Khởi tố ông bố đồi bại, giao cấu với bạn học của con trai

| Pháp luật

Bạn của con trai đến chơi nhà, đối tượng gạ gẫm nữ sinh 14 tuổi sang nhà hàng xóm rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 2/2, cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đã khởi tố và tạm giam bị can Lê Đình Thắng (SN 1980, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình) để điều tra về hành vi “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Khởi tố ông bố đồi bại, giao cấu với bạn học của con trai - Ảnh 1.
Đối tượng Lê Đình Thắng tại cơ quan điều tra (ảnh: ANTĐ).

Theo đó, vào khoảng 8h ngày 15/1, cháu N.H.L (SN 2006, ở Hà Nội) đến chơi nhà bạn cùng trường là con trai của Thắng.

Đến khoảng 8h45 cùng ngày, con trai Thắng đi học thêm, cháu L. chưa về ngay mà ở lại chơi. Lúc này Thắng gạ gẫm cháu L. quan hệ tình dục. Sau đó, Thắng rủ cháu L. sang nhà bên cạnh để thực hiện hành vi đồi bại.

Tại đây, Thắng đã giao cấu với cháu L. nhưng bất thành. Thắng bảo cháu L. mặc lại quần áo rồi về bên nhà Thắng. Để tránh bị phát hiện, Thắng ra ngoài trước, tay cầm theo chai rượu đánh lạc hướng. Khi thấy an toàn quay lại mở cửa để cháu L. cùng về.

Theo báo An ninh thủ đô, cháu L. sau khi về nhà đã vô cùng lo lắng, sợ có thai nên đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ biết. Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu L. đến công an phường Thành Công trình báo sự việc.

Làm việc với cơ quan chức năng, Thắng đã khai nhận toàn bộ sự việc. Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.

Theo Bá Di/Nguoiduatin

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.