Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khởi tố, bắt giam quản lý và bảo mẫu hành hạ trẻ em

Thứ ba, 20:09 17/12/2013 | Xã hội

Cuối giờ chiều 17/12, đại tá Nguyễn Hữu Toàn, trưởng Công an quận Thủ Đức (TP HCM) cho biết vừa ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Đông Phương (31 tuổi, ngụ phường 9, quận 8) và Nguyễn Lê Thiên Lý (18 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) về hành vi “hành hạ người khác”.


Khởi tố, bắt giam quản lý và bảo mẫu hành hạ trẻ em 1
Công an quận Thủ Đức đã hực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Đông Phương (trái) và Nguyễn Lê Thiên Lý

Đồng thời cơ quan Công an cũng đang thu thập chứng cứ để xử lý đối với Lê Thị Đông Phương về hành vi “kinh doanh trái phép”.

Theo cơ quan điều tra, Phương là chủ điểm giữ trẻ Phương Anh (Số 18, đường Hiệp Bình, P. Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức). Lý được Phương thuê để giữ khoảng 20 trẻ tại đây. Ban đầu điểm giữ trẻ của Phương chỉ là nơi trông giữ vài cháu ở địa phương.

Đến tháng 8/2013 Phương đã đến UBND phường Hiệp Bình Phước để xin thủ tục, hướng dẫn mở nhà trẻ. Tuy chưa được cấp phép nhưng Phương vẫn mở và nhận 19 cháu bé với mức phí từ 1,2 đến 1,4 triệu đồng/tháng.

Ngày 15/11, đoàn kiểm tra UBND phường đã lập biên bản và đề nghị Phương ngưng nuôi giữ trẻ khi chưa có phép nhưng Phương không chấp hành và đến ngày 6/12 thì bị cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính về việc “tổ chức hoạtđộng giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép”, đồng thời yêu cầu Phương ngưng ngay việc giữ trẻ.

Trong lúc chính quyền địa phương đang chuẩn bị tái kiểm tra thì ngày 13/12, Công an phường Hiệp Bình Phước tiếp nhận đoạn clip do một công nhân làm việc cạnh cơ sở giữ trẻ ghi lại hình ảnh bà Phương và bảo mẫu Lý có hành vi hành hạ tàn nhẫn các cháu bé được gửi tại đây.

Trước những chứng cứ trên và từ lời thừa nhận hành vi của các đối tượng, Công an quận Thủ Đức đã lập hồ sơ chuyển Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp và được phê chuẩn nên đã tiến hành khởi tố, bắt giam 2 đối tượng Phương và Lý.

Được biết Lê Thị Đông Phương có trình độ đại học chuyên ngành giáo dục mầm non chuyên ngành giáo dục mầm non (do trường ĐH Sài Gòn cấp vào ngày 24.11.2011, xếp loại khá) và đã học qua các lớp tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm, lớp quản lý chủ trường, lớp cấp dưỡng và đã từng có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ tại một trường mầm non nổi tiếng của TP.

Riêng Lý trình độ văn hóa chỉ lớp 12 và đang theo học lớp cấp dưỡng tại một trường đại học, hoàn toàn chưa qua các lớp chuyên môn nào.

Khởi tố, bắt giam quản lý và bảo mẫu hành hạ trẻ em 2
Bé gái bị bảo mẫu Lý hành hạ bằng cách trút vào thùng nước (ảnh nhỏ cắt từ clip Tuổi trẻ) và nét đáng thương của bé

Từ ngày 29.8.2013, Phương đã tuyển thêm Nguyễn Lê Thiên Lý (sinh năm 1994, hộ khẩu ở Kiên Giang) vào làm cấp dưỡng và Nguyễn Thị Điều (sinh năm 1989, ở Nghệ An ) làm bảo mẫu.

Hàng ngày, Lý có nhiệm vụ nấu ăn cho các bé, còn Phương và Điều thì làm bảo mẫu và dạy các bé. Cho các bé ăn vào giờ buổi sáng và xế chiều thì do Điều và Phương thực hiện, còn vào bữa trưa thì thỉnh thoảng Lý tham gia cho các bé ăn. Hiện cơ sở này trông giữ 9 trẻ (độ tuổi từ 12 tháng trở lên).

Các bé bị bạo hành trong đoạn video được xác định là Lê Tuấn Khanh (sinh năm 2012), Nguyễn Trần Hào (sinh năm 2011), Bùi Ngọc Diệp (sinh năm 2009).

Qua xác minh của công an quận, bảo mẫu ở đây khai nhận việc khi cho bé ăn đã có các hành vi hành hạ: dùng tay nhận đầu bé xuống, đánh vào vai, kéo áo đánh vào mông, dốc cổ vào thùng phi nước…

Kiểm tra thân thể các bé Hòa, Hiệp, Diệp, Khanh đều không thấy thương tích gì. 

Trước đó như  đã đưa tin, trong quá trình chăm sóc các cháu được gia đình gửi, Phương và Lý khi cho các cháu ăn đã hành hạ tàn nhẫn bằng cách đánh đập, bóp họng hoặc thức ăn các cháu ói ra tô thì tiếp tục bắt ép ăn tiếp. Đặc biệt, Lý còn tàn ác trút một bé gái vào thùng nước nhằm hù dọa để cháu ăn nhanh hơn…khiến cháu bé đáng thương hoảng loạn tinh thần.

Dù vậy, nhưng gia đình các cháu vẫn không hay biết cho đến khi phát hiện sự việc từ chương trình thời sự nên đã vô cùng phẫn nộ, bức xúc. Những nạn nhân này đã đề nghị pháp luật xử lý nghiêm hành vi của Phương và Lý nhằm làm gương các đối tượng khác.

Theo Dân Trí, Dân Việt


manhcuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 20 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 47 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top