Khởi tố nam sinh lớp 11 giấu bé trai 5 tuổi trong rừng dẫn đến tử vong

| Pháp luật

GiadinhNet - Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Đào Ngọc Hoàng (17 tuổi, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội "Giết người". Nan nhân là bé trai 5 tuổi, hàng xóm của Hoàng.

Sáng 16/6, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Đào Ngọc Hoàng (17 tuổi, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội "Giết người". 

Nạn nhân là bé Hồ Văn Đô (5 tuổi, hàng xóm của Hoàng). Đây là vụ án thương tâm, gây rúng động dự luận thời gian qua.

Khởi tố nam sinh lớp 11 giấu bé trai 5 tuổi trong rừng dẫn đến tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé trai.

Như đã thông tin, chiều 7/6, bé Hồ Văn Đô xin phép bố đến nhà Đào Ngọc Hoàng cách nhà khoảng 300m chơi. Đến chiều cùng ngày thì bé mất tích. Lúc đó, gia đình, người thân, xóm giềng cùng các cơ quan chức năng đã tỏa nhiều hướng tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Hoàng là người tiếp xúc cuối cùng với bé Đô cũng được cơ quan công an triệu tập để làm rõ. Đến sáng 9/6, Hoàng đã khai nhận hành vi của mình là do nghiện game nhập vai và thực hiện theo tựa game này là bắt cóc cháu bé và giấu bé trong rừng vắng.

Khởi tố nam sinh lớp 11 giấu bé trai 5 tuổi trong rừng dẫn đến tử vong - Ảnh 2.

Gia đình đau đớn trước hung tin.

Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra, biết gia đình, chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm bé Đô thì Hoàng hoảng sợ, không báo cho các cơ quan chức năng khiến bé Đô tử vong trong khu rừng thuộc địa phận quản lý của Tổng đội TNXP 6, huyện Yên Thành (Nghệ An). Khu vực này cách nhà bé khoảng 10km, ít người qua lại.

Được biết, cháu bé tử vong nhưng trên người không có vết thương nào, không có dấu hiệu của việc bị đánh đập hay hành hạ. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của cháu bé là do ngạt.

V. Đồng

V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.