Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khoe tốt nghiệp trường Oxford, cô gái bị bạo lực mạng và buộc tội nói dối vì “quá xinh đẹp để có thể học giỏi”

Thứ ba, 13:50 10/01/2023 | Tiêu điểm

Thường xuyên đăng hình ảnh ăn mặc sành điệu, đi chơi sang chảnh nên nhiều cư dân mạng cho rằng nữ thạc sĩ đã nói dối.

Vào tháng 3 vừa qua, Kate Zhu Wenqi - một cô gái 28 tuổi đến từ Trung Quốc đã vô tình trở thành nạn nhân của một chiến dịch bắt nạt trực tuyến với lý do ít ai có thể ngờ được: Kate vừa tốt nghiệp Đại học Oxford - ngôi trường danh giá bậc nhất Anh quốc nói riêng và cả thế giới nói chung.

Không chỉ đơn thuần là tốt nghiệp Oxford, Kate còn tốt nghiệp với thành tích xuất sắc. Cô gái trẻ này đã đăng tải video cô nhận bằng thạc sĩ toán học với số điểm cao nhất trong khóa của mình lên mạng xã hội để chia sẻ với bạn bè, người thân. Tuy nhiên, không lâu sau đó video của Kate đã trở nên viral toàn mạng. Chỉ tính riêng trên nền tảng Weibo, video của cô đã được xem hơn 160 triệu lần. 

Tuy nhiên, lý do khiến clip nhận bằng của nữ thạc sĩ toán học lan truyền đến thế không phải vì mọi người ngưỡng mộ cô. Ngược lại, rất nhiều cư dân mạng đặt ra nghi vấn về tính xác thực của bằng cấp Kate vừa tự hào đạt được. 

Những người chỉ trích đưa ra lập luận rằng trông Kate trông xinh đẹp, sang chảnh và rất ăn diện, hoàn toàn “không giống học sinh giỏi” nên thật khó tin cô lại tốt nghiệp thạc sĩ từ Oxford được. 

Khoe tốt nghiệp trường Oxford, cô gái bị bạo lực mạng và buộc tội nói dối vì “quá xinh đẹp để có thể học giỏi”   - Ảnh 1.

Kate bị những người bạo lực mạng nhận định là “quá xinh để tốt nghiệp Oxford”

Trên trang cá nhân của mình, cô gái trước đó thường xuyên chia sẻ hình ảnh mình ăn mặc thời thượng và tham gia các hoạt động xã hội, đi chơi với bạn bè, đi du lịch, tham gia các môn thể thao ngoài trời như chèo thuyền, leo núi, chơi golf, cưỡi ngựa. Chính vì vậy mà cư dân mạng càng suy luận Kate đã nói dối vì một sinh viên Oxford lẽ ra phải bận học cả ngày, không thể có nhiều thời gian rảnh đi ăn, đi chơi sang chảnh và còn chụp ảnh “sống ảo” như Kate. Hình ảnh của cô khác xa một “học sinh giỏi điển hình”. 

Khoe tốt nghiệp trường Oxford, cô gái bị bạo lực mạng và buộc tội nói dối vì “quá xinh đẹp để có thể học giỏi”   - Ảnh 2.

Dù đăng clip nhận bằng ở Oxford, nhiều người cáo buộc Kate “dựng chuyện” hoặc gian dối để có được bằng cấp này

Đã có rất nhiều bình luận tiêu cực từ người dùng Internet dưới video nhận bằng thạc sĩ của Kate như: 

“Tôi chưa bao giờ nghe tên chuyên ngành của cô ấy. Lần sau, khi bạn làm giả một cái gì đó, bạn có thể làm ơn chuyên nghiệp hơn được không?”.

“Đánh giá từ các video của cô ấy và các bài đăng theo phong cách khoe mẽ mà cô ấy đã viết, tôi có thể nói rằng cô ấy thực sự là một người bán hàng online trên WeChat thôi. Cô ta tạo dựng hình ảnh là một học giả ưu tú xinh đẹp để thu hút tương tác”.

Vì đăng nhiều ảnh sang chảnh nên Kate bị cho là "không thể học giỏi"

Khi một trong những kẻ gièm pha đăng một bài toán lên mạng và thách Kate thử giải nó, cô đã đưa đáp án cho họ chỉ sau một giờ. Vào thời điểm đó, Kate cũng đã đăng một liên kết và ảnh chụp màn hình từ trang web của Oxford để chứng minh rằng mình là một sinh viên. Cô cũng chia sẻ email của giáo sư chúc mừng cô đạt điểm cao nhất trong khoa.

Tuy nhiên, điều này không đủ để làm hài lòng một số “nhà phê bình”. “Ngay cả khi bạn có bằng cấp từ một trường đại học hàng đầu, bạn không thể khiêm tốn sao?”, một bình luận viết.

Sau 9 tháng sống trong nạn bạo lực mạng bất ngờ, vào ngày 20/12 vừa qua, nữ thạc sĩ đã lần đầu tiên đăng tải một video để tự thanh minh, giải thích và chia sẻ về những gì mình phải chịu đựng. Kate cho biết cô "đã trải qua nhiều cảm xúc trong nửa năm qua và đã nhận được rất nhiều lời động viên cũng như sự chân thành". Dù bị tấn công trên mạng liên tục, cô dù đau lòng nhưng vẫn bận rộn tập trung vào việc học, không để việc bị bắt nạt làm cô xao nhãng trong cuộc sống. 

“Cái gì không giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn!”, nữ thạc sĩ viết. 

Kate lớn lên ở miền nam Trung Quốc và được nhận vào khoa toán của Oxford năm 2010 khi mới 16 tuổi, theo trang LinkedIn của cô. Sau khi tốt nghiệp bằng thạc sĩ đầu tiên tại Oxford, cô được JP Morgan tại Hong Kong (Trung Quốc) thuê vào năm 2014. Sau đó, Kate làm việc cho Goldman Sachs từ năm 2017 đến 2019. Năm 2020, cô nghỉ việc và quay lại Oxford để học bằng thạc sĩ thứ hai và tốt nghiệp vào tháng 3 năm nay. Cô ấy hiện là ứng cử nghiên cứu sinh tiến sĩ về Toán ứng dụng tại Oxford.

Khoe tốt nghiệp trường Oxford, cô gái bị bạo lực mạng và buộc tội nói dối vì “quá xinh đẹp để có thể học giỏi”   - Ảnh 4.

Câu chuyện của Kate đã thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc một lần nữa. Lần này, nhiều người đã lên tiếng ủng hộ và bảo vệ cô

“Có phải việc tung ảnh tự sướng của mình lên mạng có nghĩa là mình học kém không? Đã đến lúc phá vỡ định kiến này. Tôi chỉ muốn nói rằng chừng nào định kiến còn tồn tại thì nó nên bị dập tắt”, Kate viết để phản hồi một bình luận tiêu cực dưới video của mình. 

Nguồn: SCMP

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đất nước duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán như thế nào?

Đất nước duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán như thế nào?

Tiêu điểm - 4 giờ trước

GĐXH - Ít ai biết rằng, trong suốt nhiều thế kỷ, đất nước Nhật Bản vẫn từng đón Tết giống Trung Quốc, Hàn Quốc hay Việt Nam.

Tết Bính Ngọ ở Hồng Kông còn có thể thế này?

Tết Bính Ngọ ở Hồng Kông còn có thể thế này?

Tiêu điểm - 5 giờ trước

Hong Kong (Trung Quốc) bước vào năm Bính Ngọ với chuỗi hoạt động Tết Nguyên đán quy mô lớn, được đánh giá là một trong những mùa lễ hội sôi động và hoành tráng hàng đầu thế giới.

Năm Ngựa Lửa 2026: Không khí Tết rực đỏ và làn sóng di chuyển kỷ lục

Năm Ngựa Lửa 2026: Không khí Tết rực đỏ và làn sóng di chuyển kỷ lục

Tiêu điểm - 11 giờ trước

Tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, không khí chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026 đã rộn ràng từ nhiều ngày qua.

Quốc gia duy nhất trên thế giới hiện đang sống ở năm 2082, đi trước toàn cầu hơn nửa thế kỷ

Quốc gia duy nhất trên thế giới hiện đang sống ở năm 2082, đi trước toàn cầu hơn nửa thế kỷ

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Một quốc gia không quá xa Việt Nam đang sống ở năm 2082 theo lịch chính thức của đất nước trong khi thế giới mới chỉ chào đón 2026.

Công bố viên sapphire sao tím quý hiếm lớn chưa từng thấy

Công bố viên sapphire sao tím quý hiếm lớn chưa từng thấy

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một viên sapphire sao tím nặng 3.563 carat, được cho là lớn nhất thế giới thuộc loại này, vừa được chủ sở hữu công bố tại thủ đô của Sri Lanka. Chủ sở hữu sẵn sàng bán viên đá - ước tính trị giá ít nhất 300 triệu USD.

Vì sao có một đất nước vẫn đang 'mắc kẹt' ở năm 2018 dù thế giới đã sang năm Bính Ngọ 2026?

Vì sao có một đất nước vẫn đang 'mắc kẹt' ở năm 2018 dù thế giới đã sang năm Bính Ngọ 2026?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Khi thế giới đã bước sang năm 2026, thì ở Đông Phi, có một quốc gia vẫn… thong thả sống ở năm 2018.

Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam

Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Trung Quốc vừa phát hiện ra một mỏ bô xít lớn trị giá hơn 750 nghìn tỷ đồng.

Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?

Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Một bài đăng tuyển dụng do một lãnh đạo công ty chia sẻ cho thấy những nhân viên ở lại với doanh nghiệp trong 5 năm sẽ đủ điều kiện nhận một căn hộ miễn phí.

Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?

Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Bí ẩn về hình dạng kỳ lạ của Mặt Trăng có thể đã được giải mã nhờ tàu Hằng Nga 6 của Trung Quốc.

Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố

Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Đây từng là quốc gia giàu có nhất thế giới tính theo thu nhập bình quân đầu người.

Top