Khởi tố kẻ hiếp dâm trẻ em trong vườn chuối

| Pháp luật

Qua điều tra, cảnh sát xác định hồi cuối tháng 4 và đầu tháng 5, Triệu Văn Châm đã 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái sinh năm 2009 tại vườn chuối.

Ngày 21/6, VKSND tỉnh Tuyên Quang cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Triệu Văn Châm (sinh năm 1971, thôn Bình Minh, xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định tại khoản 2, Điều 142 Bộ luật Hình sự.


Khởi tố kẻ hiếp dâm trẻ em trong vườn chuối - Ảnh 1.

Kiểm sát viên tham gia lấy lời khai trước khi phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.

Trước đó, ngày 17/6, bà H. (trú tại xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, tố giác Triệu Văn Châm có hành vi hiếp dâm cháu P. (sinh năm 2009).

Cơ quan điều tra sau đó xác định khoảng cuối tháng 4 và đầu tháng 5, Triệu Văn Châm đã 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu P. tại vườn chuối.

Ngày 20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Châm về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi phạm tội của bị can Triệu Văn Châm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bi kịch từ chuyện tình tay tư của người đàn bà 38 tuổi đã có chồngBi kịch từ chuyện tình tay tư của người đàn bà 38 tuổi đã có chồng

GiadinhNet - Trong lúc đang cố gắng hàn gắn tình cảm với chồng, người phụ nữ này còn tranh thủ "quan hệ" thêm với 2 người đàn ông nữa dẫn đến thảm kịch kinh hoàng.

Theo Nguyễn Thành Thụy

Bảo vệ pháp luật


Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.