Khởi tố đôi tình nhân F0 làm lây COVID-19 cho nhiều người ở Bắc Ninh

| Pháp luật

GiadinhNet – Cơ quan chức năng xác định cặp tình nhân F0 đã không tuân thủ quy định phòng chống dịch và làm lây bệnh cho nhiều người khác.

Khởi tố đôi tình nhân F0 làm lây COVID-19 cho nhiều người ở Bắc Ninh - Ảnh 1.

Sáng 24/6, đại diện VKSND thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hai đối tượng về tội  "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cụ thể, hai đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Quý (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại khu 7, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc).

Trước đó, do có quan hệ tình cảm, ngày 28/5/2021, Phương đi xe ôm từ TP Hà Nội về ở nhà Quý tại khu 7, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh và ăn ở với nhau như vợ chồng. Ngày 3/6, Quý có dấu hiệu ho, đau mỏi toàn thân. Khoảng 23 giờ ngày 9/6/2021, Quý và Phương thuê nhà nghỉ tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh để nghỉ.

Khởi tố đôi tình nhân F0 làm lây COVID-19 cho nhiều người ở Bắc Ninh - Ảnh 3.

Một chốt chặn kiểm soát dịch COVID-19 ở TP Bắc Ninh. Ảnh: Cao Tuân

Đến ngày 10/6, Quý đến nhà anh N.V. T (sinh năm 1986 ở khu 3, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh) và tiếp xúc gần với anh T. Sau đó Quý đi đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại khu vực cầu cạn, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh và có hành vi thách thức tổ công tác.

Lực lượng công an tiến hành khống chế, đưa Quý về trụ sở để làm việc. Đến 16 giờ ngày 11/6, Quý được Cơ quan CSĐT- Công an thành phố Bắc Ninh đưa đến Bệnh viện Quân y 110 để kiểm tra và xác định Quý dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi thông báo với Quý về việc Quý đã mắc COVID-19, Bệnh viện Quân y 110 yêu cầu Quý khai báo lịch trình liên quan để lập phiếu điều tra về dịch tễ. Tuy nhiên, Quý không phối hợp, không viết khai báo y tế. Quý cũng không khai báo việc đã tiếp xúc gần với anh T.

Qua tiến hành truy vết, lực lượng chức năng xác định có 71 trường hợp F1 tiếp xúc gần với Quý và đưa đi cách ly tập trung. Trong các ngày 14 và ngày 17/6, lần lượt các F1 của Quý là Phương và anh T được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Khởi tố đôi tình nhân F0 làm lây COVID-19 cho nhiều người ở Bắc Ninh - Ảnh 4.

Nguyễn Văn Quý tại cơ quan công an.

Về đối tượng Nguyễn Thị Phương mặc dù đã biết thành phố Bắc Ninh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16-CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt phường Đại Phúc lúc đó đã có các ca mắc COVID-19 và một số khu của phường Đại Phúc đã có quyết định cách ly y tế, nhưng ngày 10/6 Phương vẫn trả phòng của nhà nghỉ rồi đi bộ từ phường Đại Phúc sang phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh để gặp một chủ cửa hàng ở phường Võ Cường, sau đó tiếp tục bắt xe ôm đi lấy đồ, mua điện thoại.

Sau khi nghe được thông tin Quý bị mắc COVID-19, khoảng 7 giờ ngày 12/6, Phương đến Trung tâm y tế phường Đại Phúc khai báo y tế và được xét nghiệm, kết quả ngày 14/6, Phương dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, chủ cửa hàng tại phường Võ Cường và lái xe ôm Phương thuê cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 12/6, Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quý về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 245 Bộ luật Hình sự 2015.

Nhật Tân

Ý kiến của bạn
Tags:
Phá đường dây ma túy 'cỏ' nhắm vào công nhân, học sinh

Phá đường dây ma túy 'cỏ' nhắm vào công nhân, học sinh

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong 7 tháng đường dây mua bán trái phép ma túy dạng "cỏ" hoạt động tại Hà Tĩnh phát sinh hơn 9.000 giao dịch, với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Các đối tượng chủ yếu nhắm đến công nhân tại khu kinh tế, khu công nghiệp và học sinh.

Khởi tố 2 cô gái ở Thái Nguyên giả vờ kết hôn với người nước ngoài chiếm đoạt gần 500 triệu đồng tiền sính lễ

Khởi tố 2 cô gái ở Thái Nguyên giả vờ kết hôn với người nước ngoài chiếm đoạt gần 500 triệu đồng tiền sính lễ

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng biết một số nam giới người Trung Quốc muốn kết hôn với phụ nữ người Việt, trả số tiền sính lễ cao, Hoàng Thị Hà Trang và Hoàng Châm Anh dùng thủ đoạn đồng ý kết hôn. Sau đó 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền sính lễ lên tới hàng trăm triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.