết uống trà gì để vừa thơm dịu như sen nở, vừa nhẹ bụng, dễ ngủ suốt những ngày xuân?
Sống khỏe - 3 giờ trướcGĐXH - Ngày Tết, sau những bữa ăn nhiều đạm và dầu mỡ, một chén trà thơm không chỉ giúp cân bằng vị giác mà còn mang lại cảm giác thư thái rất riêng của mùa xuân. Từ trà sen, trà hoa nhài đến những loại trà thảo mộc dịu nhẹ, lựa chọn đúng loại trà ngày Tết có thể giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn, tinh thần dễ chịu hơn trong những ngày đầu năm.
Người đàn ông 32 tuổi đang chơi bóng đá, bất ngờ bị nhồi máu cơ tim
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Người bệnh tên H., 32 tuổi, ngụ tại xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, được đưa vào viện trong tình trạng ngất, ngã quỵ khi đang đá bóng.
Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.
Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả
Sống khỏe - 1 tuần trướcGĐXH - Giảm cân không có nghĩa là phải nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn chất béo. Một số loại hạt quen thuộc, giàu chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Dưới đây là 6 loại hạt được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung khi muốn giảm cân an toàn.
Chuyên gia cảnh báo: Chế phẩm nha khoa chứa thạch tín khó phát hiện có thể gây hoại tử, tăng nguy cơ ung thư
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Thạch tín – chất độc từng bị loại bỏ khỏi nha khoa hiện đại vẫn âm thầm xuất hiện trong một số chế phẩm điều trị răng miệng trôi nổi. Việc sử dụng các sản phẩm này không chỉ gây hoại tử lợi, xương hàm mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc mạn tính và ung thư nếu phơi nhiễm kéo dài.
Người phụ nữ 75 tuổi gặp nạn thương tâm, nguy cơ mất chức năng vận động do bị chó tấn công
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Bác sĩ cho biết, tổn thương do súc vật cắn là tổn thương đặc biệt nguy hiểm do vết thương thường bẩn, dập nát, vi khuẩn dễ xâm nhập sâu vào mô, gân, xương và cơ.
Uống thuốc giảm đau vai gáy, người đàn ông nhập viện gấp vì một sai sót nhiều người Việt mắc phải
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Uống thuốc giảm đau nhức vùng vai gáy chơi thể thao, người bệnh phải nhập viện gấp vì uống nguyên cả lớp vỏ bọc bên ngoài.
Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Người bệnh bị thủng ruột non do dị vật tăm tre có thói quen ngậm tăm sau khi ăn và cả khi đi ngủ.
Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Dù vẫn tỉnh táo sau tai nạn giao thông, nam thanh niên 21 tuổi nhập viện muộn với biểu hiện đau đầu kéo dài, các bác sĩ phát hiện do chấn thương sọ não.
WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah
Y tế - 2 tuần trướcVirus Nipah có nguồn gốc động vật nhưng có thể lây sang người, chưa có thuốc đặc hiệu hoặc vaccine phòng, cần dựa vào chăm sóc sớm để cải thiện khả năng sống sót.
Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình
Y tếGĐXH - Một sản phụ mang thai 38 tuần tại Ninh Bình rơi vào tình trạng nguy kịch do tiền sản giật nặng, biến chứng suy tim cấp và phù phổi cấp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu, phẫu thuật thành công, kịp thời cứu sống cả mẹ và thai nhi.