Khởi tố kẻ ngáo đá cầm dao xông vào trường mầm non uy hiếp trẻ

| Pháp luật

Bị ảo giác sau khi sử dụng ma túy, Nguyễn Bá Quân, 37 tuổi, cầm dao xông vào trường mầm non ở nội ô Tiền Giang uy hiếp 2 bé 4 tuổi.

Liên quan đến vụ Hàng chục cảnh sát vây bắt kẻ lạ mặt xông vào trường mầm non uy hiếp trẻ , chiều 12/3, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đã bắt tạm giam Nguyễn Bá Quân (37 tuổi), ngụ tỉnh Sóc Trăng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố kẻ ngáo đá cầm dao xông vào trường mầm non uy hiếp trẻ - Ảnh 1.

Quân cầm dao uy hiếp 2 trẻ mầm non (Ảnh: CTV).

Ngoài ra, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý Quân về các hành vi Cướp tài sản, Đe dọa giết người và Bắt giữ người trái pháp luật.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc 7h ngày 1/3, Quân dẫn theo con trai 5 tuổi cầm dao xông vào trường mầm non T.T.T (TP Mỹ Tho). Tại đây, đối tượng đã dùng dao uy hiếp 2 cháu bé 4 tuổi.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động hơn 50 cảnh sát đến hiện trường. Sau thời gian thuyết phục không thành, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trấn áp Quân, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các bé.

Cũng theo cơ quan công an, Quân làm nghề tự do tại TPHCM; có sử dụng ma túy tổng hợp nhưng không thường xuyên.

Đối tượng khai sáng 1/3, do bị ảo giác "cha, mẹ, vợ, con bị giết" nên đã dẫn cháu H. đi trốn và gây ra vụ việc nêu trên.

Gã cha dượng đánh đập dã man bé trai 9 tuổi khai "không phải lần đầu"Gã cha dượng đánh đập dã man bé trai 9 tuổi khai 'không phải lần đầu'

Tại cơ quan công an, Lê Đức Thắng khai sau khi uống rượu say đã không kiềm chế được hành vi dẫn tới đánh đập con riêng của vợ. Đồng thời Thắng thừa nhận đây không phải là lần đầu tiên đánh bé trai.

Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.