Khởi tố nguyên Trưởng thôn tự ý mang đất công đi bán

| Pháp luật

GĐXH - Bị can Trần Đình Đương (SN 1953), nguyên là trưởng thôn, thôn Hợp Thành, xã Trù Hựu vừa bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) khởi tố về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Người đàn ông bênh chó, hành hung người khác tại một chung cư ở TP HCM: Cần xử lý nghiêm minh để răn đeNgười đàn ông bênh chó, hành hung người khác tại một chung cư ở TP HCM: Cần xử lý nghiêm minh để răn đe

GĐXH - Một người đàn ông vì cứu con mình khỏi bị chó cắn đã bị chủ vật nuôi đánh gây thương tích. Theo luật sư, hành vi của chủ vật nuôi là côn đồ, cần phải xử lý thật nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Đình Đương (SN 1953, trú tại thôn Hợp Thành, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) nguyên là trưởng thôn, thôn Hợp Thành về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Theo kết quả điều tra, năm 2015 bị can Đương là trưởng thôn, thôn Hợp Thành, xã Trù Hựu đã tự ý cho đấu thầu thửa đất Ao To, là đất công ích của nhà nước cho anh Diệp Văn Chín (SN 1978 trú cùng thôn), với số tiền 220 triệu đồng. Sau đó, gia đình anh Chín đã làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích trên.

Khởi tố nguyên Trưởng thôn tự ý mang đất công đi bán - Ảnh 2.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định, lệnh đối với bị can Đương. Ảnh:CA

Hiện nay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan vụ việc trên đã bị UBND huyện Lục Ngạn thu hồi do cấp trái thẩm quyền.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chi Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.